HLV của Chelsea và Tottenham đối mặt án phạt sau màn vờn nhau suýt ẩu đả

Tây Nguyên
Tây Nguyên
16/08/2022 12:15 GMT+7

HLV của Chelsea, Thomas Tuchel và HLV của Tottenham , Antonio Conte, đã bị buộc tội có hành vi không đúng mực sau cuộc đụng độ bùng nổ giữa họ trong trận hòa 2-2 đầy căng thẳng ở vòng 2 Ngoại hạng Anh cuối tuần trước.

Tuchel và Conte đã bị lôi kéo vào 2 cuộc xung đột khi cơn giận dữ bùng lên trong trận đấu tại Stamford Bridge của Chelsea. Cả hai nhà cầm quân đều đều có những hành động khiêu khích nhau, được bắt đầu sau khi Conte ăn mừng bàn gỡ hòa 1-1 của Pierre-Emile Hojbjerg gần khu vực kỹ thuật của Tuchel.

HLV Tuchel và Conte liên tục xung đột nhau trong và sau trận đấu

AFP

Tuchel và Conte xung đột một lần nữa với cái bắt tay quá khích sau trận đấu dẫn đến cả hai đều bị thẻ đỏ, làm dấy lên những cảnh tượng xấu xí liên quan đến các cầu thủ và ban huấn luyện của 2 đối thủ cùng thành London. Trận derby London lần này thực sự căng thẳng với một loạt các pha tranh chấp quyết liệt từ các cầu thủ của cả hai đội.

“Thomas Tuchel và Antonio Conte đều đã bị buộc tội vi phạm Quy tắc E3 của FA (Liên đoàn bóng đá Anh), sau trận đấu tại Ngoại hạng Anh giữa Chelsea FC và Tottenham Hotspur FC vào chủ nhật ngày 14 .8.2022", một tuyên bố của FA hôm 15.8 cho biết. "Cả hai HLV bị cáo buộc là không đúng đắn sau khi kết thúc trận đấu. Thomas Tuchel và Antonio Conte phải đợi đến ngày 18.8 và có thể nhận những án phạt tương ứng”, theo FA.

HLV Tuchel cũng có thể phải đối mặt với các cáo buộc khác từ FA, tổ chức đang xem xét các bình luận sau trận đấu của chiến lược gia người Đức về trọng tài Anthony Taylor. Tuchel nói "có lẽ sẽ tốt hơn" để Taylor không làm trọng tài Chelsea một lần nữa, khi bày tỏ tức giận về cả hai bàn thắng của Tottenham.

HLV Tuchel có thể đối mặt án phạt khác vì chỉ trích trọng tài

AFP

HLV của Chelsea cho rằng nỗ lực của Hojbjerg đáng lẽ không được phép vì lỗi việt vị của Richarlison, cũng như phạm lỗi với Kai Havertz vài giây trước đó. Ông Tuchel cũng khẳng định hậu vệ Cristian Romero của Tottenham đáng lẽ phải bị trừng phạt vì giật tóc Marc Cucurella, với việc kiểm tra VAR có thể phạt thẻ đỏ vì một sự cố xảy ra ngay trước khi Harry Kane đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho đội khách ở phút bù giờ trận đấu.

Cả hai HLV đều có thể phải đối mặt với lệnh cấm do những hành vi thiếu chuẩn mực của họ, trong đó Tuchel thừa nhận ông có thể vắng mặt ở đường biên khi Chelsea đối mặt với Leeds vào cuối tuần tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.