Hai ngôi làng Nga bị nã pháo, Mỹ tăng tốc huấn luyện lực lượng Ukraine?

Văn Khoa
Văn Khoa
05/05/2022 15:59 GMT+7

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga hôm nay 5.5 khẳng định hai khu vực trong tỉnh bị pháo kích từ phía Ukraine, khi chiến sự bước sang ngày thứ 71.

“Có vụ nã pháo từ phía Ukraine vào Zhuravlyovka và Nekhoteevka”, ông Gladkov khẳng định, theo Reuters. Ông cho biết thêm không có thương vong liên quan dân thường. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Ukraine.

Hôm 1.5, ông Gladkov cho hay một người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một cơ sở của Bộ Quốc phòng Nga trong tỉnh Belgorod, giáp với Ukraine, theo Reuters.

Hồi tháng trước, Nga cáo buộc Ukraine điều trực thăng tấn công kho nhiên liệu ở Belgorod, nã pháo vào một số ngôi làng và phóng tên lửa nhắm vào một kho đạn dược, theo Reuters. Kyiv đã phủ nhận cáo buộc điều trực thăng tấn công kho nhiên liệu.

Hình ảnh chụp ngày 4.5 cho thấy một xe chiến đấu bộ binh Nga bị phá hủy ở miền đông Ukraine

AFP

Cũng trong hôm nay, các lực lượng vũ trang Ukraine khẳng định lực lượng Nga đã mất quyền kiểm soát đối với một số khu vực nằm giữa hai tỉnh Mykolaiv và Kherson, thuộc miền nam Ukraine, theo trang Ukrinform.net.

Cũng theo Ukrinform.net, các lực lượng Nga tiếp tục nã pháo dọc tuyến liên lạc ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine và Tavria, vùng cực nam của Ukraine. Họ đang cố thực hiện các chiến dịch tấn công ở các thành phố Lyman, Sieiverodonetsk và Popasna, thuộc miền đông Ukraine, nhưng dường như không thành công. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nga.

Nga, Ukraine nói gì về thông tin giao tranh ở nhà máy Azovstal?

Trong khi đó, quân đội Mỹ đang đẩy mạnh việc huấn luyện sử dụng vũ khí cho binh sĩ Ukraine, theo báo The Hill ngày 4.5. The Hill dẫn lời một số quan chức Lầu Năm Góc cho hay hàng trăm người Ukraine hiện đang được huấn luyện về các hệ thống pháo, máy bay không người lái và radar tại nhiều địa điểm ở châu Âu.

Tính đến nay đã có hơn 200 người Ukraine được huấn luyện về pháo của Mỹ, đặc biệt lựu pháo M777 và 20 binh sĩ Ukraine hôm 1.5 đã hoàn tất khóa huấn luyện một tuần về hệ thống máy bay không người lái Phoenix Ghost. Một quan chức cấp cao Mỹ cho hay thêm 50 người Ukraine sẽ được huấn luyện trong tuần này.

Trước đó, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã cảnh báo rằng nỗ lực của phương Tây quân sự hóa Ukraine là mối đe dọa trực tiếp cho an ninh châu Âu và toàn cầu, theo hãng tin TASS.

Điện Kremlin bác thông tin sẽ tổng động viên, tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9.5

Xem thêm diễn tiến quân sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.