Hiền Thục: Tôi không có ý định khoe thân để tìm đại gia

05/11/2022 10:45 GMT+7

Ở tuổi 41, Hiền Thục vẫn xinh đẹp, rạng rỡ và gây ấn tượng với phong cách trẻ trung, quyến rũ. Nữ ca sĩ hài lòng với cuộc sống êm đềm hiện tại. Cô không có áp lực về tài chính, càng không có nhu cầu tìm đại gia.

Hiền Thục dành nhiều thời gian chăm chút bản thân. Cô chỉ đi hát, hiếm khi tham gia các gameshow, chương trình truyền hình vì thấy không phù hợp

FBNV

Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng có chút mỏng manh và tưởng chừng như yếu đuối, Hiền Thục vô cùng mạnh mẽ, độc lập khi đã trải qua nhiều thăng trầm. Giọng ca Nhật ký của mẹ chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại cũng như hành trình làm mẹ đơn thân trong 20 năm qua. Suốt cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ luôn giữ tâm thế vui vẻ, tích cực. Cô có những câu trả lời vô tư, hồn nhiên nhưng đôi lúc cũng không kém phần sâu sắc, từng trải. “Có lẽ những nỗi buồn lớn tôi đã trải qua hết rồi nên cảm thấy mọi thứ rất nhẹ nhàng”, bà mẹ một con bộc bạch.

Táo bạo cũng là một phần của nghệ sĩ

* Chào Hiền Thục! Hiện tại công việc ca hát của chị thế nào?

- Ca sĩ Hiền Thục: Tôi vẫn đi hát bình thường, chỉ là không tham gia các gameshow, chương trình trên tivi. Chắc có lẽ vì vậy mà mọi người nghĩ tôi không còn đi hát nhưng thực sự tôi vẫn hát bình thường.

* Lý do gì khiến chị không tham gia các gameshow, chương trình truyền hình vốn là cơ hội để xuất hiện nhiều hơn, đến gần hơn với khán giả?

- Tại tôi thấy mình không phải là người duyên dáng để mà đứng trước nhiều người nói chuyện một cách vui vẻ, thoải mái, cái đó cần hoạt ngôn, có nhiều tài năng, tài lẻ. Tôi thấy tôi chỉ hát là hay nhất, tốt nhất nên tôi đi hát thôi.

Nữ ca sĩ sinh năm 1981 chia sẻ cô đang có một cuộc sống tự do, tươi đẹp

FBNV

* Hiện tại, khi nhắc đến Hiền Thục mọi người ấn tượng bởi vẻ tươi trẻ cùng vóc dáng quyến rũ, bí quyết gì giúp chị có được sắc vóc như hiện tại?

- Thực ra không có gì quan trọng nhất, chỉ là cái gì tôi cũng biết chừng mực. Ví dụ như là đến tuổi này cũng không cần phải kiêng khem lắm tại vì kiêng khem quá làm cho mình gầy nhiều thì cũng không có thư thái, thoải mái được. Ăn uống hay vui chơi gì tôi cũng có tham gia nhưng chỉ là một ít, chẳng hạn tôi thích ăn đồ ngọt, tôi vẫn ăn ngọt nhưng ít thôi... Đợt nào vào đợt giảm cân thì tôi chỉ ăn một buổi một ngày và kết thúc giờ ăn vào 2 giờ chiều rồi nhịn đói đến ngày mai.

* Chị dành bao nhiêu thời gian mỗi ngày cho việc làm đẹp, chăm sóc bản thân?

- Nói chung tôi có khá nhiều thời gian rảnh và thường dành khoảng 4 tiếng/ngày để làm đẹp, bao gồm những chuyện cơ bản như tắm rửa, gội đầu rồi dưỡng da, dưỡng tóc, xông hơi, đắp mặt nạ... những việc này tốn khá nhiều thời gian. Đó là một quá trình dài vì tôi biết rằng mình không phải là đẹp nhiều, đẹp nhất nên cần biết cách chăm sóc bản thân. Nhờ sự kiên nhẫn cùng thời gian, có thể mình sẽ đẹp lên theo ý muốn hoặc là khiến bản thân “dễ coi” hơn một chút. Ngoài ra, tôi luyện tập thể thao bằng cách đánh cầu lông, một tuần khoảng 2-3 ngày. Môn thể thao này có vẻ nhẹ nhàng và phù hợp với sức khỏe của tôi.

Hiền Thục sở hữu nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ cùng body nóng bỏng nhờ chăm làm đẹp, tập luyện thể thao. Giọng ca Yêu dấu theo gió bay chia sẻ cô không quan tâm đến những bình luận về phong cách quyến rũ của mình

FBNV

* Sở hữu vóc dáng xinh đẹp và phong cách quyến rũ, đôi khi chị vấp phải những ý kiến trái chiều từ khán giả, chị có bao giờ e ngại và có ý định thay đổi cách ăn mặc?

