Hình thành thói quen tiết kiệm điện từ những việc tưởng nhỏ nhặt

06/08/2023 16:11 GMT+7

Mấy hôm nay thời tiết Hà Nội trong thời điểm đỏng đảnh rất khó chịu. Thời tiết nóng oi bức của mùa hè, dường như càng khiến con người ta thấy bí bách và khó chịu vô cùng.

Ngồi trong nhà đang thực hiện tiết kiệm điện, nhìn ra ngoài sân, bản thân tôi... rùng mình vì cái nắng oi ả bao trùm cả khu phố, cảm tưởng như mọi thứ có thể bốc cháy bất cứ lúc nào vì nhiệt độ cao đến như vậy. Nóng nực khiến việc tiêu thụ điện tăng vọt. Và tất nhiên, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ tôi càng bàng hoàng khi nhận hóa đơn tiền điện của tháng vừa rồi khi chưa ý thức tiết kiệm.

Tiết kiệm điện đôi khi 'gậy bà đập lưng ông' - Ảnh 1.

Sửa chữa sự cố do điện lưới quá tải

EVNHCMC

"Trời đất, có nhầm không vậy, tiền điện tháng này hết hơn 2 triệu đồng cơ á? Rõ ràng mẹ đã mua rất nhiều thiết bị với thẻ tiết kiệm điện giúp tiết kiệm từ 10% - 30% tiền điện mà. Sao tháng này lại hết nhiều tiền điện vậy nhỉ. Chắc chắn có gì nhầm lẫn chăng?", mẹ tôi cằn nhằn.

Bố tôi thì không bất ngờ lắm khi thấy tờ hoá đơn của mẹ đưa.

Cũng phải thôi, điều hòa chạy liên tục, điện chỉ tắt khi đi ngủ thì hóa đơn hết 2 triệu đồng là điều hiển nhiên. Những thiết bị mà mẹ đã mua chỉ có tác dụng bù công suất phản kháng, giảm tổn thất trên hệ thống điện chứ không hề có chức năng tiết kiệm điện như quảng cáo. Tất cả chỉ là những chiêu trò đánh bóng nhằm trục lợi từ người dân của những nhà sản xuất dỏm, không có thương hiệu. Rõ ràng vì ham mua rẻ các thiết bị điện không nhãn mác của mẹ mà khác nào "gậy bà... đã đập lưng bố con tôi rồi".

"Vì vậy, từ bây giờ, mỗi gia đình chúng ta cần có những biện pháp an toàn để tiết kiệm điện. Việc này không chỉ tốt cho gia đình chúng ta mà còn tốt cho cả nhà nước, xã hội và còn tốt cho cả thiên nhiên, khí hậu nữa", bố tôi căn dặn.

Tiết kiệm điện đôi khi 'gậy bà đập lưng ông' - Ảnh 2.

Các công cụ người tiêu dùng có thể tự ước tính lượng điện năng tiêu thụ trên website của ngành điện

Tiết kiệm điện đôi khi 'gậy bà đập lưng ông' - Ảnh 3.

Nhân viên EVNHCMC tặng các thiết bị tiết kiệm điện đến người dân

EVNHCMC

Ngay chiều hôm đó, bố tôi đã mua rất nhiều cây cảnh về trồng ở trong sân, đặt cả ở trong phòng khách khiến căn nhà như được điểm thêm màu xanh lá, trông vô cùng mát mẻ, cảm tưởng như không khí cũng mềm mại và trong trẻo hơn bao giờ hết.

Đến tối, khi mở máy lạnh, bố tôi có dặn khi phòng đã mát mẻ thì nên tăng nhiệt độ điều hoà lên. Mỗi lần tăng điều hoà lên 1 độ C thì điện năng tiêu thụ sẽ giảm từ 2% - 3%. Từ những việc nhỏ nhặt như vậy thôi nhưng nó sẽ làm nên những điều rất lớn lao cho sau này.

Bố căn dặn: "Nguồn điện không phải là nguồn năng lượng vô tận. Nếu sử dụng điện một cách lãng phí thì ngày nào đó nguồn năng lượng quan trọng này sẽ trở nên cạn kiệt và thiếu hụt. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của con người cũng như các sinh vật khác trên trái đất. Ở mỗi đô thị lớn, việc sử dụng đèn đường, đèn quảng cáo, đèn trang trí với mục đích không cần thiết đã góp phần trực tiếp dẫn tới việc ô nhiễm ánh sáng. Không chỉ môi trường bị ảnh hưởng, hệ sinh thái cũng bị liên lụy theo, do việc sử dụng điện lãng phí này". 

Đọc sách, tôi càng hiểu thêm các loài vật sống về đêm hay những loài hoa nở khi trời khuya sẽ bị rối loạn giờ sinh hoạt tự nhiên của chúng. Hoặc một vài loài chim có tập tính di cư định kì cũng bị mất phương hướng do ánh sáng quá mạnh từ những toà nhà cao chọc trời. Hệ lụy sẽ vô cùng khủng khiếp khi tình trạng này kéo dài. Bởi vậy mỗi người dân cần phải có ý thức đề cao việc sử dụng điện, tắt bật điện đúng cách và tránh sử dụng năng lượng lãng phí. 

Tiết kiệm điện đôi khi 'gậy bà đập lưng ông' - Ảnh 4.

Tối 1.8.2023, tại Khu phố 2, P.Phú Trung (Q.Tân Phú), ngành điện TP.HCM tổ chức tuyên truyền an toàn, sử dụng tiết kiệm điện năm 2023, thu hút đông đảo người dân tham dự

EVNHCMC

Thông điệp tiết kiệm điện cần được tuyên truyền tới tất cả mọi người để mỗi công dân sẽ tự giác nâng cao ý thức và thấy được hệ quả tiêu cực của việc sử dụng năng lượng điện lãng phí đã gây ra. Một hành động nhỏ hôm nay nhưng kiến tạo cả tương lai lớn sau này. Hãy tiết kiệm điện khi còn có thể, bởi vì chúng ta chỉ có chung một hành tinh mà thôi.

99 triệu đồng và quà tặng cho Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen":

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi "Tiết kiệm điện thành thói quen"). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6 - 31.8.2023. (Bài viết dự thi đăng báo sẽ được vào vòng trong và không chấm nhuận bút).

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.