Hệ thống rạp phim lớn nhất nước Mỹ báo lỗ 2,17 tỉ USD vì đại dịch

10/06/2020 18:30 GMT+7

Theo The Hollywood Reporter, chuỗi rạp phim AMC vừa báo lỗ hơn 2 tỉ USD do phải đóng cửa vì dịch Covid-19 . Trước những khó khăn chồng chất, doanh nghiệp này dự kiến sẽ mở cửa toàn bộ rạp vào tháng 7 tới.

Dẫu là hệ thống rạp phim lớn nhất nước Mỹ, AMC cũng không tránh khỏi tình trạng khốn đốn trước sự "càn quét" của Covid-19. Hồi giữa tháng 3, công ty đã thông báo đóng cửa các rạp chiếu vì tình hình dịch bệnh. Việc không hoạt động trong nhiều tháng liền khiến doanh nghiệp này rơi vào tình trạng khó khăn, nợ nần chồng chất và đứng bên bờ vực phá sản. Trong báo cáo mới đây, AMC tiết lộ khoản lỗ hàng quý là 2,17 tỉ USD. Được biết trong quý đầu năm 2020, đơn vị này chỉ sở hữu khoản doanh thu 941,5 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức 1,2 tỉ USD thu về trong cùng kỳ năm ngoái. Hệ thống rạp chiếu phim khổng lồ kể trên vẫn phải đóng cửa đến cuối tháng 6.
Trước khó khăn chồng chất, Adam Aron - CEO của AMC, vẫn lạc quan về tương lai của doanh nghiệp và hi vọng những khán giả yêu thích điện ảnh sẽ sớm trở lại rạp khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn. Vị này cũng tiết lộ AMC đã mở lại 10 rạp chiếu phim ở Na Uy, Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đồng thời công ty đang lên kế hoạch mở cửa tất cả rạp chiếu toàn cầu vào tháng 7 tới. Được biết, sau khi mở cửa các rạp phim, đơn vị này sẽ chiếu các tác phẩm ăn khách cũ sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước với việc phát hành các tác phẩm mới của Hollywood. Trước mắt, họ sẽ "chiêu đãi" khán giả siêu phẩm Tenet (dự kiến được Warner Bros xuất xưởng vào ngày 17.7 tới) và bản live-action Mulan (được Disney đổi lịch ra mắt vào 24.7 tới) để đẩy mạnh doanh thu.

AMC dự kiến sẽ mở cửa tại tất cả các rạp toàn cầu vào tháng 7 tới

ẢNH: SHUTTERSTOCK

Theo lãnh đạo AMC, ngay cả khi mỗi rạp phim chỉ phục vụ 25% công suất, điều này vẫn đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp bằng cách tăng cường lịch chiếu và rạp chiếu để đáp ứng đủ nhu cầu. Tuy nhiên, đây mới chỉ là kế hoạch chưa loại trừ khả năng hai "bom tấn" này lại bị hoãn chiếu. Giới phân tích cho rằng Warner Bros và Disney có thể sẽ lại trì hoãn lịch ra mắt phim của họ nếu nhận thấy khán giả trong nước không thể trở lại rạp vào tháng 7 tới với số lượng đủ lớn.
AMC thành lập vào năm 1920 và được biết đến là hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất nước Mỹ. Doanh nghiệp này có trụ sở đặt tại Leawood, Kansas (Mỹ) và sở hữu hơn 8.200 màn hình ở 661 rạp nội địa. Ngoài ra, đơn vị trên cũng nắm khoảng 2.200 màn hình ở 244 rạp tại châu Âu. Từ năm 2012, tập đoàn Wanda của Trung Quốc sở hữu phần lớn cổ phần của công ty.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.