- Thật ra đã là nghệ sĩ rồi thì táo bạo cũng là một phần của họ. Nhiều khi sự táo bạo của mình sẽ có nhiều người không thuận mắt dù mình nghĩ là đẹp. Một hai lần có nhiều người nói nhưng tôi cũng không để ý. Tôi chỉ quan tâm những người xung quanh, ai không hài lòng mình và nếu đó là ý kiến chân thành thì tôi tiếp thu. Tôi không phải kiểu người tiêu cực quá, có thể bị lún sâu vào ý kiến của một ai đó và đó cũng là một bản năng tồn tại của nghệ sĩ, tôi cho là vậy. Chắc cũng nhờ như vậy mà mình mới trẻ lâu được.

* Nhiều phụ nữ đăng ảnh quyến rũ lên mạng vì cảm thấy yêu, tự tin với cơ thể của mình, tuy nhiên đám đông nhìn vào lại bình phẩm với những lời lẽ khó nghe, chẳng hạn như “cưa sừng làm nghé”. Chị có bao giờ thấy khó chịu với những lời nhận xét như vậy?

- Đôi lần tôi cũng có đọc thấy nhưng những lời lẽ ấy không có ảnh hưởng gì đến tôi. Tôi thấy không khó chịu gì cả vì cơ bản đó là cuộc đời của mình, ai đó không được xía vào cuộc đời của người khác, người khác cũng không có quyền làm phiền, làm buồn lòng mình. Tôi giữ thái độ bình thản nhất để có thể đối diện với mọi thứ.

Nghệ sĩ làm việc nhiều năm thì giàu lắm

Hiền Thục hài lòng với cuộc sống vui vẻ bên con gái, hiện tại cô không có ý định tìm kiếm hạnh phúc riêng

FBNV

* Có thời gian Hiền Thục sống ở Mỹ và nhiều khán giả thậm chí còn nghĩ rằng chị sẽ định cư luôn, lý do gì khiến chị trở về Việt Nam?

- Không phải tôi có kế hoạch định cư ở Mỹ mà là con gái tôi đi học và tôi sang tìm trường cùng con. Nói chung chỉ có một mẹ một con thôi nên tôi luôn ở bên chăm sóc con bé. Con gái tôi hiện học ở Việt Nam vì sau mấy năm dịch bệnh tôi không muốn con tha hương. Tôi nhận ra rằng tốt nhất cứ cho con ở Việt Nam cho qua giai đoạn này sau đó con muốn đi nữa thì lại đi thôi. Tôi thấy môi trường nào cũng tốt, dù là học ở Việt Nam, ở Mỹ hay bất cứ nước nào khác.

* Con gái cũng chị cũng dần trưởng thành, không biết chị có ý định tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình?

- Tôi thấy bây giờ tôi hạnh phúc lắm, câu hỏi này nhiều người hỏi tôi lắm. Tôi nghĩ mình không cần tìm kiếm thêm hạnh phúc riêng nữa vì cuộc sống của tôi đã hạnh phúc rồi và tôi hài lòng với cuộc sống này.

* Có bao giờ biến cố tình cảm trong quá khứ khiến chị khó mở lòng?

- (Cười) Ai cũng hỏi tôi vì biến cố tình cảm nên không muốn mở lòng à? Nhưng tôi thấy bình thường lắm, không có gì cả. Những bài học trải qua lúc trẻ giúp cho tôi khi đến độ tuổi này có cái nhìn bao dung hơn và nhẹ nhõm hơn.

Người đẹp 41 tuổi tâm sự cô từng trải qua nhiều khó khăn khi một mình nuôi con nhưng mọi thứ cũng trôi qua nhẹ nhàng bằng bản năng làm mẹ

FBNV

* Giây phút nào khiến chị cảm thấy khó khăn nhất khi làm một bà mẹ đơn thân?

- Chính là lúc tôi mới sinh con, riêng cụm từ “mẹ đơn thân” đã khó khăn rất nhiều vì mình chỉ có một mình. Nếu người ta sinh một đứa con mà có vợ có chồng thì có nghĩa là đứa trẻ đó có cha có mẹ, có âm có dương và sự dạy dỗ mà bé nhận được rất cân bằng. Khổ nhất là việc dạy dỗ con cái, mình có thể nuôi con rất tốt nhưng mình dạy dỗ làm sao để con có được sự cân bằng, khi có cha có mẹ lúc nào cũng tốt hơn chỉ có cha hoặc chỉ có mẹ. Tâm lý của đứa trẻ sẽ chuyển biến khác nên mình phải uyển chuyển như thế nào để vừa làm cha, vừa làm mẹ, điều đó thực sự khó khăn. Ai có con chắc sẽ hiểu những lúc con đau ốm vất vả ra sao. Lúc ấy tôi chỉ có một mình, nhiều lúc thấy tủi thân, thấy sao cuộc đời u tối quá nhưng rồi cuối cùng bằng bản năng làm mẹ mà mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng hơn.

* Chị làm bạn với con thế nào?

