HLV Hàn Quốc: ‘HAGL và Viettel rất hay nhưng Hà Nội FC vẫn xuất sắc nhất’

21/02/2022 11:22 GMT+7

Tân HLV trưởng CLB Hà Nội Chun Jae-hoo đã trả lời Báo Thanh Niên tại lễ công bố nhà tài trợ trước mùa giải mới 2022.

HLV Chun Jae-ho cho biết: “Tôi nhận trách nhiệm dẫn dắt CLB Hà Nội khi V-League sắp khởi tranh. Gánh nặng này không nhỏ. Một năm vừa qua, với vai trò là trợ lý số 1 của HLV Park Choong-kyun, tôi cũng đã có mối quan hệ tốt với các cầu thủ. Vì thế, tôi hy vọng đội Hà Nội sẽ có sự khởi đầu tốt tại mùa giải năm nay và đạt được những mục tiêu đề ra. Bất kỳ HLV nào cũng chịu nhiều áp lực về thành tích của đội bóng, nếu thấy thoải mái thì không phải là HLV trưởng nữa rồi. Chúng tôi đúng là được đặt trên vai gánh nặng cú đúp vô địch. Nhưng như tôi vừa chia sẻ Hà Nội FC sẽ cố gắng có sự chuẩn bị tốt nhất”.

Trang phục áo đấu của CLB Hà Nội mùa giải 2022

Đ.HUY

Trả lời câu hỏi về Đoàn Văn Hậu, HLV Chun Jae-hoo nói: “Cậu ấy vừa trở về từ Hàn Quốc, kết thúc 3 tháng điều trị chấn thương sau ca mổ đầu gối. Đến thời điểm này, tôi chưa thể trả lời là bao giờ Hậu được sử dụng vì điều này còn phải phụ thuộc vào khả năng hồi phục của Hậu. Ngoài ra tôi còn phải tham khảo bộ phận y tế của CLB Hà Nội nữa.

Trả lời câu hỏi của Báo Thanh Niên, tân HLV Chun Jae-hoo cho biết: “Tôi đã biết đến HAGL và đội Viettel từ năm 2019, khi tôi bắt đầu công việc ở Việt Nam (ông Chun có thời gian ngắn cộng tác với đội Viettel - PV). Mỗi đội có 1 màu sắc riêng. Cũng như đội Hà Nội cũng vậy. Cũng có màu sắc riêng. Với tôi, HAGL và Viettel là 2 đội bóng rất hay nhưng CLB Hà Nội vẫn xuất sắc nhất”.

HLV Chun Jae-ho

Đ.HUY

Không có mặt tại lễ công bố tài trợ (do đang vướng Covid-19), qua một đoạn clip ngắn, Văn Hậu chúc CLB Hà Nội giành chức vô địch V-League 2022 để có vé dự AFC Champions League 2023, còn Quang Hải cho biết: “Tôi sẽ cố gắng kịp hồi phục để có mặt ở trận đấu đầu tiên gặp Thanh Hóa ngày 25.2 trên sân Hàng Đẫy”.

Các nhà tài trợ của Hà Nội FC năm nay gồm: Công ty cổ phần điện cơ Thống Nhất, Công ty cổ phần tập đoàn Tân Long, Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh, Công ty thể thao Động Lực và Công ty cổ phần kinh doanh và đầu tư Việt Hà. Ông Nguyễn Quốc Hội, Chủ tịch Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T, nói: “Thành tích của CLB Hà Nội suốt những năm qua ngoài sự nỗ lực của tập thể đội bóng, còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo TP.Hà Nội, các ban ngành, Tập đoàn T&T. Và đặc biệt, chúng tôi luôn ghi nhận và trân trọng những nhà tài trợ đã luôn tin tưởng vào từng bước phát triển của đội bóng; đồng hành, sẻ chia và ủng hộ chúng tôi nhiều năm qua. Mùa giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2022 chuẩn bị khởi tranh và hứa hẹn những cuộc đua tranh quyết liệt, hấp dẫn. Hà Nội FC luôn nỗ lực, đoàn kết, tập trung và hướng tới giành thứ hạng cao tại các giải đấu. Chúng tôi luôn tin rằng, CLB Hà Nội sẽ thi đấu thăng hoa, khẳng định vị thế trong nước và khát khao vươn tầm châu lục trong chặng đường sắp tới”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.