Hải Phòng lên kịch bản 'du lịch an toàn' trong bối cảnh dịch bệnh

Lê Tân
Lê Tân
01/10/2021 12:29 GMT+7

Sau 7 tháng "đóng băng" để phòng, chống dịch Covid -19, ngành du lịch TP.Hải Phòng đã được trở lại hoạt động với thông điệp “Hải Phòng - điểm đến an toàn, tin cậy”.

7 tháng "đóng băng" vì dịch Covid-19

Theo UBND TP.Hải Phòng, từ 1.10, các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh được hoạt động trở lại nhưng chỉ đón và phục vụ khách đang cư trú ở bên trong địa phương này. Khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (bằng phương pháp test nhanh hoặc RT-PCR trong vòng 72 giờ) và có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 (đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối) hoặc được công bố khỏi bệnh Covid-19 theo quy định.
Theo ông Vũ Huy Thưởng, Phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng, trong 9 tháng năm nay, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chỉ hoạt động được 50 ngày, phục vụ được khoảng 3 triệu lượt khách (giảm 46,8%) so với năm 2020. Trong đó, khách quốc tế chỉ có 45.000 lượt, giảm 82,5% so với năm 2020 (lượng khách này cũng chủ yếu là chuyên gia, doanh nhân làm việc tại Hải Phòng).

9 tháng năm 2021, ngành du lịch Hải Phòng chỉ hoạt động được 50 ngày

Lê Tân

"Với 7 tháng "đóng băng", hoạt động du lịch của Hải Phòng trở về con số âm chứ không phải số 0. TP.Hải Phòng nhiều lần phải hủy các sự kiện, lễ hội lớn. Tất cả các khu du lịch đóng cửa. 10.410 lao động trong lĩnh vực du lịch phải nghỉ việc. Khoảng 76% cơ sở lưu trú trên địa bàn phải đóng cửa, dừng hoạt động", ông Vũ Huy Thưởng thông tin.
Đến nay, tình hình dịch Covid-19 ở nhiều nơi, đặc biệt là ở TP.Hải Phòng đã được kiểm soát, Sở Du lịch đã xây dựng phương án từng bước khởi động lại du lịch theo mục tiêu kép "vừa chống dịch vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế", với nguyên tắc an toàn đặt lên hàng đầu.

Hải Phòng - điểm đến an toàn

Sở Du lịch TP.Hải Phòng đã đề xuất và được UBND TP.Hải Phòng đồng ý mở cửa các khu, điểm du lịch trên địa bàn từ 1.10 và ưu tiên thúc đẩy nhanh, hiệu quả chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, người lao động tại các trung tâm du lịch.

"Để du khách đi tham quan an toàn, TP.Hải Phòng đã tập trung tiêm vắc xin phòng ngừa Covid-19 cho người dân, người lao động tại H.Cát Hải và Q.Đồ Sơn, đến nay đã đạt khoảng 70% kế hoạch. Đồng thời, liên ngành đã tổ chức lớp tập huấn cho lao động trong ngành du lịch trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Sở cũng đã lên các phương án sẵn sàng đón khách ngoại tỉnh, du khách quốc tế khi dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn", ông Vũ Huy Thưởng cho biết.

Bên cạnh đó, Sở Du lịch TP.Hải Phòng xác định ưu tiên phát triển thị trường du lịch nội địa và cho rằng du lịch sẽ trở thành nhu cầu thiết yếu với nhiều người dân sau thời gian dài bị hạn chế đi lại vì Covid-19. Sở Du lịch TP.Hải Phòng cũng đánh giá, du khách sẽ chú trọng hơn tới các yếu tố an toàn sức khỏe, vệ sinh, tránh tiếp xúc đông người. Chính vì vậy, thay vì ưu tiên về giá cả, khách du lịch ưu tiên tính an toàn và lựa chọn sản phẩm du lịch có chất lượng cao.

Bãi biển Đồ Sơn sẽ được đón khách trở lại

Lê Tân

Ông Vũ Huy Thưởng nhận định: "Xu hướng du lịch biển và thiên nhiên tăng lên nhanh chóng. Khách lựa chọn đi ngắn ngày, gần nơi sinh sống. Do đó, trước mắt, du lịch Hải Phòng sẽ tập trung thu hút khách du lịch nội địa thông qua việc xây dựng nhiều gói sản phẩm du lịch mới hấp dẫn cả về giá cũng như chất lượng dịch vụ".
Đặc biệt, với lợi thế là cả TP.Hải Phòng là "vùng xanh trong dịch Covid-19", Sở Du lịch sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền hoạt động du lịch Hải Phòng qua mạng xã hội, marketing số với thông điệp “Hải Phòng - điểm đến an toàn, tin cậy”.
Trong thời gian tới, khi dịch Covid-19 được kiểm soát, Sở Du lịch cũng đề xuất TP.Hải Phòng ban hành chương trình kích cầu, thu hút khách đến Hải Phòng như: giảm giá vé, phí tham quan danh lam thắng cảnh; tổ chức nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn để thu hút đông đảo nhân dân và du khách...
Về phía các doanh nghiệp du lịch, Sở Du lịch sẽ hỗ trợ kết nối lại thị trường cả trực tuyến và trực tiếp; tiếp cận thị trường, xúc tiến bán sản phẩm; triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch về nghiệp vụ, kỹ năng khai thác thị trường, phát triển sản phẩm, chuyển đổi số và các kiến thức khác nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Kết nối chặt chẽ với Quảng Ninh

Hiện nay, UBND TP.Hải Phòng và UBND tỉnh Quảng Ninh đang kết hợp để UNESCO xem xét, công nhận quần thể "vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà" là Di sản thiên nhiên thế giới. Theo phân tích của nhiều chuyên gia, nếu quần đảo Cát Bà cùng với vịnh Hạ Long được công nhận, du lịch Hải Phòng sẽ có động lực lớn để thay đổi và vươn tầm. 
Để làm được điều đó, ngành du lịch TP.Hải Phòng xác định cần có sự hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Ninh để khai thác tối đa vịnh Hạ Long - quần thể Cát Bà. Sở Du lịch TP.Hải Phòng cho biết đang xây dựng phương án phối hợp thí điểm mở lại hoạt động du lịch, trao đổi khách giữa TP.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh để làm sao phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại 2 địa phương. 

Quần đảo Cát Bà ở TP.Hải Phòng sẽ được "thông tuyến" với vịnh Hạ Long của Quảng Ninh

Hồng Phong

"Vừa qua, UBND TP.Hải Phòng và Sở Du lịch TP.Hải Phòng đã có buổi làm việc, họp bàn với tỉnh Quảng Ninh về các phương án thúc đẩy phát triển du lịch sau thời gian giãn cách. Nhiều vấn đề đã được hai bên thống nhất chủ trương như: giá tham quan các vịnh; việc thông tuyến cho tàu du lịch từ vịnh Hạ Long sang các vịnh ở Cát Bà; tổ chức các hội nghị kết nối hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch để giao lưu, giới thiệu về các dịch vụ du lịch đặc trưng của vùng", ông Vũ Huy Thưởng nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.