Hai bệnh viện hạng đặc biệt chi thù lao cho bác sĩ nội trú

Liên Châu
Liên Châu
Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức đều có chính sách hỗ trợ lương, ăn, ở cho bác sĩ nội trú. Đây là 2 bệnh viện hạng đặc biệt, chuyên khoa sâu của Bộ Y tế.

"Chúng tôi có chính sách hỗ trợ các bác sĩ nội trú mỗi người 1/2 tháng lương cơ bản. Tại mỗi đơn vị khoa, phòng nơi các bác sĩ được đào tạo, sẽ có chính sách hỗ trợ thêm", PGS-TS, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết.

Hai bệnh viện hạng đặc biệt chi thù lao cho các bác sĩ nội trú- Ảnh 1.

Bác sĩ nội trú học 3 năm, tham gia công tác chuyên môn, cần được có chế độ chi trả thù lao

ẢNH: TUẤN MINH

Theo ông Cơ, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên có 400 - 500 bác sĩ nội trú được đào tạo tại 2 cơ sở tại Hà Nội và Ninh Bình. Không chỉ yêu cầu cao về chuyên môn, các bác sĩ nội trú được rèn về kỹ năng giao tiếp, y đức. Các chính sách hỗ trợ với mong muốn thuận lợi hơn nữa cho bác sĩ nội trú, họ tiếp tục được tạo và cơ hội phát huy chuyên môn.

Cần có cơ chế chi thù lao cho bác sĩ nội trú

Ông Cơ cũng cho rằng, các bác sĩ trước khi chính thức làm việc tại các bệnh viện đều cần học nội trú 3 năm, để đảm bảo về chuyên môn. Nhưng thời gian học dài và quá trình học họ đã tham gia đóng góp, là lực lượng quan trọng cho bệnh viện, do đó, cần có chính sách đãi ngộ. 

"Bác sĩ nội trú vừa học lâu dài, vừa phải đóng học phí mà hiện chưa có cơ chế chi trả thù lao. Đây là điểm bất cập, cần phải thay đổi", ông Cơ nhìn nhận.

Tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, PGS-TS Dương Đức Hùng, Giám đốc bệnh viện, cho biết, bệnh viện đã đầu tư hơn 20 tỉ đồng làm khu nội trú cho các bác sĩ, điều kiện học tập tốt. Với các bác sĩ nội trú, bệnh viện sẽ trả lương, hỗ trợ về ăn uống, đồng thời cũng đòi hỏi khắt khe về chất lượng học tập chuyên môn.

Cùng quan điểm "bác sĩ nội trú cần được đãi ngộ", GS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim Mạch, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết, bác sĩ nội trú không chỉ là "người đi học". Họ là bác sĩ đang được đào tạo, đồng thời tham gia trực tiếp vào hoạt động chăm sóc người bệnh dưới sự giám sát của bác sĩ chính.

Do đó, tại Mỹ và nhiều nước, các cơ sở đào tạo phải có thỏa thuận hoặc hợp đồng với bác sĩ nội trú và bác sĩ đào tạo chuyên khoa sâu, trong đó quy định hỗ trợ tài chính và các quyền lợi. Mức lương cụ thể do đơn vị sử dụng lao động quyết định, nhưng hỗ trợ tài chính và phúc lợi là một phần của cơ chế đào tạo. Trong nước, Bộ Y tế cần đề xuất các chính sách hỗ trợ cho các bác sĩ nội trú.

Bác sĩ nội trú là chương trình dành cho sinh viên y khoa đã hoàn thành chương trình đào tạo 6 năm đại học hệ chính quy, có thành tích học tập tốt.

Căn cứ trên điểm số cá nhân, mỗi bác sĩ nội trú sẽ xác định nguyện vọng phù hợp nhất với đam mê, sở trường và định hướng phát triển sự nghiệp.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.