Gỡ 'chiếc áo chính sách đã chật' để phát triển

Nguyên Nga
Nguyên Nga
23/03/2022 07:00 GMT+7

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đề xuất góp ý với chính quyền TP.HCM tại hội nghị là TP cần đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cảng biển.

Tại Hội nghị tham vấn các nhà đầu tư góp ý, hiến kế giải pháp thực hiện định hướng phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2030, tổ chức hôm qua 22.3, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thể chế chính sách thành phố như chiếc áo đã chật, cần sớm tháo gỡ để phát triển.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên gặp gỡ các nhà đầu tư nước ngoài tại hội nghị

Đ.N.T

Đề xuất sớm lập trung tâm tài chính

Một trong những vấn đề được nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm và đề xuất góp ý với chính quyền TP.HCM tại hội nghị là TP cần đặc biệt quan tâm phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng cảng biển. Tổng giám đốc Công ty KCTC VN, ông Park Hyun Bae, tự giới thiệu đã sống và làm việc tại TP.HCM 20 năm. Ông nói, mong muốn của các nhà đầu tư là TP cần tiếp tục đầu tư nâng cấp phát triển và mở rộng các cảng hàng hóa, trong đó tập trung cảng Cát Lái tại TP.Thủ Đức và cảng Hiệp Phước ở Q.7. TP cần đưa công nghệ, hệ thống trao đổi thông tin điện tử nhằm sớm kết nối chính quyền điện tử trong quản lý điều hành từ kho bãi, luồng xe, đến các cảng biển, cảng sông nhằm giảm tải tình trạng hàng hóa bị ùn ứ trong nhiều thời điểm.

Đồng quan điểm, ông Boris Cohen, Tổng giám đốc MSC Vietnam (MSC là hãng tàu Thụy Sĩ - Ý, lớn thứ 2 thế giới - PV), bổ sung việc phát triển nhanh hạ tầng cảng biển sẽ giúp TP.HCM sớm trở thành trung tâm dịch vụ hàng hóa không chỉ của VN mà còn cả khu vực. “Chúng tôi mong muốn cảng Cát Lái tiếp tục được đầu tư mở rộng và hiện đại hóa. Ngoài ra, để gia tăng cơ hội tiếp cận hàng hóa, chúng tôi cũng đề xuất TP sớm đầu tư cảng mới trung chuyển ở khu vực Cần Giờ trước năm 2030, không nên đợi theo quy hoạch hiện nay là sau 2030 mới thực hiện nhằm tận dụng cơ hội phát triển mạnh mẽ kinh tế biển”, vị này cụ thể hóa nguyện vọng.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn cho rằng: “Theo tính toán của nhóm tư vấn, trung tâm tài chính tại TP.HCM có thể giúp tăng thu ngân sách nhà nước từ 8 - 10%, thậm chí cao hơn tùy thuộc vào hoạt động của các nhà đầu tư”. Ngoài ra, TP sớm đầu tư tổng kho dịch vụ hậu cần logistics tại TP.Thủ Đức, có cửa hàng miễn thuế dưới phố để hỗ trợ liên kết các tour du lịch, xây dựng khu trung tâm mua sắm cao cấp tại trung tâm TP, lập khu đô thị dịch vụ thương mại, phi thuế quan, khu đô thị chuyên hàng hiệu như Singapore… để đẩy mạnh thu từ du lịch.

Đại diện doanh nghiệp trong nước, bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Sovico (cổ đông sáng lập Hãng hàng không Vietjet Air), đề nghị TP.HCM trong tương lai cần đẩy mạnh phát triển thị trường chứng khoán lên gấp đôi, gấp 3 so với hiện nay. Bên cạnh đó, phát triển vận tải hàng không, kinh tế số, kinh tế tư nhân, start-up, phát triển cơ sở hạ tầng tạo điều kiện phát triển cho các ngành nghề kinh tế khác....

Ông Trần Thanh Tân, Phó chủ tịch Quỹ đầu tư Dragon Capital VN, nhận xét dù TP “chưa bình phục hoàn toàn” nhưng đã chủ động bỏ lại sau lưng những khó khăn để tính đến kế hoạch dài hơi phát triển TP qua hội nghị này. Một lần nữa, TP.HCM thể hiện vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Từ đó, ông kỳ vọng vào đề án xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và cam kết quỹ đầu tư sẽ tham gia hỗ trợ chi phí, kỹ thuật để TP nghiên cứu, xây dựng, hoàn tất đề án này.

Đồng quan điểm, ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPP), cũng đề xuất TP cần tập trung xây dựng trung tâm tài chính, qua đó là kênh dẫn vốn quan trọng cho cả nền kinh tế do nguồn lực để phát triển cho TP trong 25 năm tới rất lớn. Trong khi nguồn lực trong nước chưa đảm bảo, thì thu hút vốn các nhà đầu tư nước ngoài rất quan trọng. Nếu có trung tâm tài chính tại TP.HCM, sẽ quy tụ nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới, phát triển thị trường tài chính TP.HCM lên tầm cỡ khu vực và quốc tế, là kênh hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư công cho TP và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, tác động lan tỏa, tạo hiệu ứng tăng độ hấp dẫn trong thu hút vốn đầu tư và phát triển hạ tầng...

TP.HCM sẽ sớm vượt qua những khó khăn

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng những góp ý đề xuất của doanh nghiệp vô cùng quan trọng để TP tiếp tục xây dựng và phát triển trong thời gian tới. Ông bộc bạch: “Bổn phận của chính quyền TP làm sao cho nhà đầu tư thấy đầu tư vào TP.HCM thực sự là cơ hội. Hôm nay, chính quyền TP đã cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ sẵn sàng sẻ chia, đồng hành, quyết tâm cùng chính quyền giúp TP phát triển”.

Về các ý kiến góp ý của doanh nghiệp, ông Nên đúc kết 3 vấn đề trọng tâm. Đó là cải cách liên quan đến thể chế, chính sách, kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực. Hiện tại chính sách của TP.HCM như một chiếc áo đã chật đối với nhu cầu phát triển, cần sớm tháo gỡ và tạo môi trường đầu tư trong sáng, minh bạch, thuận lợi, dễ dàng, không gian sống và làm việc văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đặc biệt, không lãng phí thời gian, công sức cho những điều nhỏ nhen, tiêu cực. Chính quyền đã cam kết, doanh nghiệp đã đồng ý đồng hành, vấn đề hiện tại là cần tiêu chí quy định trách nhiệm mỗi bên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu. Với những khó khăn, vướng mắc được nêu, trong thẩm quyền của mình, TP.HCM sẽ nỗ lực tháo gỡ, việc thuộc cấp trên thì tập hợp lại để báo cáo.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thông tin, hiện các kiến nghị của TP đã được báo cáo trong cuộc họp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa qua. Bộ phận chuyên trách, chuyên gia, nhà khoa học đang nghiên cứu để hình thành khung pháp lý phục vụ những đề xuất, kiến nghị lên các cơ quan T.Ư và lần này TP sẽ “vượt qua được những cái từng vướng” để thực hiện thành công ước mơ, kế hoạch, dự định đề ra. “Niềm tin ấy đến từ việc chúng ta đã đoàn kết, chung sức vượt qua đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ bằng chính sức mạnh, nỗ lực của địa phương”, Bí thư Thành ủy khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.