Hé lộ vi phạm ở 3 tiệm vàng Hà Nội bị quản lý thị trường kiểm tra

09/04/2024 17:00 GMT+7

Qua kiểm tra và xác minh sản phẩm vàng trang sức tại 3 cửa hàng kinh doanh vàng ở Hà Nội trong ngày 4.4, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) phát hiện một số hành vi vi phạm và đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt.

Chia sẻ với Thanh Niên ngày 9.4, một lãnh đạo Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), đã thông tin kết quả xác minh nguồn gốc sản phẩm vàng trang sức có dấu hiệu vi phạm qua kiểm tra 3 cửa hàng kinh doanh vàng bạc tại Hà Nội trong ngày 4.4.

Sản phẩm vàng có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp, giả mạo thương hiệu nổi tiếng

Sản phẩm vàng có dấu hiệu xâm phạm sở hữu công nghiệp, giả mạo thương hiệu nổi tiếng

LƯU QUYÊN

3 cửa hàng kinh doanh vàng này thuộc sở hữu của Công ty TNHH một thành viên Phúc Thành Hà Nội, số 276 Ngọc Lâm, Q.Long Biên; Công ty TNHH vàng Bảo Tín Lan Vỹ, số 84A Trần Duy Hưng, Q.Cầu Giấy; Công ty TNHH vàng bạc Chiến Minh, số 119 Cầu Giấy, Q.Cầu Giấy.

Ở thời điểm kiểm tra, các tổ công tác Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường phát hiện nhiều sản phẩm nữ trang, gồm: vòng cổ, vòng tay, nhẫn, bông tai... có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel, Hermes, Louis Vuitton…

Sau khi kiểm tra các chứng từ xác minh nguồn gốc, bảng niêm yết giá, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ quan chức năng đã phát hiện một số hành vi vi phạm.

Cụ thể, có doanh nghiệp vi phạm quy định về niêm yết giá, với giá trị hàng hóa vi phạm lớn nên dự kiến xử phạt vi phạm hành chính ở mức cao lên tới 70 - 80 triệu đồng; có doanh nghiệp vi phạm về nhãn hàng hóa, xâm phạm sở hữu công nghiệp. Có doanh nghiệp vận hành website bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử nhưng chưa thông báo đến Bộ Công thương...

"Dự kiến, trong tuần này chúng tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ, ra các quyết định xử phạt vi phạm hành chính cụ thể đối với từng hành vi doanh nghiệp đã vi phạm", vị lãnh đạo Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường nói.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, thực hiện chỉ đạo tại Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 20.3 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng, lực lượng quản lý thị trường các địa phương phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, phát hiện nhiều hành vi vi phạm.

Cụ thể tại Long An, từ đầu tháng 4 đến nay, lực lượng quản lý thị trường phát hiện và tạm giữ 2 lượng vàng không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Kim Mai - cửa hàng số 2, TP.Long Xuyên; phát hiện cửa hàng vàng của Công ty TNHH Kim Hương Dinh, số 39 Nguyễn Huệ, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên bày bán nhiều sản phẩm trang sức có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu lớn.

Tại Quảng Ninh, sau hơn 1 tháng ra quân kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 12 cửa hàng vàng vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa, niêm yết giá không rõ ràng, vi phạm các điều kiện kinh doanh..., đã ra các quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 221 triệu đồng.

Cũng theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường cả nước sẽ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường vàng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.