HLV Southgate lo sốt vó khi sao tuyển Anh chấn thương sát ngày đá World Cup

13/11/2022 08:14 GMT+7

James Maddison đã dính chấn thương và phải rời sân sớm trong trận đấu cuối cùng cho Leicester City ở Ngoại hạng Anh trước khi lên đường sang Qatar cùng tuyển Anh để dự World Cup 2022 .

Tối qua (12.11), Leicester City đã có chiến thắng 2-0 trong chuyến làm khách đến sân của West Ham, trận đấu thuộc khuôn khổ vòng 16 Ngoại hạng Anh. Sau khi trọng tài thổi còi bắt đầu trận đấu được 8 phút, James Maddison đã chứng minh anh hoàn toàn xứng đáng với suất lên tuyển Anh khi đánh đầu tung lưới đối phương để mở tỷ số cho "Bầy cáo".

Tuy nhiên, khi chưa ăn mừng được lâu thì Maddison đã phải rời sân ở phút thứ 25 vì chấn thương. Điều này khiến cho HLV Gareth Southgate và người hâm mộ của đội tuyển Anh không khỏi lo lắng vì ngày World Cup 2022 khởi tranh đã cận kề. Và chỉ còn 3 ngày nữa, "Tam Sư" sẽ lên đường sang Qatar để dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

James Maddison phải rời sân ở phút 25 trong trận đấu cuối cùng của anh cho Leicester City trước khi tập trung cùng "Tam Sư"

REUTERS

Sau trận đấu, Maddison đã có động thái trấn an người hâm mộ khi thông báo rằng: "Một chiến thắng và một bàn thắng nữa. Đây là kết thúc hoàn hảo trước khi rời CLB. Thật nóng lòng để được gặp các đồng đội và người hâm mộ của tuyển Anh".

Với việc được gọi vào đội tuyển Anh, Maddison sẽ có lần đầu tiên được thi đấu tại một kỳ World Cup trong sự nghiệp quần đùi áo số của mình. Tính đến thời điểm này ở mùa giải 2022-2023, chân sút sinh năm 1996 đang có phong độ cao trong màu áo Leicester City. Anh đã góp công vào 11 bàn thắng sau 13 trận ra sân cho "Bầy cáo" ở Ngoại hạng Anh, trong đó có 7 bàn thắng và 4 pha kiến tạo.

James Maddison có lần đầu được gọi lên tuyển Anh từ năm 2018. Tuy nhiên, anh mới chỉ được ra sân vỏn vẹn 34 phút trận "Tam Sư" gặp Montenegro trong khuôn khổ vòng loại Euro vào tháng 11.2019. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất cho đến nay Maddison được HLV Southgate sử dụng.

Tuy nhiên, đến với World Cup 2022, James Maddison sẽ là cầu thủ nhận được sự kỳ vọng lớn trên hàng tấn công của đội tuyển Anh. Tại bảng B, đội bóng của HLV Southgate sẽ tranh tài cùng tuyển Xứ Wales, Mỹ và Iran.

Danh sách 26 cầu thủ của tuyển Anh dự World Cup 2022:

Thủ môn: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Hậu vệ: Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (M.U), Luke Shaw (M.U), John Stones (Man City), Kieran Trippier (Newcastle), Ben White (Arsenal), Kyle Walker (Man City).

Tiền vệ: Jude Bellingham (Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Kalvin Phillips (Man City), Jordan Henderson (Liverpool), Declan Rice (West Ham).

Tiền đạo: Phil Foden (Man City), Jack Grealish (Man City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (M.U), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling, Callum Wilson (Newcastle).

Danh sách tuyển Anh dự World Cup 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.