Hai người bắt khỉ con ở Tòa thánh Tây Ninh hóa ra thuộc đội bảo vệ khỉ

Bắc Bình
Bắc Bình
Kiểm lâm Tây Ninh xác định 2 người xuất hiện trong clip bắt khỉ con thuộc đội bảo vệ khỉ tại Tòa thánh Tây Ninh. Cá thể này có dấu hiệu bị bệnh nên được bắt để chăm sóc rồi thả trở lại đàn.

Hai ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông và một người phụ nữ đi xe máy đến khu vực Tòa thánh Tây Ninh (phường Long Hoa, Tây Ninh) để bắt khỉ con.

Theo nội dung clip, 2 người này phối hợp bắt 1 con khỉ con rồi bỏ vào bao lưới. Nhiều con khỉ khác chạy theo, tìm cách tiếp cận khỉ con. Một số người có mặt đã yêu cầu thả khỉ nhưng bất thành. Hai người này sau đó rời khỏi hiện trường.

Hai người bắt khỉ con ở Tòa thánh Tây Ninh là ai? - Ảnh 1.

Bước đầu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh xác nhận 2 người bắt khỉ con thuộc đội bảo vệ khỉ khu vực Tòa thánh Tây Ninh

ẢNH: CTV

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng hai người trong clip đang bắt khỉ trái phép, đề nghị cơ quan chức năng xác minh và đưa khỉ con trở lại đàn.

Ngày 7.9, bà Trần Thị Ngân Hà, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh), cho biết đơn vị đã xác minh vụ việc sau khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy 2 người trong clip thuộc đội bảo vệ khỉ khu vực Tòa thánh Tây Ninh. Do một số khỉ con có dấu hiệu bị bệnh nên những người phụ trách đã bắt chúng đưa về cơ sở để chăm sóc.

Sau đó, con khỉ này đã được đưa trở lại khu vực tòa thánh. Việc thả khỉ về đàn diễn ra trước sự chứng kiến của Công an phường Long Hoa.

Theo đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh, lâu nay đàn khỉ tại đây được bảo vệ nghiêm ngặt, chưa từng xảy ra tình trạng bắt trộm. Trong khu vực Tòa thánh Tây Ninh có đội chuyên cho khỉ ăn và chăm sóc khỉ.

Cũng theo cơ quan này, do nhiều người chưa nắm rõ sự việc nên đã quay clip và đăng lên mạng xã hội. Do chưa có thông tin về mục đích bắt khỉ, đoạn clip khiến nhiều người hiểu đây là hành vi bắt khỉ trái phép. Chi cục kiểm lâm đề nghị người dân kiểm chứng thông tin từ nguồn chính thống trước khi lan truyền.

Khu rừng tự nhiên trong nội ô Tòa thánh Tây Ninh có đàn khỉ sinh sống hơn 20 năm nay. Đây chủ yếu là khỉ đuôi dài (Macaca fascicularis) thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB tại Việt Nam. Từ vài chục cá thể ban đầu, hiện nay đàn khỉ tăng lên cả trăm con.

Đàn khỉ trở thành nét độc đáo, thu hút du khách gần xa. Nhưng khỉ cũng nhiều lần tràn sang nhà dân, giật đồ và tấn công người đến tham quan Tòa thánh Tây Ninh. 

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) từng đề nghị di dời 2/3 trong khoảng 150 cá thể khỉ về rừng tự nhiên, nhưng chưa thực hiện. Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cũng thường xuyên bắt các cá thể khỉ đầu đàn hung dữ thả về vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, rừng Chàng Riệc và núi Bà Đen.


Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.