'Giúp sức' lừa đảo, công chứng viên cùng nhân viên bị khởi tố

07/09/2024 15:55 GMT+7

Công chứng viên cùng nhân viên của mình đã thiếu kiểm tra khi công chứng hồ sơ đất đai đã "giúp sức" cho người khác lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,5 tỉ đồng.

Ngày 7.9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thùy Linh (37 tuổi, ở P.4, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Phượng Hằng (36 tuổi, nhân viên) và Trần Tất Duy (44 tuổi, cùng ở TP.Tây Ninh) để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

'Giúp sức' lừa đảo, công chứng viên cùng nhân viên bị khởi tố- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Thùy Linh tại cơ quan công an

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra, vào tháng 4.2022, Linh thỏa thuận mua thửa đất rộng 5.860 m2 của bà P.K.U. (60 tuổi, ở xã Trường Đông, TX.Hòa Thành, Tây Ninh) rồi tự phân thành 57 lô đất (diện tích mỗi lô là 5 x 18 m), rao bán với giá 90 triệu đồng/lô.

Do mối quan hệ quen biết từ trước, ngày 8.6.2022, Linh nhờ Nguyễn Thị Phượng Hằng (nhân viên Văn phòng công chứng Trần Tất Duy ở P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành) soạn thảo trước hợp đồng rồi hẹn bên bán (thời điểm này, bà U. đứng tên bên bán) và bên mua đến Văn phòng công chứng để ký tên.

Sau đó, Hằng mang hồ sơ đưa cho Trần Tất Duy (Công chứng viên Văn phòng công chứng Trần Tất Duy) thực hiện công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

'Giúp sức' lừa đảo, công chứng viên cùng nhân viên bị khởi tố- Ảnh 2.

Trần Tất Duy cùng nhân viên cũng bị khởi tố do không kiểm tra giấy tờ liên quan, tạo điều kiện cho Linh lừa đảo

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Tiếp đó, Linh nhờ Hằng soạn thảo văn bản chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với những lô đất vừa mới chuyển nhượng và được Hằng đồng ý.

Ngày 29.6.2022, Linh đến nhận văn bản (chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng) do Hằng soạn sẵn mang ra ngoài giả chữ ký của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng rồi đưa lại cho Hằng.

Hằng tiếp tục trình cho Duy tiến hành công chứng văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong thời gian này, Linh nói với bà P.K.U do không đủ diện tích tách thửa nên không thể chuyển nhượng được; đồng thời hướng dẫn bà U. tách thành 6 thửa. Sau đó, Linh lấy 5 sổ đỏ cùng bà U. mang đi thế chấp, sang nhượng cho vợ chồng ông L.V.D. và bà N.T.N. để vay 2,5 tỉ đồng.

Vay được tiền, Linh trả cho bà U. 1,2 tỉ đồng; trả nợ cho Hằng 800 triệu đồng. Đến hạn, do Linh không đóng lãi nên vợ chồng ông D. và bà N. tiến hành làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên thì xảy ra tranh chấp với những người mua đất trước đây dẫn đến vụ lừa đảo bị bại lộ.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.