HLV Mano Polking đạt được kế hoạch cho tuyển Thái Lan trước vòng loại Asian Cup 2023

Giang Lao
Giang Lao
06/04/2022 13:59 GMT+7

Với tham vọng phải dự vòng chung kết Asian Cup 2023, HLV Mano Polking đã thuyết phục được LĐBĐ Thái Lan (FAT) đồng ý kế hoạch chuẩn bị cho 'Voi chiến' trước vòng loại thứ 3 giải đấu này ở đầu tháng 6.

Theo đó, thế khó vì đụng lịch thi đấugiải Thai League và các cúp Quốc gia ở Thái Lan được tháo gỡ, khi HLV Mano Polking đồng ý chia 2 giai đoạn tập trung các cầu thủ, cũng như FAT chấp thuận tổ chức ít nhất 2 trận giao hữu trước khi “Voi chiến” bay đến Uzbekistan dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

Tuyển Thái Lan có được sự chuẩn bị tốt nhất trước khi dự vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023

FAT

Tờ Siamsport cho biết, theo kế hoạch của HLV Mano Polking đã đạt thỏa thuận với FAT, tuyển Thái Lan sẽ chính thức tập trung đợt 1 vào ngày 16.5, khoảng hơn 1 tuần sau khi giải Thai League kết thúc. Đợt 2 vào ngày 23.5, ngay sau trận chung kết Cúp FA Thái Lan kết thúc (ngày 22.5).

Việc tập trung này tuy gián đoạn, nhưng tuyển Thái Lan vẫn đảm bảo có đủ các cầu thủ tốt nhất, trừ ngôi sao số 1 Chanathip Songkrasin chưa chắc được CLB Kawasaki Frontale cho về tập trung sớm vì phải đến thời hạn FIFA day đầu tháng 6 mới được phép.

Ở đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023, FAT cũng đã chốt tổ chức 2 trận giao hữu cho tuyển Thái Lan, nhưng có thể chỉ với các CLB trong nước vào ngày 27.5 và 31.5.

Sau đó, tuyển Thái Lan lên đường sang Uzbekistan có thể sẽ thi đấu tiếp 1 trận tập huấn nữa tại đây vào ngày 3.6 trước khi bước vào trận đầu tiên ở bảng C vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 gặp Maldives ngày 8.6, sau đó là trận gặp Sri Lanka ngày 11.6 và trận cuối gặp Uzbekistan ngày 14.6.

Để đạt được kế hoạch chuẩn bị được xem rất chu đáo này cho tuyển Thái Lan, tờ Siamsport đánh giá chính là nhờ HLV Mano Polking đã có những tiếng nói trọng lượng thuyết phục FAT cũng như sức ảnh hưởng lên các CLB vì thành công chung của đội tuyển. Ngoài ra, cũng vì bóng đá Thái Lan đang đặt tham vọng tạo tiếng vang trở lại từ giải Asian Cup 2023 trước khi tính đến khả năng tranh chấp vé dự World Cup 2026 và sẽ trở lại vòng loại thứ 3 như 2 lần trước năm 2002 và 2018.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.