HLV Viettel phàn nàn trọng tài, HLV Hà Nội FC phản pháo ‘đó chỉ là ngụy biện’

09/11/2022 22:58 GMT+7

HLV Bae Ji-won của CLB Viettel không hài lòng với công tác trọng tài trong trận đấu với Hà Nội FC. Tuy nhiên, đồng nghiệp của ông lại cho rằng đây là 'sự ngụy biện cho kết quả thua'.

Trên sân Hàng Đẫy, bàn thắng duy nhất của ngoại binh Lucas đã giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm để chạm một tay vào chức vô địch V-League 2022.

Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Lucas đã giúp Hà Nội FC giành trọn 3 điểm để chạm một tay vào chức vô địch V-League 2022.

Minh TÚ

Chia sẻ trong buổi họp báo sau trận, HLV Bae Ji-won của CLB Viettel đã phàn nàn về trọng tài Nguyễn Đình Thái.

Highlights CLB Hà Nội 1-0 Viettel: Hà Nội chạm một tay vào chiếc cúp vô địch

“Tôi nghĩ vấn đề này rất khó, nhưng trọng tài ngoại sẽ phù hợp hơn ở trận đấu này. Bóng đá Việt Nam cần sát sao hơn về vấn đề trọng tài để có những quyết định chính xác hơn. Tôi chưa xem kỹ lại băng hình nhưng theo ban huấn luyện đánh giá, chúng tôi có ít nhất 2 tình huống xứng đáng hưởng phạt đền".

HLV người Hàn Quốc còn dẫn chứng qua việc Tiến Anh bị đối thủ đẩy trước bàn thua, rồi tình huống Thanh Bình bị đốn ngã trong vòng cấm. Ngoài ra, trong trận có khá nhiều cầu thủ bị chấn thương, như trường hợp của thủ môn Nguyên Mạnh bị đau ở mặt, nằm sân khá lâu, nhưng trọng tài cho thời gian bù giờ quá ít.

HLV Viettel FC đã có sự phàn nàn về công tác trọng tài trong trận đấu này

MINH TÚ

Tuy vậy, chiến lược gia người Hàn Quốc đã đánh giá cao chất lượng chuyên môn của trận đấu này và ông mong rằng bóng đá Việt Nam có nhiều hơn những trận như vậy. Đồng thời, ông cũng dành lời khen cho các cầu thủ CLB Viettel khi đã cống hiến một trận đấu hay.

Trong trận đấu này, có không ít các CĐV Hải Phòng tới Hàng Đẫy để cổ vũ cho CLB Viettel nhằm tạo điều kiện để đội bóng đất cảng tiếp tục đua vô địch với Hà Nội FC. “Các CĐV Hải Phòng tới đây cổ vũ làm giảm nhuệ khí của Hà Nội FC. Ở Hàn Quốc chúng tôi không có điều đó”, HLV Bae Ji-won nhận xét.

CĐV Hải Phòng tới Hàng Đẫy để cổ vũ cho CLB Viettel

minh tú

Về phía Hà Nội FC, HLV Chun Jae-ho chia sẻ, sau trận gặp CLB Thanh Hóa, đội bóng của ông đã gặp nhiều tổn thất, khi Văn Hậu treo giò, Văn Quyết chấn thương và Hai Long găp vấn đề về cơ. Do đó, Hà Nội FC phải thay đổi con người và lối chơi.

"Do lịch thi đấu tương đối dày, việc cầu thủ phục hồi thể lực, chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo rất quan trọng. Trước mắt, Hà Nội FC vẫn còn 2 trận nữa nên tôi nhắc các cầu thủ tập trung cho từng trận", ông Chun Jae-ho cho biết.

Bên cạnh đó, ông Chun cũng bật mí bí kíp giúp đội bóng Thủ đô vượt qua CLB Viettel: "Tôi có 2 năm làm việc ở CLB Viettel nên biết được lối chơi lẫn con người của họ, từ đó áp dụng chiến thuật ở trận đấu này”.

HLV Chun Jae-ho của Hà Nội FC

minh tú

Về công tác trọng tài, ông Chun Jae-ho đã có những ý kiến trái ngược với người đồng hương bên kia chiến tuyến.

“Mọi người cũng hiểu trọng tài cũng chỉ là con người thôi. Đội bóng chúng tôi cũng có nhiều trận bị xử ép, thổi bất lợi nhưng chúng ta nên học cách tôn trọng trọng tài. Những lời nói của ông ấy chỉ là ngụy biện cho kết quả thua", HLV của Hà Nội FC nhấn mạnh.

Theo ông Chun Jae-ho, các cầu thủ Hà Nội FC có nhiều kinh nghiệm, từng vô địch nhiều giải đấu, nên ông tin rằng các cầu thủ biết cách vượt qua áp lực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.