Gỡ điểm nghẽn thể chế để doanh nghiệp Cao Bằng mạnh dạn đầu tư

Vũ Thơ
Vũ Thơ
Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 ở Cao Bằng, một trong những vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quan tâm là tháo gỡ những điểm nghẽn để biến tiềm năng phát triển của tỉnh thành cơ hội thực sự cho doanh nghiệp.

Chiều 28.8, tại tỉnh Cao Bằng, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Cao Bằng tổ chức Vòng đối thoại địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) - Phiên đối thoại tỉnh Cao Bằng.

Điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ

Trao đổi tại diễn đàn, ông Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu tạo dựng môi trường để doanh nghiệp yên tâm khởi nghiệp, đầu tư và chấp nhận rủi ro trong kinh doanh. Theo ông, nếu doanh nghiệp luôn mang tâm lý lo ngại thất bại sẽ dẫn đến những hệ lụy pháp lý thì sẽ khó hình thành tinh thần dấn thân, sáng tạo.

Gỡ điểm nghẽn thể chế để doanh nghiệp Cao Bằng mạnh dạn đầu tư - Ảnh 1.

Ông Hoàng Bình Quân trao đổi tại chương trình

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Một vấn đề khác được ông Hoàng Bình Quân đặc biệt lưu ý là khả năng tiếp cận nguồn lực của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ông đề xuất cần có những cơ chế tài chính phù hợp hơn, trong đó có quỹ bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời có chính sách khác biệt đối với doanh nghiệp ở khu vực miền núi, biên giới.

Ông Quân cũng cho rằng, các chính sách hỗ trợ cần đi vào quy trình cụ thể, để doanh nghiệp biết hồ sơ gửi ở đâu, tiếp cận nguồn vốn như thế nào và được giải quyết ra sao, thay vì chỉ dừng ở những quy định mang tính khuyến khích chung chung.

Ở một góc độ khác, câu chuyện hạ tầng và kinh tế cửa khẩu cũng cho thấy rõ yêu cầu phải giảm chi phí và thời gian cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Anh Quế, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng, cho biết, chi phí logistics tại Cao Bằng còn cao hơn một số địa phương lân cận.

Gỡ điểm nghẽn thể chế để doanh nghiệp Cao Bằng mạnh dạn đầu tư - Ảnh 2.

Toàn cảnh diễn đàn

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Theo phân tích được ông đưa ra tại diễn đàn, chi phí trung bình cho một container tại Cao Bằng hiện cao hơn Lạng Sơn khoảng 4 - 5 triệu đồng. Vì vậy, tỉnh đang đặt yêu cầu các dịch vụ tại cửa khẩu phải có mức chi phí cạnh tranh, đồng thời chú trọng cải thiện thời gian thông quan và kết nối với những doanh nghiệp logistics đủ năng lực.

Cùng với logistics, quy hoạch cũng được nhìn nhận là một điểm nghẽn cần sớm tháo gỡ. Đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao Bằng thừa nhận công tác quy hoạch trước đây còn chậm và chưa có sự tham gia đầy đủ của doanh nghiệp. Tỉnh đang hướng tới hoàn thiện các quy hoạch khu kinh tế trong năm 2026 và chậm nhất giữa năm 2027, qua đó tạo cơ sở rõ ràng hơn cho doanh nghiệp tính toán đầu tư.

Chính quyền phải tạo môi trường cho doanh nghiệp

Phó chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hà Nhật Lệ cho biết, tỉnh xác định kinh tế tư nhân giữ vai trò đặc biệt quan trọng và quan điểm nhất quán là doanh nghiệp làm tốt phần việc của doanh nghiệp, chính quyền làm tốt phần việc của chính quyền. 

Gỡ điểm nghẽn thể chế để doanh nghiệp Cao Bằng mạnh dạn đầu tư - Ảnh 3.

Bà Hà Nhật Lệ phát biểu tại chương trình

ẢNH: BAN TỔ CHỨC

Chính quyền không làm thay doanh nghiệp nhưng phải tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp có năng lực, ý tưởng và khát vọng được đầu tư, phát triển và cạnh tranh bình đẳng.

Đáng chú ý, lãnh đạo tỉnh đưa ra 3 cam kết đối với cộng đồng doanh nghiệp. Trước hết, tiếp tục rà soát, cải cách các thủ tục liên quan trực tiếp đến đầu tư, đất đai, xây dựng và sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh số hóa, công khai thông tin quy hoạch, đất đai, danh mục dự án và chính sách để doanh nghiệp dễ tiếp cận.

Thứ hai, tỉnh cam kết khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, logistics, khu, cụm công nghiệp, rà soát quỹ đất và tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu và thủ tục đầu tư.

Đặc biệt, cam kết thứ ba đặt trọng tâm vào trách nhiệm xử lý kiến nghị. Theo bà Hà Nhật Lệ, các ý kiến của doanh nghiệp không thể chỉ dừng ở biên bản hay báo cáo mà phải được tổng hợp, phân loại và xử lý theo phương châm "rõ vấn đề, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn và rõ kết quả". 

Những nội dung vượt thẩm quyền phải được kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền, tránh tình trạng kiến nghị kéo dài hoặc chuyển qua nhiều cơ quan mà không được giải quyết.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.