Hẹn hò ngày lễ Tình nhân 14.2 đừng vấp phải sai lầm này!

14/02/2022 10:15 GMT+7

Số ca tử vong vì Covid-19 ở TP.HCM có ngày đã về 0. Nhưng những người trẻ có nên vì điều này mà chủ quan, vô tư ăn chơi, hẹn hò đầu xuân năm mới, đặc biệt là trong ngày lễ tình nhân 14.2 hôm nay không?

Nhiều người trẻ dành buổi hò hẹn quan trọng cho một nửa của mình trong ngày lễ tình nhân 14.2

PHƯỚC THỪA

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, trong những ngày qua, số ca nhiễm mới ở TP.HCM có xu hướng tăng nhẹ. Song tin vui là những ngày vừa qua, số ca bệnh nặng đang giảm. Đặc biệt số ca tử vong vì Covid-19 ở TP.HCM có ngày đã về 0, ngày chỉ có 1 ca. Hôm nay là ngày lễ Tình nhân 14.2, nhiều đôi cặp sẽ có những kế hoạch để hò hẹn cùng nhau. Đâu là những điểm cần chú ý?

Anh Trần Hữu Tài, trú Q.10, TP.HCM, nhà khởi nghiệp của hệ thống spa Care With Love, người bị dương tính với Covid-19 cùng với 8 người khác trong gia đình của anh vào hồi tháng 7.2021 cho biết khi nhiễm Covid-19 rồi mới hiểu cảm giác đau đớn, mệt mỏi, khó chịu, ảnh hưởng tới sức khỏe, cuộc sống như thế nào.

Anh Tài cho hay những ngày qua, anh vui mừng khi thấy số ca nguy kịch vì Covid-19 giảm mạnh, số ca tử vong do Covid-19 tại TP.HCM cũng thấp đi rất nhiều, có ngày về 0. Tuy nhiên, theo anh Tài việc quan trọng nhất khi mà dịch Covid-19 vẫn còn, nhiều ca với biến chủng Omicron trong cộng đồng thì cần phải tiếp tục cẩn thận, bảo vệ chính mình, mà việc quan trọng nhất khi đã tiêm đủ mũi vắc xin rồi là tiếp tục 5K.

Do đó, mỗi người, khi đi làm việc, du lịch đầu năm, hò hẹn cùng nhau trong ngày lễ tình nhân 14.2 cần giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người, luôn tuân thủ khai báo y tế

Người trẻ nên chú ý 5K mọi lúc mọi nơi

BẢO VY

Theo anh Tài dịch Covid-19 vẫn tồn tại ở khắp mọi nơi, bất kể ai cũng có nguy cơ lây nhiễm. Chúng ta không thể nào chủ quan là đã chích 3 mũi vắc xin thì không bao giờ nhiễm. “Bản thân tôi khi đi làm, tôi vẫn tuân thủ đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tập trung đông người. Khi đi cà phê ăn uống, chúng tôi vẫn chủ động ngồi chọn các bàn ở xa các bàn khác, ngồi ngoài trời thay cho phòng máy lạnh”, anh Trần Hữu Tài nói.

Đi du lịch chú ý gì?

Đừng sai lầm nghĩ là đã tiêm 3 mũi vắc xin, có nhiễm cũng không sao để rồi vô tư ăn chơi, hò hẹn đầu xuân hay tới những nơi đông người mà không tuân thủ 5K, đó là lời khuyên của anh Phan Lộc, 27 tuổi, chàng trai đi du lịch gần hết 63 tỉnh thành Việt Nam, 7 nước Đông Nam Á và nhiều nơi ở Trung Quốc.

Phan Lộc trong chuyến du lịch Cần Giờ trước tết Nguyên đán

nvcc

Phan Lộc cho hay hiện tại tình hình dịch bệnh đã dần được chuyển biến tốt, số người trong cộng động được tiêm vắc xin cũng khá cao, số ca tử vong do Covid-19 cũng giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau những ngày tết nguyên đán số ca mắc covid lại tăng ở khắp nơi trên khắp cả nước, nhiều ca F0 vẫn bị tái dương tính và có nhiều triệu chứng khó lường hậu Covid-19.

