Hận vợ, ông bố trẻ treo cổ cùng 2 con nhỏ

Trần Cường
Trần Cường
17/11/2019 11:57 GMT+7

Vợ bỏ đi làm xa vì sống gần nhau thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, chồng ở nhà viết “thư tuyệt mệnh” lên tường, khóa trái cửa, cùng 2 con nhỏ treo cổ tự tử .

Sáng 17.11, ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch UBND xã Mỹ Bằng (huyện Yên Sơn, Tuyên Quang), cho biết lực lượng chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của 3 bố con anh Tráng A Nam (25 tuổi, trú tại địa bàn, là người dân tộc Mông).
Theo ông Dậu, trưa 16.11, chính quyền xã nhận được tin báo về việc phát hiện anh Nam và 2 con nhỏ (bé trai 4 tuổi và bé gái 3 tuổi) tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà nhà riêng khóa trái cửa, đã huy động lực lượng tới bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên cấp trên.
“Đến 16 giờ chiều qua, việc khám nghiệm hiện trường, tử thi mới hoàn tất. Bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm vợ chồng dẫn đến sự việc đau lòng này”, ông Dậu nói.
Ông Dậu cho biết thêm, thời gian gần đây, vợ chồng anh Nam thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ghen tuông. Anh Nam hay đi uống rượu, về là xảy ra cãi vã, nên vợ anh Nam chán nản, bỏ đi làm xa, để 2 con nhỏ ở nhà cho chồng chăm sóc.
Trước khi treo cổ cùng 2 con nhỏ, anh Nam có để lại nhiều dòng chữ trên tường nhà với nhiều nội dung như: “Hận vợ, tình anh yêu em...”.
Theo ông Dậu, trước mắt, chính quyền địa phương hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho 3 bố con anh Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.