Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan bị tước vương miện

04/01/2023 11:47 GMT+7

Diana Tashimbetova - Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan 2022, vừa bị tước vương miện sau khi đăng bài tố ban tổ chức vô trách nhiệm, không đầu tư cho cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ. Phía này tuyên bố những phát ngôn của nàng hậu là vu khống, bôi nhọ.

Diana Tashimbetova bị tước danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan 2022 sau căng thẳng với ban tổ chức

Instagram nv

Mới đây, ban tổ chức Miss Kazakhstan (đơn vị nắm bản quyền danh hiệu Miss Universe Kazakhstan) vừa đăng tải thông báo tước vương miện của Diana Tashimbetova. Nguyên nhân được phía này đưa ra là người đẹp 19 tuổi đã đăng bài vu khống và livestream nhằm bôi nhọ cuộc thi và những người tham gia. “Chúng tôi tuyên bố tước danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan 2022 của Diana Tashimbetova. Những lời nói của Diana không chỉ vu khống các thành viên ban tổ chức và các đối tác một cách vô lý mà còn đụng chạm đến cả những thí sinh khác. Chúng tôi tin rằng đây là một sự thiếu tôn trọng và hạ thấp giá trị công việc của người khác”, ban tổ chức tuyên bố.

Đơn vị nêu trên cũng phủ nhận việc vô trách nhiệm, không đầu tư cho Diana Tashimbetova tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ sắp tới. Phía này nhấn mạnh họ đã bỏ tiền bạc và công sức cho chiến dịch PR, chuẩn bị cho mỹ nhân 10X tham gia cuộc thi và xây dựng hình ảnh cho cô. Tuy nhiên, thái độ thiếu tôn trọng của người đẹp cho thấy cô không xứng đáng với danh hiệu hoa hậu đã được trao. Ban tổ chức cũng tuyên bố họ khuyến khích các thí sinh tôn trọng lẫn nhau, có trách nhiệm với lời nói của mình đồng thời thể hiện sự thấu hiểu đối với những người làm việc chung.

Người đẹp 19 tuổi tố ban tổ chức vô trách nhiệm, không hỗ trợ cô trong quá trình chuẩn bị thi Miss Universe

Instagram nv

Trước đó, Diana Tashimbetova gây xôn xao khi đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân để “bóc phốt” ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Kazakhstan. Cô chia sẻ: “Khi tôi được trao danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan, tôi đã không được cảnh báo rằng những điều khủng khiếp đang chờ đợi mình. Tôi đã được truyền cảm hứng vào thời điểm đăng quang, nghĩ rằng nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ mà mình được trao cơ hội xứng đáng là đại diện cho Kazakhstan tại đấu trường nhan sắc tầm cỡ quốc tế nhưng sự thật không phải vậy”.

Người đẹp 19 tuổi tố ban tổ chức không đào tạo bài bản cho cô và rút tiền tài trợ bất chấp cô đã làm visa, mua vé máy bay và tự bỏ tiền ra may một số trang phục dạ hội để chuẩn bị cho Miss Universe lần thứ 71. Diana Tashimbetova bộc bạch: “Tôi sẽ không đi sâu vào những chi tiết khó chịu và bẩn thỉu của họ nhưng tôi muốn nói rằng tôi không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ họ. Ngược lại, chỉ có áp bức. Việc chuẩn bị cho Hoa hậu Hoàn vũ vốn được cho là mang lại nhiều niềm vui, cảm xúc tích cực nhưng thực sự nó lại khiến tôi rơi nước mắt. Từ sáng đến khuya, tôi hoàn toàn đơn độc trong việc chuẩn bị tinh thần và thể chất cho cuộc thi”. Nàng hậu nói ban tổ chức không nhận trách nhiệm về họ và cho biết cô được thông báo không được cử đi thi Hoa hậu Hoàn vũ do họ không có thời gian chuẩn bị.

Diana Tashimbetova giành danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Kazakhstan 2022 vào tháng 11 vừa qua

Instagram nv

Tháng 11.2022, Diana Tashimbetova dự chung kết Miss Kazakhstan 2022 và được trao danh hiệu Miss Universe Kazakhstan 2022. Theo Angelopedia, người đẹp 19 tuổi đến từ Almaty và đang theo học ngành kiến trúc. Cùng với đó, cô hoạt động như một người mẫu chuyên nghiệp, có kinh nghiệm làm việc tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Milan (Ý), Seoul (Hàn Quốc). Ngoài ra, cô còn làm việc cho một tổ chức gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhân ung thư đồng thời quản lý thương hiệu quần áo riêng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.