Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát', chờ được tiếp nước

Nắng nóng kéo dài dẫn đến khô kiệt nguồn nước, thiếu nước sinh hoạt nhiều ngày đã khiến hàng ngàn hộ dân xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế vào thế bí bách. Chưa bao giờ người dân trải qua cơn 'đại khát' như những ngày này.

Sau 3 ngày thi công ngày đêm, đến chiều 29.8, hệ thống Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên, công suất 4.000 m3/ngày đêm đã được lắp đặt, sắp hoàn thành đấu nối vào đường ống chính. Trong ngày, một số địa bàn của xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng đã chính thức được cấp nước trở lại.

Quay quắt vì thiếu nước

Trước đó, trong hơn 1 tuần qua, thời tiết nắng nóng thiêu đốt, buổi trưa ngoài trời gần 40oC nhưng những chiếc vòi nước máy của nhà dân, đơn vị y tế, trường học… tại nhiều thôn ở xã Chân Mây - Lăng Cô đều khô khốc, bồn chứa nước trơ đáy.

Nhiều công trình thi công xây dựng nhà cửa tạm ngưng, sản xuất kinh doanh đình trệ, người dân quay quắt, khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt. Muôn vàn khốn khó dồn lên vùng đất Chân Mây - Lăng Cô, nơi vốn có nhiều suối, thác nhưng lại chịu cảnh thiếu nước trầm trọng - điều hiếm thấy từ xưa đến nay.

Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát' - Ảnh 1.

Nhân viên y tế cơ sở Chân Mây - Trung tâm y tế Phú Lộc chắt chiu từng xô nước nhận từ xe bồn tiếp nước của HueWaco

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Bà Phan Thị Thủy (ở thôn Thủy Yên Thôn) kể những ngày qua bà phải thức dậy từ 2 giờ sáng để mở vòi nước máy và chờ chảy nhỏ giọt. Tới sáng, bà Thủy cũng chỉ hứng được lượng nước cho cái chậu. Nhà bà Thủy có 5 người, lại phải nuôi con gái và cháu ngoại sơ sinh 1 tháng tuổi nên rất cần nước.

Một cái chậu nước không thấm tháp vào đâu, bà Thủy mang dụng cụ đựng nước ra đầu ngõ cùng nhiều bà con khác trong thôn xóm ngồi chầu chực chờ nguồn nước từ những chiếc xe bồn phát nước lưu động của Công ty cổ phần Cấp nước Huế (HueWaco).

Theo dọc theo quốc lộ 1, cho đến các tuyến đường lớn liên thôn ở xã Lộc Thủy cũ (1 trong 4 xã sáp nhập thành xã Chân Mây - Lăng Cô) đâu đâu cũng bắt gặp cảnh người dân đặt những vật dụng như xô, chậu, thau, thùng phuy... trước ngõ nhà để chờ tiếp nước.

Nhu cầu lớn, nguồn cung lại ít từ những chiếc xe bồn chở tối đa mỗi lần 5 m3 nước, lại vận chuyển từ xã Lộc An về tới Chân Mây - Lăng Cô xa 20 - 30 km tùy đoạn. Có khi chỉ trên đoạn đường dài chừng 500 mét nhưng chiếc xe phải mất 1 giờ di chuyển vì nhà nhà đều cần tiếp nước.

Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát' - Ảnh 2.

Người dân xã Chân Mây - Lăng Cô chắt chiu từng giọt nước

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

"Không có nước thì mọi thứ đảo lộn hết. Tui hơn 70 tuổi rồi mà giờ đi vệ sinh phải ra trạng (cồn) để đi vì nhà vệ sinh không có nước xả. Nếu có ít nước chắt chiu thì cũng dành cho con cháu", cụ Trần Thị Cầu ở thôn Thủy Yên Thôn kể.

