Nhiều điểm son khởi nghiệp

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
11/09/2019 08:00 GMT+7

Đại hội đại biểu Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2019 - 2024) diễn ra trong 2 ngày 9 - 10.9 đã giới thiệu nhiều cách làm hay, nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp .

Phiên họp sáng 10.9 có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang: Bí thư Tỉnh ủy Lữ Văn Hùng; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Huỳnh Thanh Tạo; Phó chủ tịch thường trực HĐND Nguyễn Quốc Ca; Phó chủ tịch thường trực UBND Đồng Văn Thanh. Phía T.Ư Đoàn có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, Phó chủ tịch Hội LHTN VN Nguyễn Hải Minh; cùng nhiều đại biểu khách mời và 200 đại biểu đại diện cho trên 28.000 hội viên Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang tham dự đại hội.

Nhiều mô hình khởi nghiệp hiệu quả

Chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, cho biết thời gian qua thanh niên của tỉnh đã xây dựng được 260 mô hình khởi nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Điển hình như: Mô hình nuôi heo rừng lai của hội viên Nguyễn Thị Thúy Oanh (xã Đông Phước A, H.Châu Thành) mỗi năm thu lợi hơn 100 triệu đồng; Mô hình sản xuất liên kết trồng bắp - nuôi bò - nuôi trùn quế - trồng hẹ - nuôi lươn của hội viên Danh Hoàng (xã Vĩnh Viễn A, H.Long Mỹ) thu lợi hơn 120 triệu đồng/năm; Mô hình nuôi ba ba của hội viên Trần Văn Các Tường (xã Hòa An, H.Phụng Hiệp) mỗi năm thu lời hơn 600 triệu đồng; Mô hình nuôi ếch Thái của hội viên Võ Văn Út Em (P.Bình Thạnh, TX.Long Mỹ) lợi nhuận 120 triệu đồng/năm; Mô hình trồng lan mokara cắt cành của hội viên Nguyễn Tiến Cần (P.4, TP.Vị Thanh) mỗi năm thu lãi khoảng 200 triệu đồng...
Đánh giá từ đại hội, các cấp hội ở Hậu Giang đã có nhiều cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực như: 100% Hội LHTN VN cấp huyện tổ chức tuyên dương thanh niên sống đẹp; duy trì và củng cố 219 mô hình cổng trường an toàn giao thông; thành lập 76 đội thanh niên tình nguyện bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại 76 đơn vị cấp xã trong tỉnh; vận động hội viên, thanh niên tình nguyện hiến 18.946 đơn vị máu…

Tạo dựng hình ảnh đẹp về thanh niên

Phát biểu tại đại hội, anh Nguyễn Hải Minh đánh giá cao công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Hậu Giang những năm gần đây ngày càng khởi sắc. Anh Minh cho rằng tuổi trẻ Hậu Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, nội dung sát với nhu cầu của thanh niên. Công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, góp phần rất lớn vào việc đưa phong trào đến với từng hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, phát triển mô hình mới, hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng như các mô hình “Gia đình trẻ giúp nhau làm kinh tế giỏi”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tiết kiệm tích lũy”… Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được phát hiện, tôn vinh và giới thiệu rộng rãi, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên VN thời kỳ mới.
Anh Trương Minh Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN Hậu Giang
Đại hội đã hiệp thương chọn cử vào Ủy ban Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 35 thành viên, cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội LHTN VN toàn quốc lần thứ 8 gồm 10 thành viên. Anh Trương Minh Hoàng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang, tái đắc cử Chủ tịch Hội LHTN VN tỉnh Hậu Giang khóa mới.
Tại đại hội, UBND tỉnh Hậu Giang đã trao 2,5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ khởi nghiệp thanh niên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.