Hải Phòng tổ chức hội thi vật dân tộc thời Mạc mùa Xuân 2023

04/01/2023 07:24 GMT+7

Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc mùa Xuân 2023 mang tầm giải đấu quốc gia sắp diễn ra tại TP. Hải Phòng . Hơn 100 đô vật sẽ tham gia thi đấu và người giành giải đặc biệt sẽ được trao danh hiệu “ Đô lực sĩ ”.

Ban Quản lý di tích Từ đường họ Mạc Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy (TP.Hải Phòng) ngày 3.1 tổ chức họp báo thông tin về Hội thi truyền thống vật dân tộc thời Mạc lần thứ 2 năm 2023.

Theo ban tổ chức, hội thi nhằm mục đích khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của người dân vùng đất Dương Kinh xưa (Kiến Thụy nay); đồng thời tri ân Mạc Thái tổ Mạc Đăng Dung.

Hội thi vật dân tộc sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 - 3.2 (tức 11 - 13 tháng giêng năm Quý Mão)

Giang linh

Mạc Thái tổ Mạc Đăng Dung là người con Cổ Trai đã trúng Đô lực sĩ (tức Võ Trạng nguyên) trong cuộc thi tuyển võ sĩ tại Giảng Võ đường ở Thăng Long dưới triều Lê Uy Mục (1505 - 1509) và là vị Hoàng đế sáng lập ra triều Mạc trong lịch sử Việt Nam, năm 1527.

Khác với hội thi lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2022 với quy mô chỉ ở cấp thành phố, hội thi lần thứ 2 này đã được Ban tổ chức phối hợp với Liên đoàn Vật Việt Nam nâng lên thành giải đấu vật cấp quốc gia với 8 hạng cân. Trong đó, nam có 6 hạng cân, nữ có 2 hạng cân. Các vận động viên tham gia thi đấu phải mặc trang phục theo quy định của luật Thi đấu vật dân tộc.

Căn cứ vào số lượng đội đăng ký và số lượng đô vật tham gia thi đấu ở từng hạng cân, ban tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu.

Hội thi sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1 - 3.2 tới (tức từ 11 - 13 tháng giêng năm Quý Mão) tại Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia Từ đường họ Mạc Cổ Trai.

Về cơ cấu giải thưởng, mỗi hạng cân có 3 huy chương vàng, bạc, đồng với trị giá giải thưởng cao nhất 5.000.000 đồng, cùng một số giải phụ với mức giải thưởng 2.000.000 đồng/giải.

Tiến sĩ Hoàng Văn Kể, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, việc tổ chức hội thi truyền thống vật cổ truyền thời Mạc hoàn toàn không dùng tiền ngân sách. 100% kinh phí được ban tổ chức và dòng họ Mạc quyên góp.

Các đoàn vận động viên, đô vật đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước được ban tổ chức lo chỗ ăn nghỉ và bố trí các tình nguyện viên là người con họ Mạc đưa đón từ chỗ nghỉ ra sới vật và ngược lại.

Cũng theo ông Kể, hội thi lần này dự tính có hơn 100 đô vật tham gia thi đấu. Ngoài các giải quy định, ban tổ chức sẽ trao một giải đặc biệt với danh hiệu “Đô lực sĩ” trị giá 10 triệu đồng cùng 1 hiện vật cho người nào giành chiến thắng trong màn thách đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.