Cụ thể, nhiều doanh nghiệp (DN) ở trạng thái ngừng hoạt động nhưng chưa đóng mã số thuế (03) và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký (06) muốn xử lý các nghĩa vụ để hoàn tất giải thể, không còn hoạt động. Tuy nhiên, các chi phí liên quan quá lớn, có thể lên tới cả trăm triệu đồng, gồm: lệ phí môn bài; phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập DN; lãi chậm nộp cộng dồn... Điều này khiến nhiều DN không còn hoạt động nhưng chọn cách "bỏ mặc" thủ tục giải thể.
Phát biểu tại buổi họp báo chuyên đề do Cục Thuế (Bộ Tài chính) tổ chức chiều 4.9, ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế), cho biết chiến dịch làm sạch mã số thuế được triển khai từ giữa tháng 5, tập trung rà soát, chuẩn hóa, giảm số người nộp thuế đang ở trạng thái 03, 06. 8 tháng năm 2026, cơ quan thuế đã hoàn tất đóng mã số thuế cho gần 72.000 DN, tổ chức thuộc 2 trạng thái nêu trên.

Nên có quy trình rút gọn để DN có thể đóng cửa đúng pháp luật trên tinh thần gọn nhẹ
ẢNH: NHẬT THỊNH
Đề cập những khó khăn mà DN gặp phải khi muốn hoàn tất giải thể, ông Huy nói: "Cục Thuế đang tiếp tục rà soát các vướng mắc về chính sách, nghĩa vụ thuế và chế tài xử phạt, nghiên cứu báo cáo cấp có thẩm quyền các giải pháp phù hợp nhằm tạo điều kiện cho các DN…".
Ngán cảnh "treo" giải thể
Nhiều bạn đọc (BĐ) cho biết khâu gian nan nhất trong quá trình đóng cửa DN là quyết toán thuế và đóng mã số thuế. Thế nên nhiều DN rơi vào tình trạng "chết lâm sàng", tức đã ngừng hoạt động nhưng không thể giải thể dứt điểm vì đợi kiểm tra thuế. BĐ Đông nhận xét: "Ngay khi ngừng kinh doanh thì phải làm giấy chấm dứt hoạt động kinh doanh, đóng các loại thuế rồi hủy mã số thuế thì đâu thể xảy ra chuyện phải nộp phạt".
BĐ Mai Nguyễn chia sẻ câu chuyện cá nhân: "DN tôi năm 2020 nộp hồ sơ giải thể trực tuyến, nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, sau khi gửi hồ sơ giấy cho phòng đăng ký kinh doanh, nhận được email thông báo chấp thuận thông báo giải thể. Nhưng vì vướng lại bước kiểm tra thuế và đóng mã số thuế, nên để cứ treo ở đó".
Quan trọng hơn, câu chuyện "treo" giải thể của DN còn ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. BĐ Công Du nêu ý kiến: "Rất mệt mỏi để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền lợi người lao động khi DN không còn hoạt động đã lâu nhưng không giải thể được".
Cần có cơ chế tự động giải thể
Đa số BĐ cho rằng để tránh gặp tình huống tương tự về sau, cơ quan quản lý cần sớm có một cơ chế tự động giải thể, đóng mã số thuế một khi DN không phát sinh hoạt động, nhất là không ghi nhận được hoạt động thuế trên hệ thống.
BĐ Minh Nghĩa nêu: "Nếu DN nào không phát sinh doanh thu, không có nguy cơ trục lợi chính sách, hóa đơn... thì nên có cơ chế tự động giải thể, đóng mã số thuế. Rất mong cơ quan thuế lắng nghe và có chính sách hợp lý để luật được đơn giản hóa và dễ dàng thực thi".
Tôi đã từng muốn "nổ tung" cái đầu khi thực hiện thủ tục giải thể một DN cầm đồ.
Bin Su
Thực tế DN gặp khó khăn nên mới phải giải thể. Nên tạo hành lang thủ tục giải thể nhẹ nhàng, nhanh gọn giống như lúc làm thủ tục thành lập.
Trịnh Cường
Câu chuyện vẫn là khâu kết nối, thông báo, xử lý chặt chẽ giữa DN và cơ quan thuế.
Trường Lưu
Bình luận (0)