Halloween trở nên đáng sợ nhất đối với nhóm người này

Thiên Lan
Thiên Lan
30/10/2022 15:57 GMT+7

Khi bất ngờ có những món đồ trang trí rùng rợn và nhiều tiếng gõ cửa từ những người lạ, Halloween có thể gây kinh hãi cho những người mắc chứng mất trí nhớ.

Halloween có thể là thời gian đáng sợ đối với những người bị chứng sa sút trí tuệ, theo chuyên trang sức khỏe WebMD.


Chuyên gia chia sẻ cách để sống sót khi bị kẹt trong đám đông giẫm đạp

Nên làm gì để giúp người thân mắc bệnh này?

Các chuyên gia cho biết, cần giúp cho người thân mắc chứng sa sút trí tuệ bình tĩnh và an toàn, đồng thời để họ cùng tham gia trong việc tổ chức ngày lễ một cách nhẹ nhàng.

Cô Jennifer Reeder, giám đốc các dịch vụ giáo dục và xã hội của Tổ chức về Bệnh Alzheimer Mỹ, cho biết: Các gia đình có thể thực hiện các biện pháp thích hợp để giúp người thân mắc chứng sa sút trí tuệ có một Halloween an toàn và thú vị.

Halloween có thể là thời gian đáng sợ đối với những người bị chứng sa sút trí tuệ

Shutterstock

Chúng tôi khuyến khích những người chăm sóc người bệnh sa sút trí tuệ làm theo một số bước để giúp họ có thể có niềm vui trong ngày vui Halloween 31.10, cô Reeder cho biết trong một thông cáo báo chí.

Các chuyên gia của tổ chức này gợi ý nên tổ chức bằng cách hồi tưởng lại các hoạt động hoặc trang phục Halloween trong quá khứ trong khi xem các bức ảnh cũ của gia đình. Hãy xem một chương trình không gây sợ hãi về Halloween.

Hãy cho người thân ăn những món ăn nhẹ lành mạnh, như trái cây. Quá nhiều kẹo có thể làm tăng kích động, theo WebMD.

Đối với một số người, có thể nhờ người thân mắc chứng sa sút trí tuệ giúp phát kẹo cho những người chơi, nhưng đừng bao giờ để họ một mình, điều này có thể khiến họ sợ hãi, khó hiểu và có nguy cơ mất an toàn.

Giảm thiểu sự lo lắng cho họ bằng cách tránh những đồ trang trí có thể gây sợ hãi, chẳng hạn như bộ xương giả, mạng nhện, phù thủy và quái vật

Shutterstock

Thử mở nhạc êm dịu, tham gia vào một hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách cùng nhau. Giảm thiểu sự lo lắng cho họ bằng cách tránh những đồ trang trí có thể gây sợ hãi, chẳng hạn như bộ xương giả, mạng nhện, phù thủy và quái vật.

Điều đặc biệt quan trọng là tránh để họ tiếp xúc với các đồ trang trí có tiếng nói hoặc la hét khi có người đi ngang qua hoặc có đèn nhấp nháy. Những thứ này có thể khiến người mắc chứng sa sút trí tuệ sợ hãi và bỏ nhà đi, theo WebMD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.