Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc bệnh COVID-19 giảm

Khánh An
Khánh An
08/03/2020 10:27 GMT+7

Lần đầu tiên Hàn Quốc có dưới 400 ca nhiễm bệnh COVID-19 trong một ngày kể từ 26.2.

Hãng Yonhap đưa tin giới chức Hàn Quốc ngày 8.3 cho hay nước này có thêm 367 ca nhiễm COVID-19 dựa trên số liệu chẩn đoán trong ngày 7.3, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 7.134.
Phần lớn các ca nhiễm mới tập trung tại thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyongsang, 2 “điểm nóng” chiếm hơn 90% các trường hợp mắc bệnh trên cả nước, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).
Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc có dưới 400 ca nhiễm COVID-19 trong một ngày kể từ 26.2. Trong số 367 ca nhiễm mới được chẩn đoán vào ngày 7.3 có 294 ca tại tâm dịch Daegu – thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với dân số khoảng 2,5 triệu người và cách Seoul khoảng 300 km.

[VIDEO] Hàn Quốc: ngồi yên trên xe cũng được xét nghiệm Covid-19

Khoảng 60% các ca nhiễm bệnh trên cả nước có liên quan đến giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji) tại Daegu. Tính đến cuối ngày 7.3, Seoul có tổng cộng 120 ca nhiễm, tỉnh Gyeonggi lân cận có 142 ca.
Hàn Quốc nâng cảnh báo về dịch COVID-19 lên mức cao nhất kể từ ngày 23.2, cho phép các cơ quan y tế và chính quyền cấp huyện áp dụng mọi biện pháp cách ly cần thiết.
Tính đến 8.3, Hàn Quốc có 50 ca tử vong vì COVID-19, bên cạnh 130 bệnh nhân đã hồi phục, kể từ khi nước này xuất hiện ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20.1.
Số người đang được cách ly và chờ xét nghiệm là 19.376 người. Tổng cộng 181.384 người đã được xét nghiệm, trong đó có 162.008 ca âm tính.

[VIDEO] Cách tự làm khẩu trang chống virus corona chuẩn chuyên gia

Theo Reuters, chính phủ Hàn Quốc sẽ áp dụng quy định hạn mức mua khẩu trang đối với người dân kể từ ngày 9.3. Thủ tướng Chung Sye-kyun kêu gọi người dân chủ động hợp tác để đảm bảo nhân viên y tế và người bệnh có đủ khẩu trang phòng chống dịch COVID-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.