Trong khi đó, không ít người đăng tải những hình ảnh khó khăn vì thiếu nước lên mạng xã hội kèm theo những lời bình chua chát. Không chỉ Thủy Yên Thôn, địa bàn dân cư các khu vực xã Lộc Tiến và xã Lộc Thủy cũ không có nước dùng. Một số nhà nước chảy nhỏ giọt cả ngày mới được thùng 20 lít. Có những gia đình hứng cả ngày không có giọt nào", anh Trần Minh ở thôn Phú Gia kể.

Trường học, y tế khô khốc trong mùa tựu trường

Cùng với đời sống người dân bị đảo lộn, khốn khó, các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Lộc Thủy cũ đang rơi vào bí bách do mất nguồn nước sinh hoạt. Hiệu trưởng một trường học cho biết trước tình trạng mất nước sinh hoạt, lãnh đạo trường đã quyết định đóng cửa một nhà vệ sinh ở gần phòng học để tránh ô nhiễm.

Một cô giáo khác của một trường mầm non cũng cho hay: "Nhiều cháu còn nhỏ chưa chủ động vệ sinh nên việc thiếu nước trong những ngày qua khiến cô, trò chúng tôi thật khốn khổ".

Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát' - Ảnh 3.

Học sinh ở xã Chân Mây - Lăng Cô đi lấy nước từ nguồn cấp lưu động trên xe bồn của HueWaco

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Đáng chú ý, sau nhiều ngày cầm cự với lượng nước cấp yếu ớt, từ chiều 26.8, cơ sở Chân Mây - Trung tâm y tế Phú Lộc (Bệnh viện đa khoa Chân Mây cũ) cũng bị mất nguồn nước nước sinh hoạt hoàn toàn. Nguy hiểm hơn, hệ thống nước chữa cháy ở cơ sở y tế này cũng đang bị vô hiệu hóa do không có nước.

"Không có nước thì giặt là chăn ga, gối, áo quần cho bệnh nhân làm sao. Rồi hệ thống khử khuẩn bằng hơi nước nóng cũng không thể dùng. Ở bệnh viện thì nhiều thứ cần tới nước, cả chuyên môn lẫn sinh hoạt của nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà", một nhân viên ở cơ sở y tế Chân Mây, chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm y tế Phú Lộc Lê Viết Cường cho biết trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt ở cơ sở y tế Chân Mây, lãnh đạo đơn vị đã phản ánh và phía HueWaco đã dùng xe bồn chở nước tăng cường về cấp nước, giải quyết một phần nhu cầu của cơ sở; về lâu dài trung tâm cũng phải chờ và chưa rõ lúc nào được cấp nước ổn định trở lại.

Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát' - Ảnh 4.

Ông Đinh Ngọc Hùng, Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, kiểm tra tiến độ lắp đặt trạm cấp nước cơ động Thủy Yên cung cấp nước cho người dân trong xã

ẢNH: C.M.L.C

Ông Lưu Đức Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Chân Mây - Lăng Cô, cho biết thành phố đã có chủ trương kêu gọi đầu tư nhà nhà máy cấp nước với công suất 45.000 m3/ngày đêm trên địa bàn xã. Đây là dự án thuộc danh mục ưu tiên đầu tư nhưng hiện chưa xây dựng do vậy nguồn cung cấp nước của xã Chân Mây - Lăng Cô vẫn chủ yếu là từ thác Bồ Ghè và Khe Mệ (thuộc xã Lộc Tiến cũ).

"Những ngày qua do nắng nóng kéo dài, khô kiệt nên nguồn nước cung cấp từ Bồ Ghè, Khe Mệ không đủ. Nhu cầu trên địa bàn xã mỗi ngày cần cung cấp khoảng 13.000 m3 nước nhưng hiện nay cộng với phần tăng cường ở Nhà máy nước xã Lộc An thì cũng chỉ đáp ứng được hơn 80%, vì thế xảy ra tình trạng thiếu nước. Chúng tôi thấu hiểu nỗi khổ của bà con nhân dân nên những ngày qua luôn đôn đốc, phối hợp với sở, ban ngành liên quan, HueWaco để tìm giải pháp sớm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con toàn xã", ông Lưu Đức Hoàn nói.

