Theo dự thảo nghị quyết về chính sách giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2027 - 2030 đang được lấy ý kiến, có 4 nhóm đối tượng được đề xuất hưởng mức hỗ trợ bằng tiền mặt hằng tháng, gồm: trẻ em dưới 15 tuổi; người cao tuổi cô đơn; người khuyết tật đặc biệt nặng và người mắc bệnh hiểm nghèo.

Dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hà Nội đã trích hơn 5,4 tỉ đồng tặng quà hộ cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ẢNH: UBND TP.HÀ NỘI
Với nhóm đối tượng nêu trên, dự thảo đặt thêm điều kiện trong hộ không có người trong độ tuổi lao động; hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng bị khuyết tật đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội; hoặc có người trong độ tuổi lao động nhưng dưới 18 tuổi đang học văn hóa, học nghề.
Theo dự thảo, mức hỗ trợ hàng tháng được xác định bằng mức chuẩn nghèo của Hà Nội giai đoạn 2027 - 2030. Trong đó, đối với người đăng ký thường trú tại khu vực nông thôn được hưởng 3 triệu đồng/người/tháng; người ở thành thị hưởng 3,5 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với khoản hỗ trợ bằng tiền, dự thảo còn đề xuất hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhóm đối tượng này. Trường hợp một người đồng thời thuộc diện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, trợ cấp hoặc trợ giúp hàng tháng khác nhau thì chỉ hưởng một mức cao nhất.
Hỗ trợ cả người vừa thoát nghèo
Một điểm đáng chú ý của dự thảo chính sách này là phạm vi hỗ trợ không dừng lại ở thời điểm một hộ gia đình được xác định là nghèo hoặc cận nghèo. Dự thảo đề xuất thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo cũng thuộc diện chính sách.
Ngoài chính sách hỗ trợ trực tiếp cho nhóm yếu thế, dự thảo nghị quyết còn đề xuất hỗ trợ chi phí học tập 150.000 đồng/học sinh/tháng đối với học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo.
Thời gian hỗ trợ theo thời gian học thực tế, tối đa 9 tháng/năm học và không quá 3 năm học kể từ khi được công nhận thoát nghèo, thoát cận nghèo.
Thời gian hưởng hỗ trợ dự kiến từ ngày 1.1.2027 đến hết ngày 31.12.2030, hoặc đến khi người hưởng không còn đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định.
Theo tính toán của UBND TP.Hà Nội, dự kiến toàn thành phố sẽ có khoảng 14.500 đối tượng thụ hưởng chính sách đặc thù này. Trong đó bao gồm 3.625 người tại khu vực thành thị và 10.875 người tại khu vực nông thôn.
Tổng nguồn kinh phí dự kiến để thực hiện chính sách trong cả giai đoạn 2027 - 2030 là 2.175 tỉ đồng, do ngân sách thành phố bảo đảm theo phân cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Nghị quyết dự kiến được trình HĐND TP.Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp chuyên đề tháng 12 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.1.2027.
Bình luận (0)