- Tôi làm mẹ khá sớm, khoảng 21 tuổi là sinh em bé. Chúng ta đang sống trong một xã hội có thái độ cấp tiến giúp mình có thể làm bạn với con dễ dàng. Với lại tôi là nghệ sĩ nên tâm hồn của mình không thể già cỗi được, cho nên con cũng thích chơi với tôi, điều đó cũng là một lợi ích lớn cho một người làm cha mẹ… Có lẽ do tôi may mắn có được một đứa trẻ biết thấu hiểu. Con gái không bao giờ hỏi tôi những câu mà tôi không thể trả lời. Và đến khi con hỏi thì tôi trả lời hết tất cả những câu hỏi của nó và con dễ dàng cảm thông cho tôi.

Hiền Thục khẳng định hiện tại cô không có bất cứ áp lực nào và cô ăn mặc sexy, khoe dáng không phải để kiếm đại gia

FBNV

* Chị có bao giờ chuẩn bị tinh thần rằng đến ngày nào đó con mình sẽ phải lập gia đình, có cuộc sống riêng?

- Chớp mắt con tôi đã 20 tuổi. Như tôi nói tiêu chí của cuộc đời tôi là bình thản đón nhận mọi điều, đôi khi có những điều xảy đến làm cho mình hết hồn nhưng mình cũng có làm được gì đâu. Những chuyện phải xảy ra thì sẽ phải xảy ra, quan trọng do cách mình đối diện mà thôi.

* 20 năm nuôi con một mình và con gái cũng từng du học khá tốn kém, vậy chị có áp lực về kinh tế không?

- Tôi tự tin nói tôi chẳng có áp lực gì, cũng không có ý định khoe thân để tìm đại gia đâu. Bởi vì các ca sĩ, nghệ sĩ mà họ đã làm việc cật lực nhiều năm, họ giàu lắm. Không phải tôi nói riêng mình, mọi người có thể thấy nhiều người nổi tiếng đều tự chủ về kinh tế và không cần thiết phải lo lắng gì. Tất nhiên nếu mà mơ ước một cuộc sống giàu sang, sung túc, triệu phú, triệu đô thì không phải vậy nhưng tôi rất thoải mái với cuộc sống của mình.

Tôi muốn hát suốt đời

Bà mẹ một con yêu cuộc sống đơn giản, đẹp đẽ hiện tại, cô luôn đối diện với mọi chuyện bằng thái độ bình thản, tích cực

FBNV

* Ở thời điểm này, ưu tiên hàng đầu của Hiền Thục là gì?

- Với tôi vẫn là gia đình, con cái. Thực ra tôi vẫn chưa thoát khỏi tư tưởng mình là phụ nữ thuần Việt nên là dù tôi có ăn mặc gợi cảm, có trẻ trung hay những ý tưởng của tôi có táo bạo đến đâu thì cuối cùng tôi vẫn là một phụ nữ Việt Nam, ưu tiên cho gia đình, con cái.

* Hiện tại, hạnh phúc của chị là gì?

- Hạnh phúc của tôi đơn giản lắm! Tôi chơi với con gái, con bé rất thân với tôi. Tôi còn có hai chú cún và thường xuyên chơi với chúng. Tôi cũng có thể đi shopping cả ngày, có thể bù khú với bạn bè thậm chí uống vài chai rượu cũng chẳng sao cả. Tôi cũng rất thân với bố mẹ, tôi có thể đi chơi, mua sắm với hai ông bà cả ngày. Cuộc sống của tôi đơn giản cực kỳ, một cuộc sống tươi đẹp.

Hiền Thục có tình yêu mãnh liệt với ca hát

Minh Tân - Quang Tuấn

* Chị thấy mình hoạt động vì đam mê, vì lòng yêu nghề hay đôi khi còn là mưu sinh nữa?

- Nếu tôi không hát, tôi sẽ chẳng biết làm gì cả, tôi sẽ như một cái vỏ rỗng. Nếu tôi không được hát, tôi chỉ là một cái xác sống không có linh hồn. Bởi vì cái nghiệp và ca hát là lẽ sống với tôi nên không thể nói đó là “cần câu cơm” hay là mưu sinh. Đó là lẽ sống của tôi nên nếu không hát thì tôi như đang chết. Với tôi, ca hát có ý nghĩa lớn lắm và tất cả những nghệ sĩ ở đây ai cũng vậy, nếu họ không được làm nghề thì như người vô hồn.

Hiền Thục mong muốn được gắn bó với đam mê ca hát suốt đời

Minh Tân - Quang Tuấn

* Có bao giờ trong giai đoạn nào đó trong đời, chị có ý định chuyển nghề?

- Tôi không bao giờ nghĩ vậy, tôi luôn tin chắc một điều và 100% là mình phải hát đến suốt đời này. Tôi không thể làm gì ngoài chuyện hát và tôi không dừng hát lại đâu. Không bao giờ dừng lại.

* Sắp tới chị có kế hoạch trở lại âm nhạc bằng một sản phẩm mới?

- Dĩ nhiên là có nhưng hiện tôi chưa thể chia sẻ gì trước hết. Sau khi đại dịch vừa đi qua thì ai cũng muốn làm một cái gì đó để ghi dấu lại và tôi cũng vậy. Vẫn giống như mọi lần, tôi mong rằng những hoạt động, nỗ lực của mình sắp tới sẽ được mọi người đón nhận, vậy thôi.

* Cảm ơn Hiền Thục vì những chia sẻ của chị!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.