Haaland ghi 5 bàn giúp Man City hủy diệt Leipzig để vào tứ kết Champions League

Tây Nguyên
Tây Nguyên
15/03/2023 05:58 GMT+7

Erling Haaland ghi 5 bàn trong 1 trận tại Champions League giúp Man City thắng đậm RB Leipzig với tỷ số 7-0 ở lượt về vòng 16 đội diễn ra rạng sáng nay (15.3).

Trận thắng này giúp Man City đoạt vé vào tứ kết với tổng tỷ số 8-1 sau 2 lượt trận. Bản thân Haaland cũng lập kỷ lục mới trong lịch sử Man City về số bàn thắng trong một mùa giải là 39 bàn trong quá trình đoàn quân của HLV Pep Guardiola lọt vào tứ kết trong mùa giải thứ 6 liên tiếp.

Haaland ghi 5 bàn giúp Man City huỷ diệt Leipzig để vào tứ kết Champions League - Ảnh 1.

Haaland (giữa) lập kỷ lục khi ghi 5 bàn vào lưới Leipzig

AFP

Man City vẫn chưa đi hết chặng đường ở Champions League mùa này, nhưng họ chưa bao giờ sở hữu một tiền đạo chất lượng như Haaland để tạo ra sự khác biệt. Mới 22 tuổi, tiền đạo người Na Uy đã có 33 bàn thắng sau 25 lần ra sân ở giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu.

Ở trận đón tiếp RB Leipzig lần này, thời tiết giống với quê hương của Haaland trong một đêm tuyết rơi ở Manchester, còn Man City đã không bị "đóng băng" trước áp lực để vẫn tiếp tục nuôi giấc mơ lần đầu vô địch Champions League.

Có được trận hòa 1-1 ở lượt đi tại miền đông nước Đức 3 tuần trước, nhưng một Leipzig suy kiệt vì chấn thương không thể chống đỡ nổi đối thủ toàn sao trên sân khách Etihad.

HLV Guardiola đã để Kevin De Bruyne ngồi dự bị trong chiến thắng 1-0 của Man City trước Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh cuối tuần trước và khi trở lại đội hình xuất phát, tiền vệ người Bỉ chơi với phong độ tốt nhất.

Haaland ghi 5 bàn giúp Man City huỷ diệt Leipzig để vào tứ kết Champions League - Ảnh 2.

Leipzig bất lực trước sức mạnh của Man City

AFP

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ ở đầu trận, Man City đã phá vỡ thế bế tắc sau khi VAR phát hiện một pha dùng tay chơi bóng của Benjamin Henrichs (Leipzg) dẫn đến quả phạt đền ở phút 22. Trên chấm 11m, Haaland sút chính xác để duy trì thành tích ghi bàn hoàn hảo cho Man City với quả phạt đền thứ 6 trong mùa giải. Chỉ 2 phút sau, Haaland thể hiện tốc độ và sức mạnh của mình để đánh đầu ghi bàn nhân đôi cách biệt. Những nỗ lực của Leipzig gần như bị dập tắt ở phút bù giờ hiệp 1 với bàn thua thứ 3 và tiền đạo trẻ người Na Uy một lần nữa được ghi tên trên bảng tỷ số.

Pha dứt điểm đẳng cấp của Gundogan vào góc xa ở phút thứ 4 trong hiệp 2 đã xát thêm muối vào vết thương của Leipzig, trước khi Haaland bắt đầu lập kỷ lục. Đầu tiên, anh ấy đã ghi bàn thắng ở phút 53 để san bằng kỷ lục 38 bàn thắng trong một mùa giải của Tommy Johnson cho Man City trong mùa giải 1928 - 1929. 4 phút sau, Haaland ghi bàn thứ 5 sau khi đánh bại thủ môn Blaswich của đội khách để san bằng kỷ lục ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League của Lionel Messi và Luiz Adriano.

HLV Guardiola sau đó không cho Haaland cơ hội lập một kỷ lục khác khi thay anh bằng Julian Alvarez khi trận đấu còn 25 phút. De Bruyne khép lại một ngày đẹp trời cho Man City với một cú dứt điểm tuyệt vời vào góc cao trong thời gian bù giờ của trận đấu, ấn định chiến thắng đậm 7-0.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.