“Tôi quan sát và thấy nhiều người còn quá chủ quan, đặc biệt là các bạn trẻ. Khi đến những nơi công cộng, công viên, khu vui chơi giải trí, tôi thấy có rất nhiều bạn không đeo khẩu trang và không chấp hành tốt 5K. Điều này rất đáng lo ngại và nguy hiểm. Đối với bản thân tôi, là một người đam mê du lịch, khi thấy du lịch được mở cửa lại cũng rất háo hức muốn được đi đây đó check-in để thoả sức đam mê, nhưng vì sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng nên tôi hạn chế đi, chỉ tới những nơi kiểm soát dịch tốt và an toàn”, Phan Lộc nói.

Phan Lộc chọn những địa điểm vắng khách để đi du lịch thời điểm này

nvcc

Theo chàng trai, mỗi người trẻ khi đi du lịch trong bối cảnh có dịch cần thực hiện tốt biện pháp 5K, luôn có nước sát khuẩn và nhiều khẩu trang bên cạnh mọi nơi. Khi ở nơi công cộng và chỗ đông, tuyệt đối không ăn uống và tháo khẩu trang.

“Khi di chuyển trên máy bay, tàu, thuyền trong phòng kín là nơi rất dễ lây nhiễm Covid-19, các bạn tuyệt đối không được mở khẩu trang ra ở các nơi này và luôn sát khuẩn tay thường xuyên. Đặc biệt khi đi du lịch các bạn hay tiếp xúc nhiều với điện thoại nên sau mỗi ngày, về đến phòng khách sạn cần phải sát khuẩn qua điện thoại 1-2 lần”, Phan Lộc chia sẻ.

Theo chàng trai mê xê dịch, các bạn trẻ có thể chọn những địa điểm vắng khách để có chuyến đi đầu năm mới. Vùng biển Ninh Thuận, Hồ Tràm, Quy Nhơn - nơi không quá đông đúc, khí hậu nóng là nơi lý tưởng. Trong khi đó nên hạn chế tới các nơi đông khách như Đà Lạt, Sa Pa, Hà Nội... “Bình thường hoá, phát triển du lịch là điều rất tốt, song tôi khuyên các bạn trẻ hãy biết bảo vệ sức khoẻ cho bản thân, cũng là cách chung tay bảo vệ sức khoẻ cho cộng đồng, nhanh tay đẩy lùi dịch bệnh”, Phan Lộc nói.

Hò hẹn ngày lễ Tình nhân 14.2, người trẻ nên tìm nơi thoáng đãng, tuân thủ 5K

BẢO VY

Cảnh giác với Omicron!

Nguyễn Đan Bảo Ngọc (Sunny Đan Ngọc), sinh viên Khoa Răng - Hàm - Mặt, Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng cho hay các bạn trẻ đừng coi thường dịch bệnh, không chủ quan khi thấy số ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM về 0. “Đáng lo là hiện nay có người mang tâm lí sống chung với dịch, chủ quan là đã tiêm 3 mũi vắc xin rồi nên lơ là phòng chống. Mọi người nên tuân thủ nguyên tắc 5K và hạn chế tập trung đông người. Trong cộng đồng có nhiều ca nhiễm biến chủng Omicron. Dù không gây số ca tử vong nhiều nhưng biến chủng này lây nhiễm cao nên mọi người cần đề phòng”, Đan Ngọc khuyên.

Bác sĩ Đặng Văn Đạt, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức, TP Thủ Đức, TP.HCM cho biết trước thông tin ca tử vong do Covid-19 ở TP.HCM về 0 nhiều người có thể chủ quan, suy nghĩ này cực kỳ nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng khi mà TP.HCM gần đây phát hiện nhiều ca biến chủng Omicron có mức độ lây lan nhanh. Tiêm vắc xin 2 mũi hay 3 mũi cũng không phải là “bất tử”. Theo bác sĩ Đạt, không chỉ là với dịp hò hẹn trong ngày lễ ình nhân 14.2, mà bất kể mọi lúc, mọi nơi, mỗi người trẻ cũng không được chủ quan, lơ là, cần tuân thủ các khuyến cáo của cơ quan y tế, thực hiện nghiêm 5K.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.