Hàn Quốc tuyên bố quốc tang sau vụ giẫm đạp 151 người chết ở Seoul

30/10/2022 09:07 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tuyên bố để tang trên cả nước sau vụ giẫm đạp tại Itaewon trong khi quân đội Mỹ ra lệnh kiểm tra toàn bộ binh sĩ đang đóng quân tại đây.

Theo thông báo mới nhất của nhà chức trách Hàn Quốc, vụ giẫm đạp làm 151 người thiệt mạng, trong đó có 19 người nước ngoài. Quốc tịch của các nạn nhân này là Iran, Na Uy, Trung Quốc và Uzbekistan, theo Yonhap dẫn lời ông Choi Seong-beom, lãnh đạo phòng cứu hỏa quận Yongsan của Seoul.

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu trên truyền hình sáng 30.10

AFP

Trong số các nạn nhân có 97 người là nữ và 54 người nam. Bên cạnh đó còn có 82 người bị thương. Chính quyền Seoul nhận được 355 trình báo mất tích liên quan đến tai nạn này.

Theo Yonhap, Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 30.10 ban bố để tang trên cả nước sau vụ giẫm đạp trong lễ hội hóa trang tại khu Itaewon ở Seoul tối 29.10. Nhà lãnh đạo cho biết quá đau đớn khi nhìn thấy một thảm họa như vậy xảy ra ngay tại trung tâm thủ đô Seoul.

Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố quốc tang sau thảm nạn giẫm đạp Halloween khiến 151 người thiệt mạng

Tổng thống Yoon đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và chúc những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Giai đoạn để tang sẽ tiếp tục cho đến khi công tác xử lý tai nạn kết thúc, ông Yoon nói. Toàn bộ tòa nhà chính quyền sẽ treo cờ rủ.

Nhà lãnh đạo đến thị sát hiện trường

AFP

“Điều quan trọng nhất là xác định nguyên nhân tai nạn và ngăn chặn sự kiện tương tự. Chúng tôi sẽ điều tra rốt ráo nguyên nhân tai nạn và cải thiện nền tảng để điều này không tái lặp trong tương lai”, Tổng thống Yoon tuyên bố.

Đồng thời, ông chỉ thị Bộ Nội vụ và các cơ quan hữu quan rà soát khẩn cấp các lễ hội Halloween để đảm bảo diễn ra trong trật tự và an toàn. Sau khi kết thúc bài phát biểu, ông đã đến thăm hiện trường vụ tai nạn và quay lại tòa nhà chính phủ để chủ trì cuộc họp ứng phó.

Yonhap đưa tin đảng cầm quyền PPP và đảng đối lập chính DP dự kiến có các cuộc họp khẩn trong ngày 30.10 để bàn luận về vụ giẫm đạp.

Itaewon là khu phố về đêm nhộn nhịp và là nơi vui chơi của giới trẻ. Theo Yonhap, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc từng đóng quân gần Itaewon và nơi đây cũng có nhiều đại sứ quán, nơi ở của các nhà ngoại giao nước ngoài và có nhiều cơ sở thờ phượng của người thiểu số như người Hồi giáo và Do Thái.

Hiện trường vụ giẫm đạp

AFP

Sau khi quân đội Mỹ tại Hàn Quốc dời trụ sở về Pyeongtaek vào năm 2018, cách Seoul 65 km về hướng nam, Itaewon bắt đầu rũ bỏ hình ảnh gắn với các binh sĩ Mỹ để trở thành khu phố giải trí và mua sắm, vui chơi sôi động.

Báo Stars and Stripes đưa tin quân đội Mỹ đã ra lệnh kiểm tra toàn bộ nhân sự sau thảm kịch tại Itaewon. Khoảng 28.500 binh sĩ Mỹ đang đóng quân tại Hàn Quốc. “USFK (Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc) đã biết về thảm kịch và đang kiểm tra 100% quân số”, phát ngôn viên Wesley Hayes của USFK nói với Stars and Stripes.

151 người chết trong vụ giẫm đạp kinh hoàng, Hàn Quốc chấn động đêm Halloween

Ước tính có 100.000 người tụ hội tại Itaewon cho lễ hội hóa trang Halloween lớn nhất từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện. Chính phủ Hàn Quốc đã nới lỏng quy định về Covid-19 trong những tháng gần đây.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.