Hình ảnh xác nhận máy bay lớn nhất thế giới đã bị phá hủy ở Ukraine

06/03/2022 07:20 GMT+7

Những hình ảnh mới xuất hiện đã xác nhận chiếc máy bay lớn nhất thế giới Antonov An-225 Mriya của Ukraine bị phá huỷ hoàn toàn khi Nga và Ukraine giao tranh ở sân bay Hostomel hôm 27.2.

Một đoạn video được đăng tải trên tài khoản Twitter của Aldin của kênh truyền hình nhà nước Nga tường thuật từ sân bay Gostomel, Ukraine cho thấy chiếc máy bay An-225 vỡ nát.

Kênh Twitter của chính phủ Ukraine xác nhận hôm 27.2 rằng chiếc máy bay lớn nhất thế giới Antonov AN-225 “Mriya” (Giấc mơ) đã bị phá huỷ sau một đợt tấn công của Nga.

Hình ảnh cho thấy chiếc máy bay lớn nhất thế giới AN-225 đã bị vỡ nát.

ẢNH: TWITTER

Thông tin đầu tiên về số phận của chiếc máy bay này được cập nhật bởi tài khoản facebook Horizon.mt hôm 27.2. Tài khoản này viết: “Hôm nay đã đánh dấu cho một ngày buồn trong lịch sử hàng không khi chiếc máy bay mang tính biểu tượng đã mãi mãi biến mất, chúng ta sẽ không thể quên đi nỗi đau buồn và mất mát do cuộc xung đột gây ra”.

Chiếc máy bay Antonov An-225 Mriya là một chiếc máy bay vận tải hàng hoá chiến lược được thiết kế bởi Phòng thiết kế Antonov trong khoảng những năm 1980, giai đoạn Ukraine còn là một phần trong Liên bang Xô Viết.

Chiếc máy bay được trang bị 6 động cơ phản lực và nó là chiếc máy bay nặng nhất và có sải cánh rộng nhất thế giới từng được chế tạo.

Chỉ có duy nhất 1 chiếc An-225 được hoàn thành vào năm 1988.

Đây là phương tiện vận chuyển hàng không giữ kỷ lục thế giới tuyệt đối về trọng tải một hạng mục được vận chuyển bằng máy bay là 189.980 kg và tổng trọng tải của máy bay là 253.820 kg. Nó cũng đã vận chuyển trọng tải 247.000 kg trên một chuyến bay thương mại.

Ukraine nói máy bay lớn nhất thế giới bị phá hủy trong chiến dịch quân sự của Nga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.