Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tôn vinh áo dài và áo cóm dân tộc Thái

Phan Cao Tùng
Phan Cao Tùng
13/12/2022 14:15 GMT+7

Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 với chủ đề Mang thế giới đến Việt Nam vừa diễn ra tại Hà Nội, Ninh Bình , Sơn La, Phú Thọ và Vĩnh Phúc . Sau đêm đăng quang, các hoa hậu có những hoạt động đầu tiên gây chú ý.

Với lịch trình gần 1 tháng tại Việt Nam để tham gia Miss Tourism World 2022 (Hoa hậu Du lịch Thế giới), người đẹp các nước đã có hành trình đi qua các miền di sản cùng những trải nghiệm, khám phá văn hóa Việt đáng nhớ tại 5 tỉnh, thành phố khu vực phía bắc gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ, Sơn La và Vĩnh Phúc. Tại mỗi địa phương, đoàn hoa hậu được đón chào nồng nhiệt, tưng bừng không khí lễ hội với các hoạt động quảng bá du lịch đa dạng.

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 do Tổ chức Hoa hậu Du lịch Thế giới - Tourism World Organisation (Vương quốc Anh) và đối tác chiến lược Công ty Quảng cáo Truyền thông Tấm và Cám (Công ty Tấm và Cám) tại Việt Nam đã phát triển phiên bản đặc biệt, bỏ trình diễn bikini trong đêm chung kết và thay vào đó những tiết mục đặc sắc nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam với các tiết mục múa xòe Thái, trống quân, múa sợi cói, đèn lồng… Cuộc thi được tổ chức theo hình thức sáng tạo nội dung, review với mục tiêu phát triển du lịch, gắn kết di sản.

Lễ hội gội đầu của người Thái trắng được tái hiện trên sân khấu Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022

Lần đầu tiên hoa hậu đến từ các quốc gia khác nhau diện trang phục truyền thống của dân tộc Thái và cùng các nghệ nhân đến từ Đoàn nghệ thuật tỉnh Sơn La múa điệu xòe Thái trên sân khấu của Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 tại Vĩnh Phúc

t.c

Các thí sinh quốc tế tại vòng chung kết Miss Tourism World 2022 đã rất bất ngờ trước tấm lòng của ban tổ chức cuộc thi cũng như những đơn vị đồng hành khi họ tặng riêng từng người bộ trang phục áo dài truyền thống và áo cóm trắng của dân tộc Thái.

Mới đến Ninh Bình, cả đoàn đã được mời tham gia và chào đón tại đêm khai mạc Lễ hội festival Tràng An kết nối di sản, rồi hòa nhập vào carnival đường phố náo nhiệt. Cả đoàn hoa hậu tham quan và thực hiện các clip trải nghiệm tại các danh thắng như Khu du lịch sinh thái Tràng An, chùa Bái Đính với ấn tượng khó quên. Top 10 clip review của các hoa hậu như Bỉ, Thái Lan, Nhật Bản, Siberia... đã ghi hình lại nhiều cảnh đẹp nơi các hoa hậu đi qua để quảng bá cho khách du lịch khắp nơi trên thế giới.

Video các hoa hậu đến từ các nước múa điệu xòe Thái cùng các nghệ nhân trong đêm chung kết

Đến tỉnh Sơn La, các hoa hậu có nhiều ngày lưu trú tại đây nên hành trình trải nghiệm đã để lại ấn tượng khó quên. Đặc biệt, màn trình diễn đại xòe với hơn 1.000 nghệ nhân và nghệ sĩ biểu diễn đã thực sự tạo nên cảm xúc đỉnh cao cho các hoa hậu. Mỗi hoa hậu tham gia được tỉnh Sơn La may đo và tặng riêng bộ trang phục áo cóm trắng dân tộc Thái.

Những chiếc áo cóm được phụ nữ Thái dành tặng các hoa hậu tuân thủ theo đúng truyền thống đơn giản nhất, nhưng đẹp nhất. Chiếc áo cóm được may bó sát người, gấu áo vừa chấm cạp váy, rất kín đáo nhưng vẫn làm tôn thêm những đường nét trên cơ thể của phụ nữ, nay được các hoa hậu mặc lên càng tôn vinh và nổi bật các đường cong tuyệt mỹ. Nhìn vào bộ áo cóm trắng rất kín đáo nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ.

Top 5 Miss Tourism World 2022 - Hoa hậu Du lịch Thế giới chụp cùng ban tổ chức

t.c

Đến Vĩnh Phúc từ ngày 28.11, các hoa hậu có một tuần với nhiều trải nghiệm thú vị. Ngày 30.11, tại Trung tâm lễ hội Tây Thiên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Lễ phát động trồng cây năm 2023 vì mục tiêu “Phát triển du lịch và bảo vệ môi trường” với sự có mặt của 51 hoa hậu tham dự vòng chung kết Miss Tourism World 2022 - Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. Hàng ngàn cây Ngọc lan vàng đã được trồng tại đây với sự góp sức của các hoa hậu. Ngày 2.12, UBND huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức lễ công bố và đón nhận giải thưởng quốc tế Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc với sự tham dự của đoàn Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022. Danh hiệu Thị trấn du lịch hàng đầu thế giới năm 2022 của World Travel Awards - một tổ chức uy tín hàng đầu thế giới về du lịch khiến thị trấn Tam Đảo nổi tiếng hơn trên phạm vi toàn cầu.

