Hỗ trợ ý nghĩa ở tính kịp thời

01/12/2021 19:43 GMT+7

Đến cuối tháng 11.2021, vẫn còn 1,5 triệu người chưa được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 97 của HĐND TP.HCM (mức chi 1 triệu đồng/người), trong đó hơn 1,3 triệu người chưa được hỗ trợ vì thiếu kinh phí.

Cũng cần nhắc lại thời điểm TP.HCM thảo luận quyết định khoản chi hỗ trợ này là giữa tháng 9, thành phố đang giãn cách xã hội kéo dài, nhiều người dân mất việc làm, không có thu nhập để tiếp tục cầm cự. Ý nghĩa của hỗ trợ trước hết ở tính kịp thời, để người dân gặp khó khăn có thêm ít tiền mua lương thực, thực phẩm thiết yếu và đó cũng là niềm động viên tinh thần trong lúc ngặt nghèo.

Người dân gặp khó khăn ở Q.Tân Bình nhận hỗ trợ đợt 3 hồi đầu tháng 10.2021

SONG MAI

TP.HCM đặt mục tiêu hoàn thành chi gói hỗ trợ đợt 3 trong tháng 10.2021, rồi kéo dài sang tháng 11, và nay khi thiếu kinh phí thì Sở LĐ-TB-XH TP.HCM cho biết sẽ cố gắng “khép lại” trong tháng 12. Sau 2 tháng “mở cửa”, nền kinh tế TP.HCM dần phục hồi, người lao động có việc làm và từng bước gói ghém cuộc sống trong đồng lương ít ỏi. Dẫu vậy, phía trước vẫn còn bộn bề nỗi lo toan, khoản hỗ trợ tuy không lớn nhưng sẽ cáng đáng phần nào và điều quan trọng hơn là những người khó khăn cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

Nói về con số 1,5 triệu người chưa được nhận hỗ trợ, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho hay ý nghĩa của gói hỗ trợ là đến tay người dân lúc khó khăn nhất, gian nan nhất. Tuy nhiên, thực tế đã không đáp ứng kịp cho tất cả mọi người, đến nay người dân đã có việc làm, những khó khăn dần qua đi nên ý nghĩa sẽ không còn trọn vẹn.

Thế nhưng, niềm mong mỏi ấy cứ kéo dài từ tháng này qua tháng khác, dù Sở Tài chính TP.HCM khẳng định “chắc chắn sẽ có kinh phí” và đang cân đối để phân bổ về các địa phương chi hỗ trợ cho người dân. Điều đáng nói là từ giữa tháng 10.2021, nhiều địa phương đã phản ánh việc kinh phí phân bổ không kịp thời nên giải ngân chậm. Giải pháp tình thế được đưa ra là dùng nguồn ngân sách địa phương để cân đối nhưng nhiều địa phương cho biết ngân sách hạn hẹp nên cũng không còn tiền để chi.

Dẫu biết TP.HCM đang gặp khó khăn về ngân sách, nhưng rất cần có giải pháp rốt ráo để người dân thấy được nỗ lực lo cho dân của thành phố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.