HLV Viettel hài lòng dù không bảo toàn được 3 điểm, chủ nhà SLNA lại bực mình

Khánh Hoan
Khánh Hoan
22/10/2023 20:42 GMT+7

Được đánh giá mạnh hơn chủ nhà SLNA, nhưng CLB Viettel đã bất ngờ bị SLNA chia điểm với tỷ số 1-1 trên sân Vinh ở vòng 1 V-League 2023-2024 vào tối 22.10.

Không được đánh giá cao ở mùa giải này khi để các trụ cột Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh ra đi và với một đội hình sử dụng hầu hết cầu thủ trẻ, SLNA được dự báo rất khó khăn khi tiếp CLB Viettel ở trận mở màn. 5 trận đối đầu gần nhất, SLNA đều để thua CLB Viettel. Ở trận đấu ngày 22.10, các học trò của HLV Thạch Bảo Khanh đã chứng minh được sức mạnh của mình khi có bàn thắng sớm ở phút thứ 8 do công của Đức Chiến.

HLV Thạch Bảo Khanh nói gì sau trận hòa SLNA? - Ảnh 1.

SLNA (áo vàng) chơi ngang ngửa trước đối thủ rất mạnh là CLB Viettel

MINH TÚ

Tuy nhiên, SLNA đã bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa ở phút 15. Olaha tạt bóng như đặt để Trần Mạnh Quỳnh tung cú sút hạ thủ thành Văn Phong. SLNA đã chơi hưng phấn hơn sau khi gỡ hòa và tạo được nhiều cơ hội khiến cầu môn của đội khách nhiều phen chao đảo.

Phát biểu sau trận, HLV Thạch Bảo Khanh nói mục tiêu của CLB Viettel là 3 điểm. Các học trò của ông đã triển khai được nhiều tình huống bóng tốt, tuy nhiên khâu dứt điểm lại không thành công. Lý giải cho trận hòa, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam nói: "Chúng tôi không có được lực lượng mạnh nhất khi Hoàng Đức và Khuất Văn Khang trở về từ đội tuyển bị chấn thương trong trận đấu với Hàn Quốc. Bùi Tiến Dũng có việc gia đình, chưa đảm bảo thể lực. Các cầu thủ về từ đội tuyển chỉ mới 3-4 ngày, chưa có thời gian để ghép đội hình với cầu thủ ngoại. Hy vọng trận tới chúng tôi sẽ cải thiện khâu dứt điểm và sự phối hợp giữa các cầu thủ".

Nói về SLNA, thuyền trưởng của CLB Viettel đánh giá: "Không thể không coi trọng đội hình trẻ. Họ có sức trẻ, có nhiệt huyết, nhất là thi đấu trên sân nhà. Hôm nay, SLNA đã chơi 200% nhiệt huyết so với chúng tôi. Cầu thủ trẻ chưa có kinh nghiệm nhưng họ chạy nhiều, khỏa lấp được kinh nghiệm thi đấu".

HLV Thạch Bảo Khanh cho rằng dù không đạt mục tiêu 3 điểm nhưng 1 điểm trên sân khách cũng không quá tồi tệ. "Tôi hài lòng với trận đấu này. Hoàng Đức chấn thương không nghiêm trọng, trận này tôi không mạo hiểm đưa cậu ấy vào, hy vọng trận tới Đức sẽ hồi phục và chúng tôi sẽ chơi tốt hơn", ông Khanh nói.

HLV Thạch Bảo Khanh nói gì sau trận hòa SLNA? - Ảnh 2.

Trần Mạnh Quỳnh (11) ghi bàn gỡ hòa cho SLNA

MINH TÚ

Ở phía ngược lại, HLV Phan Như Thuật nói ông chỉ tương đối hài lòng với trận đấu và tiếc nuối vì nhiều tình huống không được các học trò tận dụng được để ghi thêm bàn thắng. Ông Thuật đánh giá cao đội khách và việc CLB Viettel bị thiếu vắng Hoàng Đức là "may mắn cho chúng tôi vì đó là cầu thủ xuất sắc".

Về mục tiêu của mùa giải năm nay, thuyền trưởng của SLNA khá dè dặt khi nói "sẽ cố gắng từng trận một để có thành tích tốt nhất". "Các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm, đó là điều đương nhiên và chúng tôi phải chấp nhận. Tôi luôn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của chúng tôi và hy vọng các em sẽ tiến bộ nhanh. Ở trận này, tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu và sự tự tin của các em", HLV Phan Như Thuật nói.

Đến thời điểm này, SLNA chỉ mới có 2 ngoại binh, HLV Phan Như Thuật cho hay lãnh đạo CLB này đang săn tìm ngoại binh thứ 3 và chưa khẳng định đó là vua phá lưới mùa giải 2023 Jhon Cley của CLB Công an Hà Nội như thông tin lan truyền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.