Gấp rút lấy nước hồ Thủy Yên cấp cho người dân

Xã Chân Mây - Lăng Cô hiện có dân số gần 51.000 người, vốn hợp thành từ 4 xã, thị trấn: Lộc Thủy, Lộc Tiến, Lộc Vĩnh, Lăng Cô. Nơi đây có Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô và nhiều khu du lịch, nghỉ dưỡng, là động lực kinh tế phía nam của thành phố Huế. Tình trạng thiếu nước đã gây ra nhiều tác động kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ông Lê Văn Hiệp, đại diện Xí nghiệp Cấp nước Hương Phú (thuộc HueWaco), cho biết hiện nay các nhà máy, khu công nghiệp, khu du lịch lớn trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô cơ bản vẫn đảm bảo nguồn nước sinh hoạt. Để giải quyết nguồn nước thiếu hụt trên địa bàn, những ngày qua, công ty bố trí 4 chiếc xe bồn (dung tích khoảng 5 m3 nước) chở nước từ nhà máy Lộc An chạy liên tục về tiếp nước cho người dân ở Chân Mây - Lăng Cô.

Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát' - Ảnh 5.

Công nhân của HueWaco đào đất để lắp đường ống dẫn nước ứng phó với việc thiếu nước sinh hoạt trầm trọng tại xã Chân Mây - Lăng Cô

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Trước tình hình cấp bách, ngày 26.8, UBND thành phố Huế đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn HueWACO khẩn trương xây dựng trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên và tuyến truyền tải công suất 4.000 m3/ngày, đêm để cung cấp cho người dân. Việc xây dựng Trạm xử lý nước cơ động Thủy Yên hoàn thành và đưa vào vận hành trước ngày 31.8.

Hàng ngàn hộ dân Chân Mây - Lăng Cô trong cơn 'đại khát' - Ảnh 6.

HueWaco đã lắp đặt bồn chứa tại trạm cấp nước bổ sung Thủy Yên nhằm giải quyết nguồn nước thiếu hụt tại Chân Mây - Lăng Cô

ẢNH: C.M.L.C

"Mọi năm nguồn nước đầu nguồn các khe suối mà đơn vị khai thác tuy mùa hè có suy giảm nhưng không như năm nay, hầu hết khe, suối đều khô kiệt sớm, trong khi trên địa bàn cả tháng nay không có một đợt mưa nào. Chúng tôi đang huy động mọi nguồn lực để thiết lập trạm cấp nước cơ động từ hồ Thủy Yên cùng với hệ thống đường ống dẫn nước từ hồ về quốc lộ 1 để hòa vào mạng lưới, theo chỉ đạo của UBND thành phố. Tôi đang ở công trường để đốc thúc công việc, cố gắng phải hoàn thành để cấp nước cho người dân trước 31.8", ông Dương Quý Dương, Tổng giám đốc HueWaco, cho biết.

Trước đó, vào chiều 28.8, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc với HueWaco về tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác đảm bảo cấp nước an toàn, an ninh nguồn nước. Tại buổi làm việc, ông Lê Trí Thanh đã yêu cầu công ty tiếp tục chủ động các giải pháp bảo đảm cấp nước an toàn, nhất là tại những khu vực đang chịu áp lực lớn về nguồn nước; tập trung đẩy nhanh các dự án đầu tư, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư...

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng yêu cầu các sở, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để HueWaco nâng cao năng lực cấp nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng nước ngày càng cao của người dân trên địa bàn. Theo Chủ tịch UBND thành phố Huế, nhiệm vụ cấp nước không chỉ phải đáp ứng cấp nước an toàn cho người dân mà còn phải đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.