Hà Nội, TP.HCM siết chặt ứng phó dịch Covid-19

26/05/2021 06:00 GMT+7

Diễn biến phức tạp của dịch bệnh khiến 2 thành phố lớn nhất nước là Hà Nội và TP.HCM tiếp tục những động thái siết chặt để phòng chống nguy cơ lây lan.

Ổ dịch nguy hiểm nhất Hà Nội ghi nhận thêm 11 ca bệnh

Tại Hà Nội, tính đến 20 giờ ngày 25.5 TP ghi nhận 16 bệnh nhân (BN) Covid-19 mới, trong đó có 11 ca liên quan đến ổ dịch nguy hiểm nhất hiện nay của thủ đô, là ổ dịch tại khu đô thị Times City và Công ty T&T. Hiện nguồn lây của chùm ca bệnh này vẫn chưa được xác định.

Tiểu thương chợ Xanh Văn Quán xôn xao vì bệnh nhân Covid-19 từng đến mua sắm

Vĩnh Phúc lập ký túc xá cho công nhân ngoại tỉnh ở lại miễn phí

Ngày 25.5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc thông báo kết quả 25 ngày chống dịch của địa phương này. Theo đó, đã nhiều ngày tại Vĩnh Phúc không phát sinh các ổ dịch hay ca bệnh mới trong cộng đồng nhưng vẫn có nhiều nguy cơ do dịch vẫn bùng phát ở các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội... Để chống dịch, với người dân, Vĩnh Phúc chú trọng điều tra, truy vết để tránh phát sinh và lây lan dịch trong cộng đồng. Với nhóm doanh nghiệp, tỉnh này chủ trương tăng tần suất xét nghiệm cho người lao động lên 1 tuần/lần hoặc cao hơn, tùy thuộc vào các đối tượng có nguy cơ cao hay thấp.
Đặc biệt, mới đây, Vĩnh Phúc đã lập 2 khu ký túc xá với công suất hơn 1.000 giường tại Trường đại học Công nghệ GTVT 2 (TP.Vĩnh Yên) và Trường cao đẳng Thương mại Hà Nội (TP.Phúc Yên) cho công nhân ngoại tỉnh ở miễn phí trong điều kiện tỉnh hạn chế đi lại để chống dịch. Với lao động người nước ngoài, Vĩnh Phúc đã đưa ra 5 lựa chọn, gồm: làm việc online tại chỗ; được đi, về từ chỗ ở đến chỗ làm nhưng phải xét nghiệm xác suất 3 ngày/lần; được vào ở miễn phí tại các khu ký túc xá; ở tại các khách sạn tỉnh đã bố trí với mức giá theo thị trường; tự chọn, tự túc chỗ ở.
Quý Hiên
11 ca bệnh mới gồm những người làm việc ở trụ sở Công ty T&T cũng như những người tiếp xúc với những người này. Quyết định xét nghiệm đến F2 đối với ổ dịch này của Hà Nội đã chứng minh tính đúng đắn, khi mẹ và vợ của BN 5312 (là F1 của BN 5243, làm việc cùng công ty) cũng đã được phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 25.5, cùng ngày phát hiện BN 5312. Sau 3 ngày, ổ dịch này đã ghi nhận 29 ca bệnh tại 11 quận, huyện, trong đó, Q.Hoàng Mai nhiều nhất, với 9 ca.
Ngoài ra, các chùm ca bệnh cũ của Hà Nội vẫn phát sinh BN mới, chiều 25.5 đã có 2 F1 của BN 3633 (vợ cựu Giám đốc Hacinco) dương tính, đưa tổng số ca bệnh trong chùm này lên con số 24, dù đã qua 14 ngày kể từ ngày vợ chồng BN 3633 được ghi nhận mắc bệnh. Ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và ổ dịch liên quan đến tỉnh Hưng Yên cũng vẫn ghi nhận thêm 2 BN mới tại Hà Nội.
Từ 29.4 đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 140 ca bệnh trong cộng đồng tại 20 quận, huyện, trong đó chùm ca bệnh liên quan đến Đà Nẵng vẫn nhiều nhất với 46 người. Hôm 24.5, Sở Y tế Hà Nội xác định TP còn 4 ổ dịch nguy hiểm, nhưng tin vui là liên quan đến BN Covid-19 có tham gia tổ bầu cử tại Goldmark City (36 Hồ Tùng Mậu, Q.Bắc Từ Liêm) và bác sĩ điều trị Covid-19 tại Bệnh viện Bắc Thăng Long, đều chưa phát sinh thêm BN nào.
Hà Nội đã áp dụng các biện pháp khá mạnh tay, bao gồm cả việc không cho cửa hàng ăn uống hoạt động tại chỗ (chỉ bán mang về) và đã đóng cửa gần hết các dịch vụ không thiết yếu, dừng toàn bộ các hoạt động tụ tập đông người. Các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Hà Nội cũng đã được khuyến cáo cho nhân viên làm việc trực tuyến; hạn chế hội họp trực tiếp và tiếp khách ở công sở.

Hàng quán, tiệm cắt tóc ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa, chuyển đổi hình thức kinh doanh

TP.HCM cách ly giám sát người đến từ 24 tỉnh, thành

Ngày 25.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết TP đang thực hiện giám sát người đến từ một số khu vực của 24 tỉnh, thành gồm Hải Phòng, Thái Bình, Đắk Lắk, Lạng Sơn, Cao Bằng, Nghệ An, Ninh Bình, Tuyên Quang, Nam Định, Khánh Hòa, Hải Dương, Lâm Đồng, Hòa Bình, Quảng Ngãi, Thái Nguyên, Quảng Trị, Điện Biên, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Đà Nẵng. Ngoài ra còn có những người liên quan đến các địa điểm, chuyến tàu xe có ca bệnh Covid-19. Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HCDC sẽ thực hiện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.
Riêng tại TP.HCM, HCDC đang giám sát cách ly tại nhà với người đã đến 4 địa điểm: người đến ăn bánh canh cá lóc O Thanh số 287/5 và 289 Nguyễn Đình Chiểu, P.5 Q.3 từ ngày 12 - 20.5; người đến Trung tâm y khoa Medic, 254 Hòa Hảo, Q.10 từ 8 - 14 giờ ngày 19.5; người đến quầy thu ngân tầng trệt, bên trái cửa nhà sách Nguyễn Huệ (P.Bến Nghé, Q.1) từ 18 giờ 30 - 18 giờ 40 ngày 14.5; người đến Starbucks Coffee store (góc Phạm Hồng Thái - Nguyễn Thị Nghĩa, Q.1) từ 21 - 21 giờ 45 ngày 13.5.

Trung tâm TP.HCM sau 1 năm Covid-19: Cơn "phong ba" 30 năm chưa từng thấy

Tính từ ngày 18.5 đến nay TP.HCM phát hiện 7 ca lây nhiễm cộng đồng. Theo đó, 2 BN thuộc chuỗi lây nhiễm tại một công ty ở Q.3 là BN 4514 (TP.Thủ Đức), BN 4583 (Q.7); 5 BN liên quan chuỗi lây nhiễm ở hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Q.3) là BN 4780, BN 4781, BN 4782, BN 5392, BN 5463. Điều đáng lưu ý, BN 5463 mới ghi nhận là nữ (37 tuổi, ngụ Q.3) có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.