Hình ảnh áo dài Việt Nam được các người đẹp quốc tế mặc trong đêm chung kết

Top 5 của cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022: Nhật Bản (giữa, Hoa hậu), Philippines (thứ 2 tính từ bìa phải vào, Á hậu 1), Việt Nam (thứ 2 tính từ bìa trái vào, Á hậu 2), Nga (bìa trái, Á hậu 3), Nigeria (bìa phải, Á hậu 4)

t.c

Kết thúc hành trình dài gần một tháng du lịch và trải nghiệm tại Việt Nam, ông John Singh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Miss Tourism World, phát biểu: “Tôi rất bất ngờ trước những hành động đẹp của công ty Tấm và Cám vì đã nỗ lực tổ chức được một hành trình đầy ý nghĩa, nâng cao ý nghĩa một cuộc thi sắc đẹp trong việc hướng đến quảng bá và phát triển du lịch”. Chủ tịch Miss Tourism World còn gửi lời cảm ơn đến các địa phương ở Việt Nam đã hỗ trợ để tổ chức cuộc thi lần này: “Từ rất lâu, chúng tôi muốn mang cuộc thi đến Việt Nam tổ chức. Sau những năm bị gián đoạn vì dịch Covid-19, ở lần tổ chức thứ 31, chúng tôi đã mang cuộc thi đến Việt Nam. Đây là một hành trình rất xứng đáng. Trong 1 tháng qua, chúng tôi trải nghiệm nhiều nét văn hóa khác nhau. Việt Nam rất nổi tiếng với du lịch. Hành trình này, đi qua 5 tỉnh thành, chúng tôi đã có thêm những khám phá mới. Thông qua đây, chúng tôi thực hiện được mục tiêu mang Việt Nam ra thế giới và mang thế giới đến Việt Nam. Chúng tôi mong những ai xem cuộc thi sẽ biết đến Việt Nam nhiều hơn, và Việt Nam có thể thu hút nhiều sự đầu tư từ nước ngoài”.

Ông John Singh - Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Miss Tourism World (bìa phải), tân Hoa hậu Hanawa Erian của Nhật Bản với ngôi vị Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 (giữa), và bà Vũ Thị Mỹ Dung - Tổng Giám đốc Công ty Quảng cáo Truyền thông Tấm và Cám - đơn vị tổ chức cuộc thi tại Việt Nam (bìa trái)

t.c

Tối 10.12, tại công viên Quảng trường Hồ Chí Minh (Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc), các hoa hậu đã cùng nhau khoe tài, sắc trong đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 – Miss Tourism World 2022. Vượt qua khỏi một buổi lễ trao giải thông thường, đêm chung kết đã vinh danh hàng loạt di sản Việt Nam thông qua những tiết mục dàn dựng nghệ thuật đặc sắc. Hơn 100 nghệ sĩ múa và nghệ nhân đã tái hiện lại Múa cói, Xòe Thái và nghi lễ gội đầu của người Thái trắng. Các hoa hậu để lại ấn tượng đặc biệt qua màn trình diễn trang phục áo dài truyền thống của nhà thiết kế Anna Hạnh Lê và màn trình diễn bộ sưu tập bằng thổ cẩm của nhà thiết kế Thạch Linh.

Hoa hậu Nhật Bản - Erina Hanawa giành ngôi vị cao nhất tại Miss Tourism World 2022 chụp ảnh sau ngày đăng quang cùng nhà thiết kế Anna Hạnh Lê

t.c

Á hậu 1

Á hậu 2 là Hương Ly của Việt Nam

t.c

Bộ sưu tập Áo dài dạ tiệc Hoa Nắng do nhà thiết kế Anna Hạnh Lê – thương hiệu Byfas lụa tơ tằm thiên nhiên cao cấp, dệt nổi cách điệu hình hoa Hạ Vy, được phía Việt Nam tạo mẫu riêng, trực tiếp đo cho từng hoa hậu du lịch các quốc gia, để sao cho phù hợp nhất với vóc dáng và màu da của từng thí sinh.

Cuộc thi nào cũng phải có người chiến thắng nhưng tất cả hoa hậu tham gia đều được tặng một bộ áo cóm của dân tộc Thái và bộ áo dài truyền thống trong bộ sưu tập Hoa nắng của nhà thiết kế Anna Hạnh Lê, xem như món quà đặc biệt từ phía Việt Nam dành tặng cho hành trình đáng nhớ tại Việt Nam của các hoa hậu quốc tế trước khi về nước.

Top 3 Miss Tourism World 2022 tiếp tục trải nghiệm tại Vĩnh Phúc sau ngày đăng quang

t.c

Hoa hậu Nhật Bản - Erina Hanawa giành ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022 - Miss Tourism World 2022 bày tỏ xúc động khi được biết chiếc áo dài cô mặc đêm chung kết cũng là món quà từ nhà thiết kế. Erina Hanawa phát biểu: “Cho tôi gửi lời cám ơn nhà thiết kế Anna Hạnh Lê. Tôi rất thích chiếc áo dài Việt Nam này, vải dày nhưng mịn mát, hoa văn độc đáo tôi chưa từng thấy bao giờ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.