HLV Tan Cheng Hoe cảnh giác trước tiền đạo gốc Pháp Billy Ketkeophomphone của đội Lào

Giang Lao
Giang Lao
09/12/2021 13:55 GMT+7

Trước lượt đấu thứ 2 ở bảng B giải AFF Cup 2020 diễn ra chiều nay (9.12) lúc 16 giờ 30 khi tuyển Malaysia gặp đội Lào, HLV Tan Cheng Hoe đã đánh giá cao tiền đạo gốc Pháp Billy Ketkeophomphone của đối thủ.

Theo HLV Tan Cheng Hoe trả lời phỏng vấn trên tờ New Straits Times: “Billy Ketkeophomphone thi đấu rất năng nổ và nguy hiểm trên hàng công đội Lào, cậu ta phối hợp tốt với các đồng đội dù chỉ mới thi đấu cùng nhau chưa lâu. Chính cầu thủ này đã gây không ít khó dễ cho hàng thủ tuyển Việt Nam (trận ra quân thua 0-2 ngày 6.12)”.

Tiền đạo gốc Pháp Billy Ketkeophomphone (giữa) của đội Lào thi đấu để lại nhiều dấu ấn ở trận gặp tuyển Việt Nam

aff

Cũng theo vị chiến lược gia của tuyển Malaysia: “Dĩ nhiên, tôi đã có những phân tích về đội Lào không chỉ riêng mỗi Billy Ketkeophomphone. Đó là một tập thể trẻ, thi đấu rất kỷ luật, giàu tính chiến đấu và họ cũng tỏ ra không e sợ trước bất cứ đối thủ mạnh nào. Tôi phải có kế hoạch cụ thể, cần chia cắt mối liên lạc giữa Billy Ketkeophomphone và các đồng đội, phá vỡ hàng thủ rất chắc chắn của đội Lào thì mới có thể vượt qua và ghi bàn để giành chiến thắng”.

Tuyển Lào hiện được HLV người Singapore, ông V. Selvaraj dẫn dắt nhưng được xây dựng một lối chơi phòng ngự chắc chắn từ lâu nay dưới thời HLV V. Sundram Moorthy, cũng là người Singapore, nay là giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Lào. Ở trận gặp tuyển Việt Nam ngày ra quân, với đấu pháp 5-4-1 phòng ngự chặt chẽ, tuyển Lào khiến các học trò của HLV Park Hang-seo phải vất vả mới có thể phá vỡ và ghi được hai bàn do công Nguyễn Công Phượng và Phan Văn Đức ghi mới giành trận thắng 2-0.

Do đó, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra thận trọng sau khi tuyển Malaysia cũng có trận thắng không dễ dàng trước Campuchia với tỷ số 3-1 nhờ các pha lập công của Safawi Rasid, Akhyar Rashid và Kogileswaran Raj.

HLV Tan Cheng Hoe chỉ đạo các cầu thủ Malaysia trước trận gặp Lào chiều nay

fam

Theo HLV Tan Cheng Hoe cho biết thêm: “Trận thắng tuyển Campuchia giúp cho chúng tôi có thêm không ít sự tự tin. Vì vậy, trận gặp đội Lào hy vọng lối chơi của tuyển Malaysia sẽ khởi sắc hơn. Những cầu thủ vào thay người như Kogileswaran, Luqman Hakim, Arif Aiman ​​Hanapi và Shahrel Fikri Fauzi cũng chơi rất tốt, họ sẽ giúp tôi có thêm những sự lựa chọn trong đấu pháp tùy theo tình hình trên sân. Còn về Guilherme de Paula, cậu ấy vẫn là trụ cột ở hàng công chúng tôi. Cậu ấy hiện rất háo hức ghi bàn, nên trận gặp Lào sẽ là cơ hội để cậu ấy giải tỏa sức ép hiện nay của mình”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.