"Trong khi khẳng định quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran đáp trả hành động gây hấn này bằng mọi phương tiện có thể theo các chuẩn mực và luật pháp quốc tế, phong trào [Hamas] kêu gọi những người anh em ở Iran tránh nhắm mục tiêu vào các nước láng giềng", Hamas tuyên bố trong một thông cáo. Đây là lời kêu gọi công khai đầu tiên của Hamas gửi tới Tehran, theo AFP.

Khói lửa bốc lên từ một cơ sở năng lượng ở UAE ngày 14.3, dường như là cuộc tấn công mới nhất nhắm vào các cơ sở dầu mỏ ở vùng Vịnh chỉ vài giờ sau khi Mỹ tấn công đảo dầu mỏ chiến lược Kharg của Iran
Ảnh: AFP
Trước đó, Hamas đã lên án vụ Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel hôm 28.2 là một "tội ác tàn bạo", đồng thời công khai thừa nhận sự ủng hộ lâu dài của ông Khamenei đối với phong trào Palestine này.
Hamas, lực lượng đã chiến đấu trong cuộc xung đột tàn khốc kéo dài hai năm với Israel ở Dải Gaza, cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "nỗ lực để chấm dứt" ngay lập tức cuộc chiến đang diễn ra.
"Lãnh đạo Hamas cũng đã liên hệ với các quan chức ở một số quốc gia, bao gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, kêu gọi họ nỗ lực ngăn chặn Mỹ và chế độ phục quốc Do Thái chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran", AFP dẫn lời một quan chức Hamas.
Dù phải đối mặt với hỏa lực vượt trội của Mỹ và Israel, Iran đã đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào ít nhất 10 quốc gia trong khu vực, theo AFP.
Nỗi lo 'sói độc' trả thù ở Mỹ khi chiến tranh Iran lan rộng
Việc Hamas kêu gọi Iran ngừng nhắm mục tiêu vào các quốc gia trong khu vực đáng chú ý, vì Iran từ lâu đã là một trong những nước ủng hộ quan trọng nhất của lực lượng này.
Các nhà phân tích ước tính rằng Iran đã cung cấp cho Hamas hàng chục triệu USD mỗi năm, theo AFP. Dưới thời cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, Iran xem việc hỗ trợ các nhóm Palestine như Hamas là trụ cột chính trong chiến lược khu vực của Tehran chống lại Israel và các đồng minh của Israel.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Iran đối với lời kêu gọi trên của Hamas.
Trong khi đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 14.3 tuyên bố các lợi ích của Mỹ tại UAE, bao gồm các cảng, bến tàu và các địa điểm quân sự, là mục tiêu hợp pháp sau khi lực lượng Mỹ tấn công các đảo của Iran, theo AFP dẫn lại truyền thông nhà nước Iran.
Trong tuyên bố của mình, IRGC kêu gọi cư dân tại UAE sơ tán khỏi các cảng, bến tàu và hầm trú ẩn quân sự của Mỹ để tránh thương vong cho dân thường.
Cũng trong ngày 14.3, Qatar thông báo đã đánh chặn 2 tên lửa, sau khi nghe thấy tiếng nổ ở thủ đô Doha và chính quyền cho hay họ đã sơ tán một số khu vực, theo AFP.
Bình luận (0)