HLV đội Úc: 'Chúng tôi sẽ phòng ngự tốt nhất để thắng tuyển Việt Nam'

06/09/2021 15:30 GMT+7

HLV Arnold của đội Úc đã tuyên bố thẳng thắn rằng, ông đã nghiên cứu kỹ về đội tuyển Việt Nam và sẽ giành chiến thắng trận thứ 2 tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á. Trận đấu diễn ra vào 19 giờ ngày 7.9.

Chiều nay, trong cuộc họp báo trước trận, HLV đội Úc - ông Arnold nhấn mạnh: "Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ và tôn trọng tập thể đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi luôn cố gắng làm tốt nhất và đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận đấu với đối thủ của mình. Đội Úc đã sẵn sàng vào cuộc.

Tôi đã thảo luận rất kỹ với các học trò của mình rồi. Tuyển Việt Nam đã thi đấu rất tốt để lọt vào tới vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á, nhưng đội bóng của tôi rất tự tin và giành chiến thắng”.

Họp báo trực tuyến

ẢNH: MINH HƯƠNG

Khi được hỏi ông đã nghiên cứu gì về đội tuyển Việt Nam và ấn tượng nhất với cầu thủ nào, HLV Arnold trả lời: “Ồ! Khi nghiên cứu về 1 đội bóng thì chúng tôi nghiên cứu chiến thuật của cả đội chứ không tập trung vào bất kỳ cầu thủ nào.

Đội tuyển Việt Nam có sự thiếu vắng nhân sự chủ chốt ở hàng thủ, ông nghĩ đội Úc sẽ có thế trận dễ dàng hơn khi gặp đội Trung Quốc, trận mà các cầu thủ của ông đã thắng 3-0?”, một câu hỏi khác được đặt ra.

 

Các cầu thủ Úc thi đấu rất xuất sắc

ẢNH: AFC

Ông Arnold đáp: “Chúng tôi đã thắng 9 trận liên tiếp vì thế chúng tôi rất tự tin vào trận đấu tiếp theo. Lúc này điều mà tôi quan tâm là cố gắng cho các cầu thủ phòng ngự tốt nhất khi đối đầu với đội chủ nhà Việt Nam.

Tôi không dự đoán kết quả trận đấu bởi tôi luôn kỳ vọng vào chiến thắng trong mỗi trận đấu mà đội Úc tham gia. Không quan trọng là đối thủ nào, tôi luôn xây dựng cho các cầu thủ niềm tin lớn lao ở mỗi lần ra sân. Chúng tôi đã mở đầu vòng loại thứ 3 với một chiến thắng và đó chính là cơ sở vững chắc để tôi tin rằng, đội Úc có lợi thế trong trận đấu vào ngày mai".

Phong độ cao của sao HAGL sẽ giúp đội tuyển Việt Nam dễ thở trước Úc

Hôm qua, tuyển Việt Nam đã dành 3 tiếng đồng hồ để phân tích về đội Úc. Đối thủ chơi rất đa dạng, tấn công trung lộ, khai triển bóng từ hai biên, sử dụng bóng bổng, tận dụng tối đa hiệu quả từ những chuyền dài vượt tuyến.
Tại vòng loại World Cup thứ 2 khu vực châu Á, và trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3, đội Úc ghi được 28 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 bàn sau 9 trận thắng liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam đặc biệt đánh giá cao những nhân tố xuất sắc sau: Tiền vệ biên trái Awer Mabil (số 11) thi đấu linh hoạt, năng nổ, dứt điểm cực tốt.

Cầu thủ số 11 Awer Mabil của đội Úc rất lợi hai

ẢNH: AFC

Đội Úc tận dụng tối đa hiệu quả của các đường chuyền dài vượt tuyến mà bàn thắng điển hình chính là quả chuyền từ tiền vệ trung tâm qua đầu hàng phòng ngự đội Trung Quốc, để Awer băng vào khống chế một nhịp và làm bó tay thủ môn bằng cú sút hiểm.

Tại sao Công Phượng không thi đấu trận Việt Nam - Úc?

Cầu thủ số 9 Adam Taggart đang khoác áo CLB Stoke City của giải Ngoại hạng Anh cũng được đánh giá rất cao. Ngoài ra, một cầu thủ rất lợi hại khi đội Úc tổ chức tấn công là trung vệ số 19 Harry Souttar, có chiều cao khủng 1 m 98, người đã đánh đầu ghi 2 bàn từ quả phạt góc tại vòng loại thứ 2.

Những 'bại tướng' người Úc của Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.