Hà Nội FC chịu ảnh hưởng thế nào khi bị hoãn 3 trận liền tại V-League 2022?

06/03/2022 08:40 GMT+7

Các cầu thủ của Hà Nội FC sẽ dễ rơi vào tâm trạng lo âu, thấp thỏm khi đội bóng của mình trở thành đội duy nhất ở V-League 2022 tính đến hiện tại chưa thể thi đấu một trận nào.

Sau buổi xuất quân hoành tráng và trình làng áo đấu đầy bắt mắt vào cuối tháng 2, điểm nhấn của Hà Nội đến lúc này mới chỉ tạm dừng ở việc giới thiệu phòng thay đồ và phòng họp báo đầy chuyên nghiệp tại sân Hàng Đẫy. Dù rất muốn nhưng các cầu thủ Hà Nội chưa thể ra sân phút nào suốt 3 vòng đấu đầu mùa vì Covid-19.

Hùng Dũng không thi đấu tại V-League từ tháng 3.2021 đến giờ

MINH TÚ

Ở vòng đấu đầu tiên, do Thanh Hóa vắng cả 4 thủ môn do nhiễm Covid-19, trận đấu giữa Hà Nội FC và Thanh Hoá trên sân Hàng Đẫy bị hoãn lại. Tiếp đến ở vòng đấu thứ 2, Hà Nội FC cũng lỡ hẹn màn so tài đầy hấp dẫn với Viettel. Lần này, đến lượt Hà Nội FC mất gần nửa lực lượng vì dịch bệnh. Trong đó, cả 4 thủ môn gồm Tấn Trường, Văn Công, Văn Chuẩn và Minh Hiếu đều nhiễm Covid-19. Chưa dừng lại ở đó, Hà Nội FC tiếp tục không thể thi đấu lượt 3, trong lịch trình hành quân tới sân Thiên Trường của Nam Định do cả 4 thủ môn vẫn chưa hết dương tính với Covid-19.

Việc Hà Nội FC không ra sân trong 3 trận liên tiếp của V-League 2022 thiệt nhiều hơn là lợi cho chính họ. Nhiều quan điểm cho rằng việc không phải thi đấu trong thời điểm này này giúp Hà Nội FC tranh thủ để củng cố lực lượng, nhất là khi tân binh Vladimir Siladji cùng HLV trưởng Chun Jae-ho cần có nhiều thời gian hơn để gắn kết với đội bóng. Ngoài ra, Hà Nội FC có thể căn cứ vào các kết quả của những đối thủ hiện tại để có những toan tính cho mình.

Tuy nhiên, đó chỉ là những lợi thế tồn tại ở lý thuyết. Bởi thực tế, khi già nửa lực lượng dương tính với Covid-19, đội Hà Nội đâu thể tập tành chuyên sâu. Trong những ngày vừa qua, Hà Nội FC luôn rơi vào tình thế tập luyện thiếu người. Chất lượng chuyên môn trong tập luyện đương nhiên không thể tốt như kỳ vọng của chính người trong cuộc.

HLV Chun vẫn chưa thể ra mắt

HOÀNG QUÂN

Ngoài ra, tâm lý của các cầu thủ Hà Nội FC cũng bị ảnh hưởng đáng kể. Nên nhớ, việc Hà Nội FC không thể thi đấu là các trận bị hoãn một cách bị động chứ không phải được nghỉ một cách chủ động. Tâm lý thấp thỏm, chờ đợi là khó tránh khỏi.

Một vấn đề nữa cũng sẽ khiến Hà Nội FC lo lắng. Những đối thủ của họ như đội Bình Định, SLNA hay đặc biệt là Viettel đều chạy đà khá suôn sẻ. Với tâm lý phải bám đuổi, Hà Nội FC cũng sẽ chịu áp lực không nhỏ ở những trận đấu bù vào thời gian tới.

Lịch sử ở nhiều giải đấu lớn trên thế giới chứng minh rằng, đa phần các đội khi phải đá bù thường không có được kết quả tốt như những CLB đã chơi trước họ. Nếu khoảng cách điểm số chênh lệch quá lớn, những đội đá bù sẽ dễ bị rơi vào tâm lý căng cứng và dễ bị sảy chân.

Hà Nội FC đang vấp phải những khó khăn chưa từng có trong lịch sử của đội bóng và liệu họ có thể vượt qua?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.