Hạ nghị sĩ tân cử Mỹ thừa nhận khai man bằng cấp, lý lịch

Khánh An
Khánh An
27/12/2022 17:43 GMT+7

Nhiều thành viên đảng Dân chủ Mỹ kêu gọi một hạ nghị sĩ tân cử thuộc đảng Cộng hòa từ chức vì khai man lý lịch.

Hạ nghị sĩ tân cử George Santos

afp

Tờ The Hill ngày 27.12 đưa tin các đảng viên Dân chủ Mỹ đang kêu gọi hạ nghị sĩ tân cử George Santos của đảng Cộng hòa rút lui khỏi vị trí ghế đại diện cho Long Island sau khi ông thừa nhận khai man lý lịch và bằng cấp.

“Nghị sĩ tân cử George Santos, người giờ đây đã thừa nhận về những lời nói dối trắng trợn, nên rút lui. Nếu không, lãnh đạo đảng Cộng hòa nên kêu gọi bỏ phiếu trục xuất ông ấy”, theo hạ nghị sĩ Ted Lieu của đảng Dân chủ.

Trả lời tờ New York Post hôm 26.12, ông Santos thừa nhận đã thêu dệt các chi tiết trong lý lịch, bao gồm thông tin sai về việc từng làm việc cho Goldman Sachs, Citigroup và từng có bằng tốt nghiệp Đại học Baruch ở New York.

Ông cho biết “chưa từng làm việc trực tiếp” với 2 ngân hàng trên, cũng như chưa từng tốt nghiệp đại học Baruch hay “bất cứ viện giáo dục sau phổ thông nào”. Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông nói rằng mình “không phải là tội phạm” và “đã làm rất nhiều điều tốt đẹp” trong sự nghiệp.

Hạ nghị sĩ Dân chủ Joaquin Castro cho rằng nếu để ông Santos nhậm chức vào tuần tới theo kế hoạch, đây sẽ là một tiền lệ nguy hiểm và khiến những người khác khi tranh cử sẽ đưa ra thông tin sai trong lý lịch. Theo ông Castro, cơ quan chức năng nên điều tra ông Santos.

Kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa sẽ cản trở nghị trình của Tổng thống Biden?

Ông Eric Swalwell, một hạ nghị sĩ Dân chủ khác, nói rằng ông Santos “đã thừa nhận lừa dối cử tri Long Island về toàn bộ lý lịch”, đồng thời kêu gọi ông Santos không nên nhậm chức khi các nghị sĩ tuyên thệ vào tuần tới.

Trước đó trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 11, ông Santos đã giành một ghế cho đảng Cộng hòa, góp phần giúp đảng này giành lợi thế tại hạ viện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.