Tuyển Úc rất mạnh nhưng từng bị Công Phượng, Quang Hải quật ngã như thế nào?
|
Ưu điểm lớn nhất của đội Úc - không còn bàn cãi gì nữa - chính là thể hình cao lớn, rắn chắc, thể lực sung mãn, tấn công mạnh mẽ mà không bị mất sức. Ví dụ như ở trận gặp đội Trung Quốc, dù phải thi đấu ở quốc gia khác (chọn sân Qatar làm sân nhà) nhưng họ thi đấu cực tốt, tự tin và giành đến 80% quyền kiểm soát thế trận.
Đội Úc thắng dễ đội Trung Quốc nhờ sở hữu nhiều nhân tố xuất sắc
|
Xem Úc 'làm gỏi' Trung Quốc, đối thủ sắp tới của Việt Nam đáng ngại thế nào?
|
Và cũng thêm một thông tin đáng lưu ý là đội Úc chuyển đổi các dạng tấn công liên tục khiến đối phương không kịp trở tay. Họ luôn giữ tốc độ ở mức cao nhưng thế trận vẫn rất mạch lạc, các tình huống phối hợp diễn ra nhanh, cự ly đội hình được giữ ổn định, vững chắc.
Mitchell Duke vào sân từ ghế dự bị cũng ghi bàn vào lưới đội Úc
|
Tổng cộng đội Úc ghi được 28 bàn thắng, chỉ thủng lưới 2 bàn sau 9 trận thắng liên tiếp. Đội tuyển Việt Nam đặc biệt đánh giá cao những nhân tố xuất sắc sau: Tiền vệ biên trái Awer Mabil (số 11) thi đấu linh hoạt, năng nổ, dứt điểm cực tốt.
Đội Úc tận dụng tối đa hiệu quả của các đường chuyền dài vượt tuyến mà bàn thắng điển hình chính là quả chuyền từ tiền vệ trung tâm qua đầu hàng phòng ngự đội Trung Quốc, để Awer băng vào khống chế một nhịp và làm bó tay thủ môn bằng cú sút hiểm.
Trung vệ cao 1 m 98 của đội Úc
|
Đội tuyển Việt Nam cũng rất lưu tâm đến cầu thủ số 9 Adam Taggart đang khoác áo CLB
Stoke City của
giải Ngoại hạng Anh. Ngoài ra, một cầu thủ rất lợi hại khi đội Úc tổ chức tấn công là trung vệ số 19 Harry Souttar, có chiều cao khủng 1 m 98, người đã đánh đầu ghi 2 bàn từ quả phạt góc tại vòng loại thứ 2. Nói chung, đối thủ của
tuyển Việt Nam quá nhanh, quá nguy hiểm.
Những 'bại tướng' người Úc của Quang Hải, Tuấn Anh, Xuân Trường
|
Nhưng đội Úc cũng có một nhược điểm là để lộ nhiều khoảng trống giữa hậu vệ và tiền vệ nên nếu tuyển Việt Nam tận dụng được khoảng trống này thì cũng có thể làm nên bất ngờ.
Bình luận (0)