Hàn Quốc xác định được người mới bỏ trốn sang phía Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
03/01/2022 15:30 GMT+7

Một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay 3.1 cho hay người đàn ông vượt ranh giới liên Triều vào CHDCND Triều Tiên hôm 1.1 được xác định là một người Triều Tiên đào tẩu.

Binh sĩ Hàn Quốc tuần tra dọc hàng rào thép gai Khu phi quân sự liên Triều hồi tháng 4.2020

AFP

Trích dẫn hình ảnh từ máy quay giám sát, vị quan chức cho hay người đàn ông vượt biên nằm trong độ tuổi 30, từng đào tẩu từ Triều Tiên sang Hàn Quốc vào tháng 11.2020. Ông nhấn mạnh không có bằng chứng cho thấy người này làm gián điệp, theo Yonhap.

“Theo hình ảnh từ máy quay giám sát, người đàn ông vượt biên được công nhận giống người đào tẩu đó nên chúng tôi có thể cho rằng đó là cùng một người”, vị quan chức cho giới phóng viên hay. Vị quan chức không tiết lộ danh tính của ông cũng như danh tính của người đào tẩu.

Hàn Quốc phát hiện gì về người vừa trốn sang Triều Tiên?

Sau khi đào tẩu sang Hàn Quốc, người đàn ông đó được cho là làm lao công, dấu hiệu cho thấy anh ta gặp khó khăn về kinh tế khi ở Hàn Quốc. Hiện không có thông tin chi tiết về người này.

Cũng theo vị quan chức, người đào tẩu mất liên lạc từ ngày 31.12.2021, trong khi một camera giám sát được lắp đặt gần biên giới ghi lại hình ảnh của người này trước khi anh ta vượt biên sang Triều Tiên. Trong quá trình điều tra sơ bộ, cơ quan chức năng phát hiện người này vượt hàng rào thép gai để vào Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) rồi vượt qua phía Triều Tiên, dù các binh sĩ Hàn Quốc đã nỗ lực ngăn chặn trong 11 giờ đồng hồ.

Hôm 2.1, quân đội Hàn Quốc đã 2 lần gửi thông báo về trường hợp vượt biên mới cho phía Triều Tiên thông qua đường dây liên lạc liên Triều ở phía tây. Phía Triều Tiên đáp lại là đã nhận được thông báo, theo vị quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. “Nhưng không có phản hồi về yêu cầu của chúng tôi là bảo vệ người đó”", vị quan chức cho biết thêm.

Hiện chưa rõ số phận của người vượt biên trên, trong lúc có thông tin Triều Tiên có chính sách cho phép nổ súng nhằm siết chặt kiểm soát biên giới trong phòng chống Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.