Hải quan khởi tố vụ buôn lậu 200.000 lít dầu DO trên vùng biển Hải Phòng

21/12/2022 16:46 GMT+7

Cục Điều tra chống buôn lậu , Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã có quyết định khởi tố vụ án buôn lậu 200.000 lít dầu DO bắt giữ trên vùng biển Hải Phòng .

Thông tin từ Tổng cục Hải quan cho biết, ngày 15.12, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, đã ký quyết định khởi tố vụ án buôn lậu 200.000 lít dầu DO đã bắt giữ trên vùng biển Hải Phòng.

Tàu hải quan bắt giữ tàu chở 200.000 tấn dầu DO lậu

Thái Bình

Vụ bắt giữ này do Hải đội Kiểm soát trên biển khu vực miền Bắc (Hải đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) trực tiếp chủ trì.

Trước đó, ngày 30.9, Hải đội 1 đã phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan số 2, Cục Hải quan Quảng Ninh và Đội Kiểm soát hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng bắt giữ thành công 2 tàu QN-7395 và HP4658 có hành vi sang mạn xăng dầu trái phép tại khu vực biển, cảng biển Hải Phòng.

Ở thời điểm bắt giữ, lực lượng hải quan thu giữ tang vật là 200.000 lít dầu DO, trị giá trên 3 tỉ đồng. Đây là vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất trên vùng biển Đông Bắc do lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ trong thời gian gần đây.

Qua điều tra, Cục Điều tra chống buôn lậu xác định, các đối tượng này lợi dụng loại hình tạm nhập tái xuất để sang mạn trái phép xăng dầu nhằm đưa vào tiêu thụ nội địa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.