Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật cấm vận năng lượng Nga

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Hạ viện Mỹ ngày 15.9 đã bỏ phiếu thông qua quy trình thủ tục đối với dự luật áp lệnh cấm vận những đối tác mua năng lượng từ Nga, mở đường cho phiên tranh luận và bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 16.9.

Theo báo The Hill, dự luật trên, do cố thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham khởi xướng khi còn sống, sẽ trao cho Tổng thống Mỹ Donald Trump thẩm quyền áp thuế lên tới 100% đối với 5 quốc gia mua nhiều dầu và khí đốt tự nhiên nhất của Nga. Các nước nhập khẩu dưới 15% tổng lượng khí đốt xuất khẩu của Nga và đang tích cực giảm nhập khẩu sẽ được miễn trừ.

Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật cấm vận năng lượng Nga - Ảnh 1.

Ông Graham phát biểu khi thăm Kyiv hồi tháng 7

Ảnh: Reuters

Nếu chính thức được thông qua, dự luật sẽ tạo thêm sức ép lớn khi trực tiếp nhắm vào giới chức Nga, các quan chức cấp cao, những định chế tài chính lớn của Nga, cùng những đội tàu Nga bị phương Tây cáo buộc nằm trong "hạm đội bóng tối" - chuyên lách lệnh cấm vận để giúp Moscow duy trì xuất khẩu dầu mỏ. Giới chức Nga chưa phản hồi về dự luật cấm vận từ hạ viện Mỹ.

Trong diễn biến khác, Hãng TASS dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ có khoảng 10 quốc gia tại nhiều khu vực ngỏ ý sẵn sàng chủ trì các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Theo truyền thông Nga, địa điểm tổ chức sẽ được đảm bảo là một quốc gia trung lập và sẽ được tiết lộ khi các bên sẵn sàng đàm phán mang tính xây dựng. Trước đó, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ là những địa điểm tiềm năng để tổ chức đối thoại.

Nghị sĩ kỳ cựu đảng Cộng hòa ngồi xe lăn đi họp, quan ngại sức khỏe vẫn còn

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.