HLV Shin Tae-yong tiết lộ bí mật sự thay đổi giúp U.19 Indonesia thắng Philippines

Giang Lao
Giang Lao
09/07/2022 12:14 GMT+7

Trận thắng U.19 Philippines 5-1 tối 8.7 giúp U.19 Indonesia sống lại hy vọng đi tiếp vào bán kết giải U.19 Đông Nam Á nếu thắng U.19 Myanmar ở lượt cuối ngày 10.7. HLV Shin Tae-yong vì thế đã lấy lại sự tự tin.

Phát biểu sau trận thắng U.19 Philippines, HLV Shin Tae-yong tiết lộ một trong những thay đổi cơ bản nhất của mình đã giúp U.19 Indonesia khởi sắc và hiệu quả ở khâu ghi bàn, đó là khích lệ toàn đội thi đấu đồng đội hơn thay vì trông đợi vào các cá nhân.

HLV Shin Tae-yong

PSSI

Việc vắng mặt ngôi sao tiền vệ kiến tạo Marselino Ferdinan (chấn thương gân kheo, nghỉ hết giải) là một phần nguyên nhân buộc HLV Shin Tae-yong phải có sự thay đổi. Trong đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng táo bạo khi tung nhiều cầu thủ dự bị đá chính để nhiều trụ cột như Hokky Caraka, Ronaldo Kwateh, Mikael Tata… ngồi dự bị ở trận gặp U.19 Philippines.

Theo đó, báo chí Indonesia cũng đánh giá HLV Shin Tae-yong thường xuyên thay đổi đội hình thi đấu của U.19 Indonesia kể từ đầu giải, chỉ có duy nhất thủ môn Cahya Supriadi là thi đấu chính sau 4 trận ở bảng A giải U.19 Đông Nam Á.

Những thay đổi này giúp U.19 Indonesia thi đấu đồng đội hơn, khi tiền đạo Rabbani Siddiq ghi cú hat-trick với 2 trong 3 bàn ghi từ chấm phạt đền, cùng 2 bàn còn lại do Alfriyanto Nico và Razzaa Aziz ghi trong chiến thắng hoành tráng 5-1 trước U.19 Philippines (Justin Frias gỡ bàn danh dự).

Vì vậy, HLV Shin Tae-yong hết sức hài lòng và ca ngợi các cầu thủ U.19 Indonesia đã thi đấu đầy dũng cảm vượt khó trong bối cảnh thiếu vắng người đồng đội quan trọng nhất tiền vệ Marselino Ferdinan, trong khi các ngôi sao chủ chốt khác như Hokky Caraka, Ronaldo Kwateh đang gặp vấn đề về tâm lý buộc ông để họ dự bị.

Tiền đạo Rabbani Siddiq ghi cú hat-trick cho U.19 Indonesia

PSSI

HLV Shin Tae-yong nói: “Tôi đã yêu cầu các cầu thủ của mình phải sẵn sàng tinh thần, và nỗ lực cao nhất, thi đấu vì toàn đội, không chủ quan dựa vào các cá nhân khác. Marselino Ferdinan coi như đã chia tay giải, vì thế tôi phải làm công tác tâm lý để các cầu thủ yên tâm. Tôi muốn họ phải vượt lên tình huống khó hiện nay, và thực sự hài lòng khi cả đội đã thể hiện lối chơi như mong muốn. Bây giờ, U.19 Indonesia là một khối, tôi chắc chắn lối chơi này sẽ tiếp tục được phát huy”.

Sau trận thắng U.19 Philippines 5-1, hiện U.19 Indonesia vẫn xếp thứ 3 bảng A với 8 điểm (hiệu số +11), nhưng lượt cuối họ sẽ quyết thắng U.19 Myanmar (đội đã bị loại sau khi thua U.19 Việt Nam 1-3) lúc 20 giờ ngày 10.7 và trông chờ trận U.19 Việt Nam và U.19 Thái Lan (cùng 10 điểm) đá cùng giờ có tỉ số thắng bại. Vì nếu 2 đội này hòa có tỉ số, U.19 Indonesia sẽ bị loại do thua theo luật đối đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.