Gỡ gánh nặng cho giáo viên

09/11/2022 07:27 GMT+7

Liên quan việc nhà trường phải đi thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh và công việc này trở thành nỗi ám ảnh, khốn khổ của thầy cô, nhiều bạn đọc bày tỏ bức xúc và đề nghị cần chấm dứt tình trạng này.

Như Thanh Niên thông tin, câu chuyện gọi tên học sinh cuối giờ chào cờ vì chưa đóng tiền bảo hiểm y tế (BHYT) ở Hà Tĩnh vừa qua gây nhiều bức xúc trong dư luận. Thực tế trong bao nhiêu năm qua, việc đi thu tiền BHYT của học sinh vẫn là nỗi khổ của nhiều thầy cô.

Tâm sự với PV Thanh Niên, hiệu trưởng một trường học tại TP.HCM thở ngắn than dài vì chuyện các giáo viên chủ nhiệm phải thuyết phục như năn nỉ phụ huynh, nhưng nhiều người nói thẳng không muốn mua BHYT vì gia đình đã mua BHYT tư nhân cho con. Có trường hợp hiệu trưởng phải gặp riêng vài lần để thuyết phục thì phụ huynh mới đồng ý đóng BHYT cho con. Nếu nhiều phụ huynh không muốn đóng tiền BHYT, áp lực sẽ đổ hết xuống đầu thầy cô, rồi phải “năn nỉ” như thế này thì thời gian nào cho công việc chuyên môn?

Nhiều nhà trường vất vả vì phải đi thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh

T.L

Làm mất đi uy tín, vị thế người thầy

Bạn đọc (BĐ) Thanh Niên bày tỏ sự cảm thông với thầy cô giáo phải làm những việc không đúng chuyên môn như vậy, đồng thời cho rằng đây là một trong những nguyên nhân làm mất đi vị thế của người thầy. “Cái gì bây giờ cũng giao cho giáo viên, từ BHYT đến hướng dẫn phụ huynh cài phần mềm. Có lẽ giáo viên đang bị lạm dụng quá nhiều, không còn thời gian cho chuyên môn nữa. Đề nghị các cấp lãnh đạo trả lại đúng chức năng, nhiệm vụ của người giáo viên”, BĐ Tiến Anh bức xúc.

Tương tự, BĐ Van Hung ý kiến: “BHYT, đồng phục thể dục, sách tiếng Anh, văn phòng phẩm..., đủ các thể loại nhờ thu hộ, thực chất là bắt buộc giáo viên thu. Không đạt 100% thì nêu tên lớp chủ nhiệm trước hội đồng sư phạm. Rồi ảnh hưởng thi đua. Giờ sinh hoạt chủ nhiệm biến thành giờ thu tiền. Không biết từ bao giờ đã như thế. Muôn ngàn nỗi khổ cho giáo viên và nhà trường”.

“Hãy trả thầy cô về đúng vị trí chuyên tâm dạy học, cứ áp cho họ những nhiệm vụ không liên quan như vậy là sai”, BĐ Long Nguyen thẳng thắn.

BĐ Bui Thang viết: “Hãy để giáo viên yên tâm tập trung cho công tác chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Đừng bắt thầy cô giáo làm chuyện thu tiền BHYT và cũng không đặt ra chỉ tiêu vì sẽ tạo một áp lực rất lớn cho giáo viên chủ nhiệm. Các ngành chủ quản có liên quan hãy xem xét lại cho thấu tình đạt lý hơn”.

“Tôi nghĩ việc yêu cầu đóng BHYT cho học sinh là việc ngoài chuyên môn của giáo viên, nhà trường chỉ có việc tham gia tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHYT đối với học sinh. Ngoài việc tuyên truyền ra thì hãy để cho giáo viên an tâm làm việc về chuyên môn”, BĐ Thanh Phạm ý kiến.

Hãy để thầy cô về đúng vị trí người đưa đò

Nhiều ý kiến cho rằng cần chấm dứt tình trạng giáo viên phải làm thêm quá nhiều việc không tên, không phải nhiệm vụ chuyên môn như hiện nay. “Có quy định nào bắt buộc giáo viên phải thu tiền BHYT không? Thiết nghĩ nên để việc của ai nấy làm, hãy trả thầy cô về đúng nhiệm vụ chuyên môn chính của mình nhằm giảm bớt áp lực cho họ”, BĐ Huu Quyen thẳng thắn.

Tương tự, BĐ Năm Nguyễn ý kiến: “Ngành bảo hiểm nhờ nhà trường thu hộ cũng được, nhưng không được gây áp lực lên nhà trường. Còn nhà trường chỉ nên thông báo rộng rãi một lần và nhắc lại lần nữa”.

BĐ Thanh Bang viết: “Nếu đã mua BHYT tư nhân thì chỉ cần nhờ phụ huynh cung cấp thông tin. Như vậy cũng giảm áp lực hỗ trợ của nhà nước (30%), đây là điều đáng mừng. Nhà nước và nhân dân cùng làm, thì các em có BHYT tư nhân khi khám bệnh đâu dùng quỹ BHYT của nhà nước đâu. Điều quan trọng nhất, hãy trả thời gian công sức của giáo viên về đúng chức năng giảng dạy”.

“Giáo viên có nhiệm vụ bắt buộc là phải thu phí BHYT của học sinh không? Nhà trường có nhiệm vụ bắt buộc 100% học sinh đóng đủ phí BHYT không? Chắc chắn là không. Vì vậy, hãy để giáo viên dạy học, nhà trường giáo dục, nhiệm vụ chính và duy nhất của họ”, BĐ Hong Ha mong mỏi.

Thầy cô giáo chỉ tập trung chuyên môn kiến thức dạy học, chứ không phải lo những chuyện không phải chuyên môn...

Thanh Cao

Trường học đang bị áp lực rất nhiều thứ chứ không phải chỉ có BHYT, cần phải xem lại toàn diện để đúng nghĩa dạy và học.

Van Ngon

Luật bảo hiểm đã quá lỗi thời. Hiện nay rất nhiều gia đình đã mua bảo hiểm nhân thọ trong đó có BHYT hạng cao cấp mà vẫn bắt mua BHYT nữa là lãng phí tiền phụ huynh vừa lãng phí ngân sách hỗ trợ, vì thực chất mua xong cũng bỏ.

Vietroad

Giáo viên không phải là nhân viên bảo hiểm, tại sao buộc giáo viên phải thu BHYT của học sinh? Nhân viên công ty bảo hiểm lãnh lương mà sao đổ trách nhiệm đó lên vai của giáo viên?

Ba Tuan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.