Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà

05/03/2023 07:37 GMT+7

Nhà thờ Đức Bà hay Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (*), là công trình kiến trúc cổ độc đáo, một trong những biểu tượng của Sài Gòn - TP.HCM.


Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Roman cải biên pha trộn kiến trúc Gothic bởi KTS người Pháp Jules Bourard. Công trình dài 93 m, rộng 35,5 m, cao 21 m, sức chứa đến 1.200 người, đến nay đã 143 tuổi (xây xong năm 1880). Hầu hết nguyên vật liệu được chở từ Pháp sang. Mặt ngoài xây gạch trần, không tô trát, đến nay màu sắc vẫn hồng tươi.

Góc ký họa: Nhà thờ đức bà - Ảnh 1.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của họa sĩ Phạm Công Tâm

NVCC

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 2.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của KTS Bùi Hoàng Bảo

NVCC

Nhà thờ không có tường rào, có 6 quả chuông theo 6 âm (do, re, mi, sol, la, si), tổng trọng lượng khoảng 28 tấn, tiếng ngân xa đến 10 km. Trước vòm mái là chiếc đồng hồ Thụy Sĩ chế tạo năm 1887, cao 2,5 m, nặng hơn 1 tấn, báo giờ bằng hệ thống búa gõ vào chuông nhà thờ (rất tiếc đồng hồ này đã ngưng hoạt động từ lâu).

Trước mặt nhà thờ là tượng Nữ vương Hòa bình bằng đá cẩm thạch Ý, cao 4,6 m nặng 8 tấn (do nhà điêu khắc G.Ciocchetti thực hiện năm 1959).

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 3.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của Atelier Hai Tran

NVCC

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 4.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của KTS Phan Đình Trung

NVCC

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 5.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của họa sĩ Đoàn Quốc

NVCC

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 6.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của họa sĩ Đoàn Quốc

NVCC

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 7.

Ký họa Nhà thờ Đức Bà của họa sĩ Đoàn Quốc

NVCC

Hiện nhà thờ Đức Bà đang được trùng tu, khoảng 100.000 viên ngói từ Pháp, Đức được nhập về để thay mới toàn bộ. Dự kiến đến năm 2027 công trình sẽ hoàn thành.

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 8.

100.000 viên ngói nhập từ châu Âu về để trùng tu nhà thờ

LAM YÊN

Góc ký họa: Nhà thờ Đức Bà - Ảnh 9.

Việc trùng tu nhà thờ sẽ hoàn thành vào năm 2027 - KTS Phạm Anh Quân

NVCC

(*) Vương cung thánh đường là danh hiệu tôn vinh đặc biệt được Giáo hoàng công nhận vì tầm quan trọng lịch sử và ý nghĩa tâm linh. VN có 4 Vương cung thánh đường: nhà thờ Đức Bà tại TP.HCM, nhà thờ La Vang tại Quảng Trị, nhà thờ Phú Nhai tại Nam Định và nhà thờ Kẻ Sở tại Hà Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.