• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Sinh con có thưởng, sao vẫn 'lười' sinh ?

31/10/2021 07:30 GMT+7

Trong dự luật Dân số, đề xuất thưởng tiền và hỗ trợ quá trình nuôi dạy để khuyến khích việc sinh từ 2 con tại các tỉnh, thành phố có mức sinh thấp. Thế nhưng, tại sao hiện nay nhiều người vẫn 'lười' sinh?

Phan Ngọc Hồng Châu (35 tuổi), ngụ hẻm 818 Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM, cho rằng: Khi mặt bằng dân trí ngày càng cao, yêu cầu của chất lượng cuộc sống cũng như giáo dục cho con trẻ càng được các bậc cha mẹ quan tâm và đầu tư nhiều hơn. Chất lượng hơn số lượng, mình nghĩ đó mới chính là lý do làm giảm tỷ lệ sinh như hiện nay, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Nếu so với chi phí và công sức mà cha mẹ bỏ ra nuôi dạy 1 đứa trẻ thì khoản tiền thưởng đang được đề xuất chỉ như muối bỏ biển.

Phan Ngọc Hồng Châu

nvcc

Vũ Nguyễn Ngọc Trâm (24 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM): Người trẻ hiện nay chú trọng vào việc dành thời gian cho bản thân để tận hưởng cuộc sống nhiều hơn nghĩ về con cái. Đó một phần xuất phát từ việc quan sát thế hệ ông bà cha mẹ sinh nhiều và cực khổ trong việc nuôi dưỡng con cháu. Ngoài ra, các bạn không chú trọng vào số lượng mà quan tâm về chất lượng hơn nên xu hướng đẻ ít mà nuôi dưỡng tốt để các con phát triển tốt hơn và vẫn còn thời gian để chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống cùng gia đình như đi du lịch

Vũ Nguyễn Ngọc Trâm

nvcc

Nguyễn Phương Uyên (20 tuổi, ngụ xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, TP.HCM) cho biết: Đầu tiên là “lười yêu” nên lập gia đình muộn và dễ dẫn đến lười sinh con hoặc khó sinh nhiều con. Người trẻ ngày nay thích trở thành người phụ nữ độc lập, xinh đẹp và ít hướng về gia đình. Bên cạnh đó, với mức sống ở TP.HCM và các thành phố lớn, để chăm sóc, nuôi dạy tốt một đứa trẻ thì các chi phí cho việc học, sinh... là rất lớn.

Nguyễn Phương Uyên

nvcc

Đề xuất thưởng tiền khi sinh con thứ hai tại vùng có mức sinh thấp
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.