HLV tuyển Malaysia đau đầu khi hàng loạt trụ cột rút lui trước thềm AFF Cup 2022

Tây Nguyên
Tây Nguyên
01/12/2022 11:32 GMT+7

Tuyển Malaysia sẽ không có 12 cầu thủ chủ chốt cho 2 trận giao hữu quan trọng chuẩn bị cho AFF Cup 2022 sau những vấn đề cá nhân, gia đình và chấn thương.

Theo hãng tin Bernama, 11 trong số 12 cầu thủ rút lui đến từ CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) là Shahrul Saad, Corbin Ong, Nazmi Faiz Mansor, Arif Aiman ​​Hanafi, Akhyar Rashid, Matthew Davies, Syafiq Ahmad, Afiq Fazail, Syahmi Safari, Shio Hong Wan và Natxo Insa. Cầu thủ còn lại không hồi đáp sau khi được HLV Kim Pan-gon triệu tập là Nor Azam Azih của CLB Sri Pahang FC.

HLV Kim Pan-gon gặp khó khi nhiều trụ cột tuyển Malaysia rút lui trong quá trình chuẩn bị AFF Cup 2022

FAM

Thông tin trên được xác nhận bởi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau khi HLV Kim Pan-gon công bố danh sách 41 cầu thủ được triệu tập để tập luyện từ ngày 29.11 tại Wisma FAM ở Kelana Jaya.

Việc thiếu vắng các cầu thủ chủ chốt được đánh giá sẽ gây khó khăn HLV người Hàn Quốc khi chỉ còn 29 tuyển thủ tập trung, nhưng ông vẫn tự tin sẽ xây dựng đội hình tốt nhất để tranh tài ở AFF Cup 2022.

Danh sách 29 cầu thủ tuyển Malaysia chuẩn bị cho AFF Cup 2022

FAM

Trả lời truyền thông địa phương sau sự rút lui của nhiều cầu thủ chủ chốt vừa giúp tuyển Malaysia đoạt vé dự Asian Cup 2023, HLV Kim Pan-gon thừa nhận ông phải tìm cách xoay sở khi lần đầu tiên không có trong tay những trụ cột. “Tôi cần phải nhìn mặt tích cực khi nhận thấy nhiều nhân tố tốt khác sẽ có thể phát huy tài năng. Tôi sẽ gặp mặt trao đổi trực tiếp, giúp đỡ và trấn an họ. Chúng tôi cũng có thể gọi bổ sung và sẽ có nhiều sự cạnh tranh hơn trong đội tuyển quốc gia".

Theo FAM, một số cầu thủ rút lui do các CLB từ chối nhả cầu thủ vì AFF Cup không nằm trong lịch thi đấu quốc tế của FIFA. HLV Kim Pan-gon sau đó nhấn mạnh rằng, ông và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để chuẩn bị cho tuyển Malaysia đạt thành tích tốt khi nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Lào, Việt Nam và Singapore. “Nhiều người cho rằng chúng tôi muốn vô địch nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành kết quả tốt nhất và sẽ chiến đấu vì điều đó, cố gắng mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ nhà”, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Tuyển Malaysia đã tập luyện từ ngày 29.11

FAM

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2022, Harimau Malaya (biệt danh tuyển Malaysia) sẽ thi đấu 2 trận giao hữu quốc tế với Campuchia tại sân Bukit Jalil vào ngày 9.12 và Maldives ở sân Cheras vào ngày 14.12. Ông Kim Pan-gon cho biết tuyển Malaysia cũng đang lên kế hoạch tổ chức một trận đấu thử nghiệm với đội U.23 trong tuần này.

Sau các trận giao hữu, HLV Kim Pan-gon sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ dự AFF Cup 2022. Theo lịch, tuyển Malaysia sẽ gặp Myanmar tại Yangon ngày 21.12, rồi Lào tại Bukit Jalil ngày 24.12, trước khi đụng độ Việt Nam tại Hà Nội ngày 27.12 và Singapore ở Bukit Jalil ngày 3.1.2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.