Hải Dương: Bắt 5 kẻ cầm đầu đường dây cá độ bóng đá hơn 850 tỉ đồng

Lê Tân
Lê Tân
12/06/2022 10:56 GMT+7

5 đối tượng đều là thành phần bất hảo cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ.

Qua đơn tố giác của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương nhận thấy Trần Anh Tài (30 tuổi, ở khu dân cư Đồng Văn, TT.Phú Thái, H.Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và Phạm Huy Du (34 tuổi, ở thôn Chuẩn Thừng, xã Kim Đính, H.Kim Thành) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên internet.

4/5 đối tượng trong đường dây cá độ

CACC

Sau quá trình điều tra, ngày 13.4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hải Dương đã bắt Trần Anh Tài, Phạm Huy Du, Nguyễn Viết Khư (cùng 34 tuổi, ở thôn Thừa Liệt, xã Thanh Hải, H.Thanh Hà, tỉnh Hải Dương), Bùi Duy Hải (42 tuổi, ngụ thôn Phương Duệ, xã Kim Xuyên, H.Kim Thành) và Hoàng Văn Hoài (34 tuổi, ở thôn Phù Tải 2, xã Kim Đính, H.Kim Thành).

Bắt 5 'ông trùm' đường dây cá độ bóng đá hơn 850 tỉ đồng

Qua đấu tranh làm rõ, cơ quan công an xác định Tài là người cầm đầu đường dây cá độ với nhiều người tham gia trên trang web bong88.com. Đây là trang web có máy chủ đặt ở nước ngoài, sử dụng phần mềm quản trị điều hành hoạt động đánh bạc online.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 12.2021 đến ngày 13.4.2022, đường dây do Tài cầm đầu tổ chức cho nhiều người đánh bạc trên trang web bong88.com với tổng số tiền hơn 853 tỉ đồng.

Theo cơ quan công an, kẻ cầm đầu là Trần Anh Tài từng có tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, bị khởi tố về tội đánh bạc, bị phạt tù về các tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác.

Trong khi đó, Phạm Huy Du từng bị Công an H.Kim Thành xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe người khác. Nguyễn Viết Khư bị phạt tù và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Trần Anh Tài tội "Tổ chức đánh bạc"; Phạm Huy Du tội "tổ chức đánh bạc" và "đánh bạc". Nguyễn Viết Khư, Bùi Duy Hải, Hoàng Văn Hoài bị khởi tố cùng về tội "đánh bạc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.