Hà Nội và một loạt tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học tuần tới

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
07/05/2021 19:54 GMT+7

Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh và một loạt các tỉnh thành sẽ tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc phụ trách Sở GD-ĐT Hà Nội, cho biết do dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp nên tuần tới học sinh các cấp trên địa bàn sẽ tiếp tục dừng đến trường. Sở chưa có thông báo mới về việc đi học trở lại thay thế cho thông báo trước đó.

Chiều 7.5: Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 34 bệnh nhân Covid-19 lây nhiễm cộng đồng

Theo ông Đại, trong tuần tới, Sở yêu cầu các trường tiếp tục dạy học trực tuyến nhưng chưa kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến hay bất cứ hình thức nào khi chưa có chỉ đạo của Sở GD-ĐT.
Tương tự, ông Nguyễn Quang Long, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nam, cho biết dựa trên đề xuất của Sở, UBND tỉnh đã quyết định cho học sinh nghỉ học đến ngày 16.5 thay vì ngày 10.5 như thông báo trước đó.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh này cũng cho biết sau 4 ngày không có ca mắc mới, Hà Nam đã dự kiến cho học sinh trở lại trường từ tuần tới để hoàn thành bài kiểm tra học kỳ 2 và tổng kết năm học.
Tuy nhiên, sáng nay, 7.5, Hà Nam tiếp tục ghi nhận thêm 1 ca dương tính mới có địa chỉ tại xã Bắc Lý, H.Lý Nhân. Ca dương tính mới là bạn của nữ học sinh lớp 11 Trường THPT Bắc Lý (H. Lý Nhân) đã mắc Covid-19 trước đó.
Tỉnh Bắc Ninh, nơi có tới 15 ca bệnh và đã thực hiện giãn cách xã hội TP.Bắc Ninh và 4 huyện, thị xã, cũng cho biết chưa thể cho học sinh trở lại trường sau ngày 9.5 và sẽ tiếp tục học sinh nghỉ học vào tuần sau.
Cuối chiều hôm nay, 7.5, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cũng phát đi văn bản hỏa tốc thông báo cho toàn bộ học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 10.5 cho đến khi có thông báo mới, thay vì dự kiến nghỉ đến ngày 10.5 như quyết định trước đó.
Tỉnh này yêu cầu Sở GD-ĐT chỉ đạo các trường dạy học trực tuyến cho học sinh để đảm bảo thời gian năm học do Bộ GD-ĐT quy định.

TP.HCM dừng tập trung trên 30 người nơi công cộng, hơn 100.000 sinh viên nghỉ học phòng Covid-19

Nhiều địa phương cho học sinh nghỉ từ 10.5

Ngoài những địa phương quyết định cho học sinh tiếp tục nghỉ học trong tuần tới, hôm nay cũng có một số tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học do trên địa bàn xuất hiện các ca bệnh Covid-19.
Ninh Bình, Phú Thọ đã thông báo cho trẻ mầm non nghỉ học từ ngày 10.5 để phòng chống dịch.
Sở GD-ĐT các tỉnh này yêu cầu: đối với các trường tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên... đã hoàn thành kiểm tra cuối học kỳ 2 thì cho học sinh tạm dừng đến trường. Đơn vị nào chưa hoàn thành thì nhà trường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, sau đó cho học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học trực tuyến để hoàn thành năm học.
Sở GD-ĐT Hải Dương cho biết ngày 7.5 đã có văn bản đề xuất với UBND tỉnh về việc cho học sinh tạm dừng học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục để phòng chống dịch Covid-19 sau khi địa phương này xuất hiện ca bệnh mới.
Theo đó, Sở đề nghị cho trẻ mầm non, học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tạm dừng học trực tiếp tại trường từ ngày 10.5 cho tới khi có thông báo mới.
Trước đó, UBND H.Gia Lộc, nơi có bệnh nhân Covid-19 phát hiện vào ngày 7.5, đã quyết định cho học sinh các cấp nghỉ học từ ngày 8.5.
Sở GD-ĐT Hải Dương cũng cho hay, sáng 7.5, có 89 học sinh Trường tiểu học Bình Minh (TP.Hải Dương) đã phải nghỉ học do tiếp xúc với 2 học sinh từng đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 (Hà Nội)
Hải Phòng dù chưa ghi nhận ca bệnh nào, nhưng chiều 7.5, UBND TP.Hải Phòng cũng quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học từ 10.5 cho đến khi có thông báo mới.
UBND TP.HCM trước đó cũng đã có văn bản chỉ đạo tạm ngưng các hoạt động dạy học, hoạt động giáo dục trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 10.5 sau khi các cơ sở giáo dục hoàn tất việc kiểm tra học kỳ 2 cho học sinh.
Như vậy, đến hôm nay, cả nước có hơn 20 tỉnh, thành đã điều chỉnh lịch học do ảnh hưởng của Covid-19. Trong đó, có nhiều địa phương chưa hoàn thành việc kiểm tra học kỳ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.