Hành trình vinh quang

Nguyễn Ngọc Toàn
Nguyễn Ngọc Toàn
27/03/2023 03:59 GMT+7

Sau 3 tháng rưỡi kể từ ngày đầu tiên công bố, Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - lần 1 năm 2023 đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội Đại học Huế.

Để nhận được chiếc cúp danh giá từ tay Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, các cầu thủ - sinh viên của Ðại học Huế đã trải qua một hành trình nhọc nhằn nhưng rất đỗi vinh quang. 

Ðối với Ban tổ chức, đó cũng là hành trình không dễ dàng với một giải đấu có quy mô toàn quốc, diễn ra trên khắp mọi miền đất nước bao gồm 65 trận đấu vòng loại và 26 trận của vòng chung kết. Dù không phải là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, trong điều kiện thiếu thốn nhân lực, Báo Thanh Niên đã nỗ lực hết sức để vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của một cơ quan báo chí, vừa tổ chức điều hành để giải đấu diễn ra suôn sẻ cho đến trận cuối cùng. 

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam được Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam giao cho Báo Thanh Niên phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức. Ðây là giải đấu thường niên nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia và Giải thể thao sinh viên Việt Nam (VUG). Với những lý do khách quan nêu trên, chắc chắn mùa đầu tiên của Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam không tránh khỏi một số thiếu sót, và đó sẽ là những bài học quý giá để Ban tổ chức hoàn thiện cho những mùa giải tiếp theo. 

Vượt qua rất nhiều khó khăn, trong đó có vô số vấn đề phát sinh trong công tác chuyên môn, hậu cần… tất cả thành viên của Ban tổ chức đã được khích lệ bằng những thành quả ban đầu. Ðó là sự tham gia nhiệt tình của lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ của 43 đội bóng. Ðó là những trận cầu kịch tính, hấp dẫn đem lại nhiều cảm xúc. Ðó là sự lan tỏa mạnh mẽ thông tin về giải đấu, các câu chuyện bên lề và thông điệp Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp trên các cơ quan báo chí chính thống cũng như truyền thông xã hội. Ðó là khán đài đầy ắp cổ động viên với không khí sục sôi, những tiếng hò reo cổ vũ không bao giờ ngừng trên sân bóng Trường ÐH Tôn Ðức Thắng…

Không phải ngẫu nhiên mà Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lọt vào top 10 các sự kiện thể thao được tương tác nhiều nhất trên mạng xã hội. Không phải tình cờ khi đoàn cán bộ phóng viên nước chủ nhà SEA Games 32 Campuchia đến sân Trường ÐH Tôn Ðức Thắng để học hỏi thực hành kỹ thuật tác nghiệp trên sân bóng.  Một trong những khán giả đặc biệt dự khán lượt trận tứ kết, ông Benjamin Tan - cựu Giám đốc Giải bóng đá vô địch quốc gia Thái Lan, nhà tư vấn bóng đá cho FIFA và AFC - đã nhận xét: "Thật tuyệt khi được chứng kiến một giải bóng đá sinh viên có chất lượng cao thế này. Cơ sở vật chất ở đây rất tốt, trọng tài trình độ cao và cầu thủ nói chung có kỹ năng chơi bóng tốt. Tôi còn ấn tượng với số lượng cổ động viên tới sân, các đơn vị truyền hình và YouTube phát trực tiếp. Ðây là một giải đấu tuyệt vời".

Là diễn đàn của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam với cơ quan chủ quản là Trung ương Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh, Báo Thanh Niên không chỉ luôn hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ mục đích mà còn gắn bó sâu sát với các sự kiện thể thao của nước nhà. Trong những mùa giải sau, Ban tổ chức sẽ khắc phục những vấn đề bất cập, cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết tâm làm thật tốt giải đấu sẽ trở thành truyền thống này. Từ đó giúp lan tỏa và phát triển bóng đá trong các trường cao đẳng - đại học, góp một phần để bóng đá nước nhà ngày càng phát triển, biến giấc mơ World Cup của hàng chục triệu người Việt Nam sớm thành hiện thực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.